Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân Venezuela trong khó khăn

Việc Việt Nam nhanh chóng cử lực lượng tinh nhuệ cùng hàng cứu trợ, tiền viện trợ khẩn cấp đến với Venezuela sau thảm họa động đất kép là minh chứng sống động cho tình hữu nghị, trách nhiệm quốc tế và vị thế của Việt Nam. Hành động này khẳng định, Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng Venezuela trong những thời khắc khó khăn nhất.

Ngay sau khi thảm họa động đất kép xảy ra tại Venezuela, Việt Nam nhanh chóng cử lực lượng tinh nhuệ cùng hàng cứu trợ, tiền viện trợ khẩn cấp đến với Venezuela. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)
Ngay sau khi thảm họa động đất kép xảy ra tại Venezuela, Việt Nam nhanh chóng cử lực lượng tinh nhuệ cùng hàng cứu trợ, tiền viện trợ khẩn cấp đến với Venezuela. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Sau gần 2 tuần nỗ lực hỗ trợ nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất kép xảy ra ngày 24/6, đêm 10/7, 124 thành viên của đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam gồm lực lượng Quân đội và Công an đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ về quá trình triển khai, những nhiệm vụ trọng tâm và kết quả đạt được của Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tại Venezuela.

Phóng viên: Thưa Đại sứ, ông có thể cho biết tổng quan về quá trình triển khai, những nhiệm vụ trọng tâm và kết quả đạt được của Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tại Venezuela vừa qua?

Đại sứ Vũ Trung Mỹ: Ngay sau thảm họa động đất kép xảy ra tại Venezuela ngày 24/6/2026, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định cử lực lượng cứu nạn, cứu hộ sang hỗ trợ nước bạn. Đây là lần thứ ba Việt Nam đưa lực lượng ra nước ngoài làm nhiệm vụ nhân đạo, sau Thổ Nhĩ Kỳ (2023) và Myanmar (2025).

ttv7.jpg
Trưa 30/6, chuyến chuyên cơ thứ hai chuyển giao viện trợ nhân đạo của Việt Nam đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Simon Bolivar, Maiquetira, bang La Guaira, Venezuela. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Đoàn công tác gồm 124 cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, vượt hành trình bay hơn 22 tiếng để tiếp cận hiện trường. Nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp cùng lực lượng sở tại tìm kiếm, cứu nạn tại các khu vực sạt lở, đổ sập nghiêm trọng nhất ở đô thị La Playa Grande, thành phố Catia La Mar, quận Vargas, bang La Guaira – nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất. Song song với đó, Đoàn tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và khắc phục hậu quả thiên tai.

Sau gần 10 ngày làm việc khẩn trương, lực lượng Việt Nam đã phát hiện và đưa được 57 thi thể ra khỏi đống đổ nát; xác định, đánh dấu 46 vị trí nghi có người mắc kẹt để bàn giao cho lực lượng sở tại tiếp tục xử lý. Đây là kết quả có ý nghĩa nhân đạo sâu sắc, góp phần chia sẻ mất mát với các gia đình nạn nhân. Ngoài ra, Đoàn còn tổ chức khám bệnh, tặng quà, cấp phát thuốc cho hàng nghìn lượt người dân địa phương.

ttv10.jpg
Ngay khi đặt chân đến Venezuela, Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam phối hợp với lực lượng sở tại nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân. (Ảnh: Hoàng Vũ/Báo Quân đội nhân dân)

Về hỗ trợ vật chất, Việt Nam đã khẩn trương gửi khoảng 45 tấn hàng cứu trợ nhân đạo cùng khoản viện trợ khẩn cấp 300.000 USD cho Chính phủ Venezuela. Trước khi rút quân ngày 9/7, Đoàn công tác cũng trực tiếp trao tặng nhiều trang thiết bị y tế, thuốc men, lều bạt và quyên góp riêng 15.000 USD để ủng hộ nhân dân vùng tâm chấn.

Phóng viên: Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đâu là những thuận lợi và khó khăn lớn nhất mà Đoàn phải đối mặt tại thực địa, thưa Đại sứ?

Đại sứ Vũ Trung Mỹ: Thuận lợi lớn nhất của Đoàn là sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong nước và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền Venezuela. Tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, chiến sĩ cũng là yếu tố then chốt giúp nhiệm vụ hoàn thành.

ttv4.jpg
Đội chó nghiệp vụ của Đoàn Việt Nam tham gia tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả trận động đất. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Khó khăn lớn nhất là điều kiện địa hình phức tạp, nhiều khu vực sạt lở nguy hiểm, hạ tầng bị phá hủy nặng nề; thời tiết khắc nghiệt, thiếu thốn trang thiết bị tại chỗ; đồng thời rào cản ngôn ngữ cũng ảnh hưởng đến quá trình phối hợp. Tuy nhiên, với kinh nghiệm từ các lần triển khai trước, cùng sự hỗ trợ của lực lượng sở tại, Đoàn đã vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần nhân đạo, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

ttv11.jpg
Chó nghiệp vụ của Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tìm kiếm nạn nhân tại các khu nhà đổ nát do động đất. (Ảnh: Hoàng Vũ/ Báo Quân đội nhân dân)

Theo đánh giá trực tiếp từ Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam) và ghi nhận tại hiện trường, đợt cứu hộ tại Venezuela được xem là nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm nhất mà lực lượng Việt Nam từng tham gia ở nước ngoài.

Những khó khăn lớn nhất mà Đoàn phải đối mặt có thể kể đến trước hết là điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nếu như tại Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng ta phải chống chọi với cái rét cắt da, thì ở Venezuela lại là nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quá trình triển khai công việc. Bên cạnh đó, môi trường độc hại, ô nhiễm nặng cũng là thách thức lớn. Do nhiệt độ cao, thi thể nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đổ nát phân hủy rất nhanh, khiến không khí đặc quánh mùi tử thi. Các chiến sĩ phải đeo tới ba lớp khẩu trang, bôi dầu gió, nhưng nhiều lúc chỉ có thể trụ được 10 đến 15 phút bên trong công trình sập rồi phải ra ngoài thay phiên nhau.

ttv13.jpg
Các thành viên Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. (Ảnh: Hoàng Vũ/Báo Quân đội nhân dân)
ttv12.jpg
Các thành viên Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. (Ảnh: Hoàng Vũ/Báo Quân đội nhân dân)

Ngoài ra, địa hình nguy hiểm tại bang La Guaira, vốn là khu vực đồi núi dốc càng làm nhiệm vụ thêm phần gian nan. Động đất kép khiến các tòa nhà cao tầng trên sườn dốc đổ sập, chồng lên nhau, tạo thành những khối bê tông khổng lồ thiếu ổn định, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún thứ cấp rất cao trong quá trình đào bới.

Tuy nhiên, bên cạnh những thách thức đó, Đoàn cũng có nhiều thuận lợi quan trọng. Kinh nghiệm tác chiến là yếu tố nổi bật, bởi nhiều cán bộ, chiến sĩ đã từng tham gia cứu hộ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar, nên có kỹ năng xử lý tình huống thực địa nhạy bén, chuyên nghiệp. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Đoàn với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Venezuela giúp công tác cứu hộ diễn ra hiệu quả, đồng bộ.

1783869336618-1982664500014259260-8140731309423562054-b684394caf398b80c37cd7840507ac18.jpg
Đại sứ Vũ Trung Mỹ và cán bộ Đại sứ quán đã đến thăm hỏi, tặng rau xanh cho Đoàn công tác.
(Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Đặc biệt, sự ủng hộ tinh thần to lớn từ tình cảm gắn bó, đoàn kết truyền thống giữa nhân dân hai nước đã trở thành động lực mạnh mẽ. Sự đón tiếp và tri ân nồng hậu từ người dân địa phương cùng lãnh đạo cấp cao Venezuela tiếp thêm sức mạnh để các chiến sĩ Việt Nam hoàn thành xuất sắc sứ mệnh nhân đạo này.

Có thể khẳng định, chính sự kết hợp giữa bản lĩnh, kinh nghiệm và tình cảm quốc tế đã giúp lực lượng Việt Nam vượt qua mọi thử thách, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng bạn bè Venezuela.

anh-dai-dien.jpg
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Hồ Chí Minh trên Đại lộ Simón Bolívar ở Thủ đô Caracas, Venezuela. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela)

Phóng viên: Từ góc độ cơ quan đại diện, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã phối hợp, hỗ trợ Đoàn cứu nạn, cứu hộ như thế nào để bảo đảm các hoạt động của Đoàn diễn ra hiệu quả, an toàn và đúng với yêu cầu của phía bạn?

Đại sứ Vũ Trung Mỹ: Từ góc độ cơ quan đại diện, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela xác định việc phối hợp và bảo đảm hậu cần cho Đoàn cứu nạn, cứu hộ không chỉ là nhiệm vụ ngoại giao cấp bách, mà còn là trách nhiệm sát cánh cùng các chiến sĩ nơi tiền tuyến. Để toàn bộ chiến dịch diễn ra hiệu quả, an toàn và đáp ứng đúng yêu cầu của phía bạn, Đại sứ quán đã triển khai đồng bộ ba nhóm công tác trọng tâm.

ps11.jpg
Đại sứ Vũ Trung Mỹ và Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội nhân dân Việt Nam),Trưởng đoàn công tác và các thành viên Đoàn công tác của Quân đội Nhân dân Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm bên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thứ nhất, mở đường ngoại giao và thông quan khẩn cấp. Ngay khi nhận được chủ trương từ trong nước, Đại sứ quán đã kích hoạt trạng thái làm việc khẩn cấp 24/7 để hoàn tất các thủ tục pháp lý và ngoại giao trong thời gian ngắn kỷ lục.

Cơ quan đại diện phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và các cơ quan hàng không Venezuela để xin cấp phép hạ cánh khẩn cấp cho chuyến bay chuyên cơ chở lực lượng cùng hàng tấn trang thiết bị cứu hộ, bảo đảm luồng xanh thông quan ngay khi máy bay đến.

v1-9106.jpg
Cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam đã tham gia hiến máu nhân đạo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Trên cơ sở nắm bắt kịp thời tình hình địa bàn, Đại sứ quán đã chủ động tham mưu, giao thiệp với phía bạn để điều chỉnh sân bay hạ/cất cánh, cung cấp nhiên liệu, giúp giảm thiểu chi phí, thời gian đi lại trong bối cảnh hạ tầng sở tại bị ảnh hưởng.

Đồng thời, Đại sứ quán làm việc trực tiếp với các đầu mối chỉ huy thiên tai của Chính phủ Venezuela để nắm chắc bản đồ vùng tâm chấn, danh mục nhu yếu phẩm và trang thiết bị y tế thiếu hụt, từ đó tham mưu cho Đoàn điều phối lực lượng vào đúng những điểm nóng thực địa.

v2.jpg
Cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ nhân viên Ngân hàng máu Hemocentro. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Thứ hai, bảo đảm hậu cần chiến lược và kết nối thông tin tại thực địa. Với một địa bàn xa xôi, khác biệt về ngôn ngữ, địa hình và văn hóa như Venezuela, vai trò “neo giữ” hậu cần của Đại sứ quán đặc biệt quan trọng.

Cơ quan đại diện đã cử cán bộ ngoại giao giỏi tiếng Tây Ban Nha, am hiểu địa bàn đi cùng Đoàn xuống tận hiện trường tại Playa Grande, làm cầu nối thông tin thông suốt giữa chỉ huy Đoàn Việt Nam với các lực lượng vũ trang, dân sự sở tại và người dân địa phương.

