Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu

Ngày 13/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks chào xã giao nhân dịp Đại sứ bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks. (Ảnh: THANH GIANG)
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng bà Jennifer Wicks được bổ nhiệm làm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; gửi lời thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump và chúc mừng Chính phủ, nhân dân Hoa Kỳ nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh. Thủ tướng tin tưởng, với kinh nghiệm nhiều năm công tác trong Chính quyền Hoa Kỳ và hiểu biết về khu vực, Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công, đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu; ủng hộ Hoa Kỳ đóng vai trò tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới. Việt Nam mong muốn cùng Hoa Kỳ đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng đề nghị Đại sứ và Đại sứ quán phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, phối hợp các bộ, ngành, địa phương Việt Nam cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác thực chất; trao đổi thẳng thắn về những vấn đề còn khác biệt trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, không để các vướng mắc ảnh hưởng đến đà phát triển chung của quan hệ.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks phát biểu ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng hai bên cần thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại theo hướng hài hòa, bền vững, cùng có lợi; khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc và sớm hoàn tất đàm phán, ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định để doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng minh bạch, hiện đại, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Hoa Kỳ; sẵn sàng lắng nghe và xử lý các quan tâm chính đáng của doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Về quốc phòng-an ninh, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác về thực thi pháp luật, cứu trợ nhân đạo, an ninh mạng và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong khắc phục hậu quả chiến tranh; đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, chia sẻ hồ sơ, tư liệu và công nghệ giám định ADN phục vụ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; khẳng định cam kết của Việt Nam trong tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh. Thủ tướng cũng đề nghị mở rộng hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số, giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tham dự buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương tham dự buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ dành thời gian tiếp ngay sau khi bà bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Jennifer Wicks nhắc lại vinh dự được tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và chia sẻ nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rằng quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay. Đại sứ Wicks cho biết Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam; chuyển thông điệp “tự hào là đối tác của Việt Nam” cùng lời cảm ơn từ Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio tới Lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau những lời chúc mừng nhân dịp 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ; cho biết các ưu tiên hiện tại trong nhiệm kỳ của bà sẽ bám sát với các ưu tiên của Tổng thống Trump, đồng thời phản ánh lợi ích chung của hai nước.

Đại sứ Jennifer Wicks và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Đại sứ Jennifer Wicks và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: THANH GIANG)

Đại sứ Hoa Kỳ nhấn mạnh hợp tác kinh tế-thương mại tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của bà. Đại sứ mong muốn hai bên duy trì trao đổi tích cực nhằm sớm đạt được một thỏa thuận thương mại có tiêu chuẩn cao, mang tính đối ứng, công bằng và cân bằng, qua đó tạo thêm cơ hội kinh tế, đầu tư cho cả hai nước. Đại sứ đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong hoàn thiện môi trường pháp lý, cải thiện điều kiện đầu tư, kinh doanh; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể, xử lý các vấn đề còn tồn tại trên tinh thần xây dựng và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh, nhu cầu bổ trợ lẫn nhau.

Về quốc phòng-an ninh, Đại sứ Jennifer Wicks cho rằng hai bên còn nhiều dư địa hợp tác về an ninh hàng hải và thực thi pháp luật, xử lý các thách thức an ninh xuyên quốc gia. Đại sứ cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, coi đây là nền tảng nhân văn quan trọng của quan hệ hai nước; mong muốn mở rộng các chương trình xử lý ô nhiễm dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật, tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ Việt Nam và hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ. Đại sứ khẳng định sẽ làm việc với các cơ quan hữu quan Hoa Kỳ để duy trì sự quan tâm và nguồn lực cho các chương trình này, đồng thời tăng cường phối hợp các bộ, ngành Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả những nội dung hai bên đã thống nhất.

Đại sứ Jennifer Wicks cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thúc đẩy giao lưu nhân dân; mong muốn mở rộng hợp tác giáo dục, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các mục tiêu phát triển của Việt Nam theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tăng cường kết nối giữa các trường đại học Hoa Kỳ và Việt Nam, đồng hành với Việt Nam trong nâng cao chất lượng giảng dạy tiếng Anh. Đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Thủ tướng và những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy các ưu tiên chung, Đại sứ cam kết sẽ là đối tác tích cực trong suốt nhiệm kỳ, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Đại sứ đồng thời cam kết thúc đẩy hợp tác song phương trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đánh giá cao vai trò của Việt Nam và mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Có thể bạn quan tâm

Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

[Ảnh] Nhà vua và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Tiếp tục chương trình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sáng 16/9, Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Đoàn công tác làm việc tại Hội đồng Doanh nghiệp ASEAN-New Zealand. (Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương)

Tăng cường hợp tác chính sách, chiến lược phát triển giữa Việt Nam và New Zealand

Từ ngày 14-15/9, Đoàn công tác Ban Chính sách, chiến lược Trung ương do đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn, có chuyến làm việc, nghiên cứu, trao đổi tại New Zealand. Tham gia Đoàn có đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị. 

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao đổi tại chương trình. (Ảnh: LẠI HOA)

Tập trung triển khai các giải pháp nâng cao đồng bộ 7 yếu tố năng lực điều hành của Chính phủ

Sáng 16/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi và truyền đạt Chuyên đề cho các học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

[Infographic] Một số nội dung trong chuyên đề "Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm-tư duy đột phá-kiến tạo phát triển-quản trị thực thi"

[Infographic] Một số nội dung trong chuyên đề "Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm-tư duy đột phá-kiến tạo phát triển-quản trị thực thi"

Một số nội dung trong chuyên đề "Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới: Tầm nhìn trăm năm-tư duy đột phá-kiến tạo phát triển-quản trị thực thi" do Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã truyền đạt và trao đổi.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu tại cuộc làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam. (Ảnh: chinhphu.vn)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 15/9

Sáng 15/9, tại Hà Nội, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về tình hình sản xuất, kinh doanh và định hướng cơ cấu lại, phát triển trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, quy mô lớn.

Du lịch và Công nghiệp văn hóa có mối quan hệ mật thiết. (Ảnh: VEC)

Nghị quyết số 26-NQ/TW: Khi hai trụ cột du lịch và công nghiệp văn hóa song hành

Nghị quyết số 26-NQ/TW đã định hướng phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với mục tiêu đến năm 2030 đóng góp trực tiếp từ 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế; đến năm 2045, tỷ lệ này đạt 14-15%, đưa Việt Nam vào nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thái Quang)

Phát huy tối đa đóng góp trí tuệ của nhân dân với những vấn đề lớn của Thủ đô

Ngày 15/9, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Thúc đẩy tìm kiếm nguồn tư liệu quý tại Pháp cho Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 14/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng Trung ương Đảng sang Pháp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, nghiên cứu sưu tầm các nguồn tài liệu cùng hiện vật liên quan đến lịch sử Việt Nam và học hỏi kinh nghiệm phục vụ xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Quang cảnh cuộc hội kiến tại Nhà Quốc hội, ngày 15/9/2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà vua Thái Lan

Nhà vua Thái Lan đánh giá cao vai trò của hai Quốc hội trong việc tạo dựng khuôn khổ pháp lý, môi trường thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước; đồng thời cho rằng việc tăng cường tiếp xúc giữa các cơ quan lập pháp, các địa phương và các tổ chức xã hội sẽ giúp hai bên hiểu rõ hơn những nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp.