Việt Nam - Lào tăng cường quan hệ hợp tác về quốc phòng, an ninh

NDĐT - Hôm nay, 13-9, tại Đà Nẵng, Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội Việt Nam phối hợp Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội nước CHDCND Lào đã tổ chức chương trình Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động quốc phòng, an ninh của hai bên

Với chủ đề: “Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa UB Quốc phòng và an ninh của Quốc hội hai nước Việt Nam- Lào”, các đại biểu là thành viên UB Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nước ta, UB Quốc phòng - An ninh Quốc hội nước CHDCND Lào, đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tham dự đã cùng trao đổi, thảo luận trên tinh thần dân chủ, hiểu biết, hữu nghị, đoàn kết.

Các đại biểu đã cùng chia sẻ, phân tích về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh, kết quả Đại hội Đảng lần thứ XI, kết quả bầu cử Quốc hội khóa 13 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội Việt Nam; Tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh, kết quả Đại hội Đảng, kết quả bầu cử Quốc hội khóa 7 của Lào; Cơ cấu, tổ chức, hoạt động UB Quốc phòng và An ninh của Quốc hội mỗi nước, những vấn đề cần quan tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, sự phối hợp thông tin, hợp tác giữa UB QP và AN của Quốc hội Việt Nam- Lào.

Đây là cuộc họp thường niên lần thứ 10 của UB QP và AN của Quốc hội hai nước, là cuộc họp đầu tiên của hai UB trong nhiệm kỳ mới được bầu vừa qua. Đồng chí Nguyễn Kim Khoa, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm UB QP và AN Quốc hội Việt Nam khẳng định: Mục đích chương trình tọa đàm là nhằm trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động quốc phòng, an ninh của hai bên, định hướng cho việc hợp tác, củng cố và xây dựng UB QP và AN Quốc hội hai nước, bàn thảo và thông qua cơ chế phối hợp, tinh thần đoàn kết, hợp tác, hữu nghị, để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác QP, AN và Đối ngoại, góp phần giữ gìn, phát huy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa hai Quốc hội nói riêng, hai nước nói chung.

Tại buổi tọa đàm, hai bên đã cùng ký kết biên bản hợp tác toàn diện về công tác Quốc phòng và An ninh trong nhiệm kỳ mới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.