Đại sứ quán chủ động làm việc với các cơ quan chức năng Venezuela để thu xếp nơi đóng quân thuận lợi, bảo đảm điều kiện hậu cần cho Đoàn. Đồng thời hỗ trợ cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm, tổ chức các đoàn cán bộ, nhân viên và cộng đồng người Việt đến thăm, động viên tinh thần chiến sĩ; tích cực tham gia công tác thông tin tuyên truyền với phía bạn.

ttv9.jpg
Đại sứ Vũ Trung Mỹ và Phó Tổng thống Venezuela Cabello tại Lễ trao Huân chương Công trạng phục vụ cho đội chó nghiệp vụ của Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Thứ ba, bảo đảm an ninh, an toàn và nghi thức ngoại giao. Đại sứ quán phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng Venezuela để thiết lập phương án bảo vệ, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho doanh trại tạm thời cũng như khu vực tác nghiệp của Đoàn trước nguy cơ dư chấn hoặc bất ổn an ninh vùng thiên tai.

Đồng thời, cơ quan đại diện tích cực phối hợp để sớm chuyển khoản viện trợ khẩn cấp 300.000 USD, bàn giao hàng hóa cứu trợ và chuẩn bị cho lễ trao tặng Huân, Huy chương “Anh hùng Venezuela” do Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez chủ trì.

Sự tôn vinh kịp thời này đã khẳng định vị thế, uy tín ngoại giao của Việt Nam và khép lại một chuyến công tác nhân đạo trọn vẹn, nghĩa tình.

Thành công và sự an toàn tuyệt đối của Đoàn cứu nạn, cứu hộ khi trở về chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần phối hợp hiệp đồng nhịp nhàng giữa “tiền tuyến” thực địa và “hậu phương” ngoại giao tại địa bàn, góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam là một quốc gia trách nhiệm, nhân văn trong cộng đồng quốc tế.

ps16.jpg
Đoàn công tác đến thăm và chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela.

Phóng viên: Qua thực tiễn tham gia cứu trợ tại Venezuela, Đại sứ đánh giá như thế nào về năng lực, tính chuyên nghiệp cũng như khả năng thích ứng của lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam trong môi trường quốc tế, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp, phức tạp?

Đại sứ Vũ Trung Mỹ: Đây là câu hỏi chạm đến một niềm tự hào rất lớn của lực lượng vũ trang và ngoại giao Việt Nam. Qua những ngày trực tiếp sát cánh cùng các chiến sĩ tại tâm chấn động đất Venezuela, tôi có thể khẳng định ba điểm nổi bật về năng lực, tính chuyên nghiệp và khả năng thích ứng của Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam.

Thứ nhất, năng lực chuyên môn cao và làm chủ công nghệ hiện đại. Thực địa tại bang La Guaira là một “phép thử” cực kỳ khắc nghiệt với các khối bê tông khổng lồ đổ sập, chồng lên nhau trên địa hình đồi núi dốc.

ttv3.jpg
Tối 3/7 (giờ địa phương), Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã đến thăm hỏi, động viên và trao thư cảm ơn đoàn Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Tuy nhiên, lực lượng của chúng ta đã chứng minh năng lực đáng nể: kỹ thuật tác chiến chuẩn xác, vừa bảo đảm không gây sập đổ thứ cấp, vừa tiếp cận nạn nhân nhanh nhất; sử dụng thuần thục khí tài chuyên dụng như radar dò tìm, camera dọn sập, chó nghiệp vụ… Khả năng định vị chính xác và đưa 57 thi thể nạn nhân ra ngoài đã khiến lực lượng quốc tế và bộ chỉ huy nước bạn phải nể phục.

Thứ hai, tính kỷ luật và sự chuyên nghiệp chuẩn quốc tế. Trong một chiến dịch đa quốc gia tại hiện trường hỗn loạn, Đoàn Việt Nam thể hiện sự nghiêm túc và tinh thần kỷ luật cao. Từ việc phân chia ca kíp tác chiến, thiết lập hệ thống thông tin liên lạc nội bộ, đến tuân thủ quy định an toàn thực địa đều được thực hiện chuẩn chỉ như trong một chiến dịch quân sự.

