Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác giữa hai Cơ quan Kiểm tra Trung ương của hai Đảng

Nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Lào, chiều 9/11, tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith tiếp đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng đoàn đại biểu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tiếp đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, người bạn, người đồng chí thân thiết của Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã giành được sau hơn 35 năm đổi mới và những kết quả quan trọng sau gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Đồng chí khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ toàn diện công cuộc đổi mới của Lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thongloun Sisoulith đứng đầu, nhân dân Lào tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố và phát triển trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định, phát triển ở mỗi nước.

Đồng chí nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ Việt Nam-Lào, coi đây là nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với an ninh và phát triển của mỗi nước và cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam từ trước tới nay. Đồng chí khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith về kết quả hội đàm với Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định, hai Cơ quan Kiểm tra Trung ương của hai Đảng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, phòng, chống tham nhũng; thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Cơ quan Kiểm tra Trung ương của hai Đảng và Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc tại Lào của đồng chí Trần Cẩm Tú diễn ra trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam; chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng mà Việt Nam đã giành được trong thời gian qua và bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đánh giá cao kết quả hợp tác cũng như kết quả hội đàm giữa hai Cơ quan Kiểm tra Trung ương của hai Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đề nghị hai Cơ quan Kiểm tra Trung ương tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi Đảng.

Bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu rộng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cũng thông báo một số nét về tình hình Lào gần đây và trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam.

Quang cảnh hội đàm giữa hai Cơ quan Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Quang cảnh hội đàm giữa hai Cơ quan Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: Trịnh Dũng)

*Nhận lời mời của đồng chí Khamphan Phommathat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Lào từ ngày 9 đến ngày 10/11/2022.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có cuộc hội đàm với đồng chí Khamphan Phommathat và đoàn đại biểu Ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Cơ quan Kiểm tra Trung ương của hai Đảng giai đoạn 2022-2026. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai Cơ quan Kiểm tra Trung ương của hai Đảng giai đoạn 2022-2026. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình của mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Cơ quan Kiểm tra Trung ương của hai Đảng; trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng và thảo luận phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Kết thúc Hội đàm, đồng chí Trần Cẩm Tú và đồng chí Khamphan Phommathat đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Cơ quan Kiểm tra Trung ương của hai Đảng giai đoạn 2022-2026.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.