Việt Nam lần đầu đăng cai giải pickleball PPA Tour Asia 2025

Lần đầu giải đấu pickleball quốc tế PPA Tour Asia - MB VietNam Cup 2025 được tổ chức tại Việt Nam. Giải diễn ra từ ngày 30/9 đến 4/10 tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng.

Tay vợt số 1 thế giới Ben Johns sẽ tham gia thi đấu.
Tay vợt số 1 thế giới Ben Johns sẽ tham gia thi đấu.

Đây được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự xuất hiện chính thức của môn thể thao đang phát triển nhanh nhất thế giới tại Việt Nam.

Pickleball, kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn phát triển mạnh mẽ khắp thế giới, đặc biệt tại Việt Nam. Sự kiện được tổ chức tại Việt Nam được coi là dấu hiệu cho thấy pickleball đang mở rộng phạm vi ảnh hưởng tại châu Á, trong đó Đông Nam Á được đánh giá là thị trường tiềm năng nhờ cộng đồng thể thao phong phú và ngày càng gắn kết với xu hướng toàn cầu.

Tại Hà Nội, lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa UPA Asia - đơn vị phụ trách phát triển pickleball tại châu Á, AAC - đơn vị tổ chức tại Việt Nam, cùng các đối tác gồm Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và FPT Play được tổ chức chiều 17/9.

Giải đấu với tổng số tiền thưởng là 200.000 USD được xem là hấp dẫn hàng đầu thế giới hiện nay. Trong 5 ngày thi đấu, khán giả sẽ được theo dõi các vận động viên tranh tài ở 38 nội dung với 62 bộ huy chương từ trình độ nghiệp dư và trẻ đến chuyên nghiệp.

Ở nội dung chuyên nghiệp, có 120 tay vợt, trong đó những tay vợt hàng đầu thế giới như Ben Johns - người được coi là số một của làng pickleball hiện nay, Tyson McGuffin, Christian Alshon, Zane Navratil, Kaitlyn Christian và Zoey Chao Yi Wang.

Bên cạnh đó, các tay vợt hàng đầu Việt Nam cũng sẽ góp mặt, tạo cơ hội cho vận động viên trong nước tiếp cận trình độ quốc tế và cọ xát ở một sân chơi lớn.

Toàn bộ các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp và độc quyền trên nền tảng FPT Play, với chất lượng hình ảnh HD và bình luận chuyên sâu.

Đại diện UPA Asia, bà Kimberly Koh, Giám đốc điều hành, cho biết: “Việt Nam là điểm đến quan trọng trong chiến lược phát triển pickleball ở châu Á. Chúng tôi tin rằng giải đấu này không chỉ mang đến trải nghiệm đỉnh cao cho người hâm mộ, mà còn tạo nền tảng để pickleball phát triển bền vững tại khu vực”.

dai-bieu-tham-gia-143.jpg
Ban tổ chức họp báo tại Hà Nội.

Ông Dương Quang Thuận, Giám đốc AAC – đơn vị trực tiếp phối hợp tổ chức – nhấn mạnh sự kiện này là “minh chứng cho tầm nhìn chung về việc nâng cao đời sống thể chất, tinh thần, đồng thời thúc đẩy cộng đồng thể thao gắn kết và hội nhập quốc tế".

Ở góc độ truyền thông, bà Tô Nam Phương – Phó Tổng Giám đốc FPT Play – cho biết pickleball sẽ trở thành một mảng trọng tâm trong chiến lược thể thao của đơn vị, và giải đấu lần này sẽ được đầu tư kỹ thuật truyền hình hiện đại để mang đến trải nghiệm toàn diện cho khán giả.

Việc đăng cai PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 được giới quan sát đánh giá là một bước đi quan trọng của thể thao Việt Nam trong việc hội nhập các môn thể thao mới nổi toàn cầu. Nếu như bóng đá, bóng rổ hay bóng chuyền đã có chỗ đứng vững chắc, thì pickleball – với ưu điểm dễ tiếp cận và tính cộng đồng cao – có thể trở thành phong trào mới trong đời sống thể thao giải trí của người dân.

Đây cũng là lần hiếm hoi Việt Nam tổ chức một giải thể thao quốc tế với sự góp mặt của những vận động viên nằm trong nhóm hàng đầu thế giới. Theo các chuyên gia, sự kiện này có thể tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào thể thao phong trào, đồng thời đóng góp cho mục tiêu quảng bá du lịch của thành phố Đà Nẵng và Việt Nam nói chung.

Sự kiện mang tầm quốc tế đồng nghĩa với việc Việt Nam phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn về tổ chức, cơ sở vật chất, truyền thông và an ninh. Tuy nhiên, với kinh nghiệm đăng cai nhiều sự kiện thể thao lớn trước đó bao gồm Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2016 và một số giải đấu quốc tế khác, Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt yêu cầu.

PPA Tour Asia - MB Vietnam Cup 2025 được xem là cột mốc mở đầu cho sự hiện diện của pickleball tại Việt Nam và khu vực. Lần đầu tiên, khán giả trong nước sẽ chứng kiến trực tiếp những trận đấu ở trình độ cao nhất của môn thể thao đang lan tỏa mạnh mẽ trên thế giới. Sự kiện được kỳ vọng không chỉ mang đến trải nghiệm thể thao mới lạ, mà còn mở ra cánh cửa để Việt Nam tham gia sâu hơn vào bản đồ các môn thể thao quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.