Dù khác biệt về ngôn ngữ, lực lượng của chúng ta thích ứng rất nhanh với quy trình điều phối chung của Bộ Tổng tham mưu tái thiết Venezuela. Sự chủ động, đúng giờ và tinh thần trách nhiệm cao đã tạo nên hình ảnh Việt Nam uy tín, chuyên nghiệp.

Thứ ba, khả năng thích ứng vượt bậc và tinh thần nhân văn cao cả. Đợt triển khai này được đánh giá là nguy hiểm và khắc nghiệt nhất từ trước đến nay, nhưng lực lượng của chúng ta đã vượt qua nhờ ý chí thép và sự linh hoạt.

Các chiến sĩ kiên cường bám trụ trong điều kiện nắng nóng gay gắt, không khí ô nhiễm nặng nề, phải đeo ba lớp khẩu trang và thay phiên nhau liên tục mỗi 10–15 phút. Không chỉ làm nhiệm vụ kỹ thuật, họ còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, chia sẻ khó khăn với người dân mất nhà cửa.

t2.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto, đã ra cầu thang máy bay tiễn đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam lên đường về nước tại sân bay quốc tế Simón Bolívar, thủ đô Caracas. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Việc Chính phủ Venezuela trân trọng trao tặng các phần thưởng cao quý cho tập thể Đoàn chính là minh chứng khách quan và giá trị nhất. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Việt Nam giờ đây không chỉ đủ năng lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong nước, mà còn hoàn toàn tự tin đảm nhiệm các sứ mệnh quốc tế phức tạp, khẩn cấp nhất, khẳng định vị thế của một quốc gia có trách nhiệm, luôn sẵn sàng chia sẻ và hỗ trợ bạn bè quốc tế trong hoạn nạn.

Phóng viên: Theo Đại sứ, việc Việt Nam cử lực lượng sang hỗ trợ Venezuela mang ý nghĩa như thế nào về mặt đối ngoại, đặc biệt trong việc củng cố quan hệ song phương và nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế?

Đại sứ Vũ Trung Mỹ: Quyết định của Đảng và Nhà nước ta cử lực lượng cứu nạn, cứu hộ sang hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo thuần túy, mà còn là một dấu ấn sâu sắc về mặt đối ngoại, thể hiện trên ba phương diện.

t4-5477.jpg
Đại sứ Vũ Trung Mỹ tiễn Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam lên đường về nước. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Thứ nhất, làm sâu sắc mối quan hệ bạn bè truyền thống, Đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela. Trong tiếng Tây Ban Nha có câu: “Gian nan mới hiểu bạn hiền”.

Việc Việt Nam nhanh chóng cử lực lượng tinh nhuệ cùng 45 tấn hàng cứu trợ và 300.000 USD viện trợ khẩn cấp vượt nửa vòng trái đất đến với Venezuela thảm họa động đất kép là minh chứng sống động cho tình hữu nghị thủy chung. Hành động này khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ của Venezuela trong lịch sử, đồng thời sẵn sàng kề vai sát cánh cùng Chính phủ và nhân dân Venezuela trong những thời khắc khó khăn nhất.

Sự tri ân sâu sắc từ lãnh đạo cấp cao Venezuela, mà đỉnh cao là việc trao tặng các phần thưởng cao quý và sự đón tiếp trọng thị, đã củng cố vững chắc sự tin cậy chính trị, tạo xung lực mới để thúc đẩy hợp tác song phương Việt Nam-Venezuela trên mọi lĩnh vực.

Thứ hai, khẳng định đường lối đối ngoại và trách nhiệm quốc tế. Đây là lần thứ ba Việt Nam cử lực lượng vũ trang đi làm nhiệm vụ cứu hộ nhân đạo ở nước ngoài. Quyết định này tiếp tục là thông điệp mạnh mẽ hiện thực hóa đường lối đối ngoại của Đảng ta là Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Chúng ta đã chứng minh bằng hành động thực tế rằng Việt Nam không chỉ hội nhập để phát triển kinh tế, mà còn chủ động đóng góp nguồn lực, chia sẻ gánh nặng với cộng đồng quốc tế trong việc giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống, ứng phó với thảm họa thiên tai toàn cầu.

