Việt Nam luôn quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp

Chiều 10/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Alex Rogers, Chủ tịch phụ trách Quản trị toàn cầu của Tập đoàn Qualcomm.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Alex Rogers, Chủ tịch phụ trách Quản trị toàn cầu của Tập đoàn Qualcomm. (Ảnh ĐĂNG KHOA)
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Alex Rogers, Chủ tịch phụ trách Quản trị toàn cầu của Tập đoàn Qualcomm. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư hoan nghênh ông Alex Rogers thăm Việt Nam vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm thứ hai của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực, thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Hoa Kỳ, mong muốn quan hệ hai bên tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả và ổn định trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư chúc mừng và đánh giá cao thành công trong các dự án đầu tư của Qualcomm tại Việt Nam, hoan nghênh Tập đoàn Qualcomm duy trì và tăng cường đầu tư vào các dự án đang triển khai, mở rộng sang các lĩnh vực Qualcomm có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, kết cấu hạ tầng kỹ thuật số, qua đó góp phần đưa Việt Nam thành trung tâm về AI, bán dẫn của khu vực và toàn cầu.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Qualcomm tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm cho các đối tác Việt Nam để nâng cao năng lực nguồn nhân lực khoa học-công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Tổng Bí thư đề nghị ông Alex Rogers và các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam tiếp tục ủng hộ để đàm phán song phương sớm đạt kết quả, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển ổn định, bền vững, đáp ứng lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước.

Tổng Bí thư chia sẻ tầm nhìn, quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu phát triển, trở thành nước đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, để thực hiện những mục tiêu tăng trưởng đó, Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phát triển khoa học, công nghệ và thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân, bao gồm Nghị quyết 57-NQ/TW, xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế và Nghị quyết 68-NQ/TW, xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam rất quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ, đầu tư, kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam; đồng thời hoan nghênh các chuyên gia Việt Nam học tập, đào tạo tại nước ngoài quay trở về cống hiến cho sự phát triển của đất nước, trong đó có lĩnh vực khởi nghiệp.

Ông Alex Rogers cảm ơn Tổng Bí thư đã dành thời gian tiếp Đoàn, cho biết mục đích chính của chuyến thăm là ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI R&D) tại Hà Nội. Đây là một trong ba trung tâm nghiên cứu nằm ngoài Hoa Kỳ của Tập đoàn Qualcomm.

Ông đánh giá trình độ của các chuyên gia AI của Việt Nam hiện nằm trong tốp 20 thế giới; Việt Nam có số lượng chuyên gia đông đảo, được đào tạo bài bản cả ở trong và ngoài nước.

Đây là tiềm năng lớn của Việt Nam để trở thành trung tâm về AI và bán dẫn tại khu vực. Ông Alex Rogers cho biết, Tập đoàn Qualcomm với kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động ở Việt Nam, hợp tác tốt với các đối tác có thế mạnh về hai lĩnh vực này, sẵn sàng hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam để xây dựng và phát triển hệ sinh thái bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam; đồng thời cam kết tiếp tục đầu tư thêm vào Việt Nam, trong đó có việc ươm mầm những tài năng Việt trong phát triển trí tuệ nhân tạo toàn cầu, góp phần vào sự phát triển của Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ.

Ông Alex Rogers hoan nghênh những chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao Việt Nam về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của các bộ, ngành cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ; đánh giá cao chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, nhất là phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và xác định kinh tế tư nhân là động lực chủ yếu trong phát triển kinh tế-xã hội; qua đó, tạo động lực và điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Ông Alex Rogers bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Việt Nam, Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đề ra.

Ông Alex Rogers hoan nghênh và đánh giá cao việc thời gian qua, Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những trao đổi tích cực về vấn đề thương mại, mong muốn đàm phán song phương sớm đạt được kết quả tốt đẹp để doanh nghiệp hai nước yên tâm về một khuôn khổ thương mại bền vững cho hợp tác và đầu tư, kinh doanh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.