tt1.jpg
Đêm 10/7, 124 thành viên của Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam gồm lực lượng Quân đội và Công an đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại Venezuela.(Ảnh: Bảo Long)

Thứ ba, lan tỏa “sức mạnh mềm” và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam không quản ngại thời tiết khắc nghiệt, môi trường độc hại, dầm mình trong đống đổ nát tại bang La Guaira với phương châm “Cứu người dân Venezuela như cứu chính đồng bào Việt Nam” đã chạm đến trái tim của người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Tính kỷ luật, sự chuyên nghiệp, lòng dũng cảm và tinh thần nhân văn cao cả của lực lượng vũ trang chúng ta chính là “sức mạnh mềm” ngoại giao hiệu quả nhất. Qua đó, hình ảnh một Việt Nam hòa bình, nhân ái, có năng lực hội nhập sâu rộng và sẵn sàng cống hiến vì các giá trị nhân đạo chung đã được nâng tầm trên trường quốc tế.

Có thể nói, chuyến công tác nhân đạo tại Venezuela đã để lại dấu ấn sâu sắc, vừa củng cố quan hệ song phương, vừa nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Phóng viên: Trong quá trình đồng hành cùng Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam tại Venezuela, xin Đại sứ chia sẻ một kỷ niệm hoặc ấn tượng sâu sắc nhất – có thể là một câu chuyện tại hiện trường hoặc sự ghi nhận của phía bạn – qua đó phản ánh rõ nét hình ảnh con người và tinh thần Việt Nam trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ lần này?

Đại sứ Vũ Trung Mỹ: Trong suốt những ngày ròng rã đồng hành cùng chiến dịch, có vô vàn khoảnh khắc khiến tôi xúc động, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất đọng lại chính là sự hòa quyện giữa tinh thần quả cảm nơi tuyến đầu và tấm lòng sẻ chia vô ngần của người Việt Nam trên đất bạn.

tt2.jpg
Các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an cùng đại diện các đơn vị chúc mừng Đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về nước an toàn.(Ảnh: Bảo Long)

Thứ nhất, hành động từ trái tim và những giọt máu sẻ chia. Giữa lúc 124 cán bộ, chiến sĩ của chúng ta đang oằn mình cắt phá từng khối bê tông khổng lồ tại bang La Guaira dưới cái nóng thiêu đốt và môi trường ô nhiễm khốc liệt, tinh thần “cứu người dân Venezuela như cứu chính đồng bào mình” đã lan tỏa mạnh mẽ đến mọi thành viên Cơ quan đại diện.

Ngày 3/7/2026, giữa bề bộn công tác hậu cần và điều phối ngoại giao, tôi cùng các cán bộ Đại sứ quán đã đến ngân hàng máu địa phương để trực tiếp hiến máu tình nguyện cứu chữa các nạn nhân. Cảm giác những giọt máu của người Việt Nam hòa vào để giữ lại nhịp đập sự sống cho những người bạn Venezuela là một kỷ niệm không bao giờ quên. Nó minh chứng rằng sự hỗ trợ của Việt Nam không chỉ đến từ mệnh lệnh hành chính hay nghĩa vụ quốc tế, mà xuất phát từ chính mệnh lệnh của trái tim, từ truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc.

Thứ hai, giây phút tri ân và niềm tự hào mang tên Việt Nam. Một khoảnh khắc khác khiến tôi vô cùng tự hào là ánh mắt và những giọt nước mắt của người dân địa phương khi thấy các chiến sĩ của ta cẩn trọng, kính cẩn đưa thi thể người thân của họ ra khỏi đống đổ nát. Dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng cái ôm siết chặt của những người dân mất nhà cửa dành cho các chiến sĩ và cả những chú chó nghiệp vụ của đoàn là lời cảm ơn chân thực và thiêng liêng nhất.

Về phía chính quyền sở tại, sự ghi nhận được thể hiện ở mức độ cao nhất khi Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez thay mặt Nhà nước Venezuela trực tiếp gửi thư cảm ơn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời trao Huân chương Anh hùng Venezuela cùng các danh hiệu cao quý cho Đoàn công tác. Đây không phải là hình thức, mà là sự tôn vinh tuyệt đối dành cho những người anh hùng thực sự đã khẳng định bản lĩnh, nhân cách và tinh thần nhân đạo trong sáng của con người Việt Nam.

Đó chính là hành trang tự hào nhất mà Đoàn cứu nạn, cứu hộ và Đại sứ quán chúng tôi mang theo khi chiến dịch khép lại. Đây là một minh chứng sống động cho hình ảnh Việt Nam nhân ái, trách nhiệm và luôn sẵn sàng sẻ chia với bạn bè quốc tế trong hoạn nạn.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Có thể bạn quan tâm

Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng Đoàn công tác dành phút mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đã lấy mẫu được hơn 2.000 phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9

Ngày 13/7, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Phương làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị

Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, tại Phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

Sáng 13/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Khắc phục những khoảng trống để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực tăng trưởng

Sáng 13/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 2, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Sáng 13/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 đã khai mạc Kỳ họp thứ 4. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo động lực phát triển...

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò-Bến Thủy hướng dẫn các em học sinh sử dụng áo phao đúng cách.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 10/7/2026 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 12/7/2026: Thực hiện nghị quyết 57 NQ-TW: Chuyển mạnh sang tạo sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng

[Video] Thời sự 24h ngày 12/7/2026: Thực hiện nghị quyết 57 NQ-TW: Chuyển mạnh sáng tạo sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thực hiện nghị quyết 57 NQ-TW: Chuyển mạnh sáng tạo sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng; Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chia buồn vụ lật ca nô chở du khách Ấn Độ; miền Bắc đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở ở mức cao

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Ngày 12/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tri ân các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của ngành an ninh qua các thời kỳ.

[Ảnh] Rực rỡ chương trình Gala nghệ thuật "Tổ quốc bình yên"

Tối 12/7, chương trình Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên" đã được tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục (Hà Nội). Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) do Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức. 

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh.

Khánh thành Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh

Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh là điều kiện vật chất, kỹ thuật, công nghệ và tổ chức quan trọng để lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, tác chiến; phục vụ tốt hơn yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và phục vụ nhân dân trong tình hình mới.

[Video] Thời sự 24h ngày 11/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo vệ an ninh theo nguyên tắc "phát triển đến đâu, an ninh đến đó"

[Video] Thời sự 24h ngày 11/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo vệ an ninh theo nguyên tắc "phát triển đến đâu, an ninh đến đó"

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân; Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên dương đoàn Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela; Hà Nội chốt kế hoạch sắp xếp gần 3.000 trường công, giữ nguyên 124 trường THPT.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân và các đại biểu đón nhận những lá thư của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tỉnh Cao Bằng trao tặng.

“Chiếu trúc biên cương” hướng về biển, đảo

Chiều 11/7, Vùng 3 Hải quân phối hợp Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức chương trình “Chiếu trúc biên cương-gửi yêu thương tới hải đảo” năm 2026, trao tặng hơn 2.425 tấm chiếu trúc và 828 lá thư động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Lực lượng chức năng nỗ lực cấp cứu nạn nhân.

Khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng ở Phú Quốc

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 47/CĐ-TTg về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Công điện gửi các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Người dân thôn Phú Mẫn, xã Yên Phong bỏ phiếu lấy ý kiến về Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Người dân đồng thuận Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Ngày 11/7, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với hai nội dung quan trọng là Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Đến 16 giờ, đã có 46/99 xã, phường hoàn thành việc lấy phiếu ý kiến người dân với sự đồng thuận cao.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam kiểm tra công tác quản lý Quỹ Cứu trợ và Quỹ "Vì người nghèo" tại Khánh Hòa

Ngày 11/7, tại Khánh Hòa, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc, kiểm tra, giám sát công tác vận động, tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ nhân dân ảnh hưởng do bão, mưa lũ năm 2025.