Việt Nam góp phần quan trọng vào thành công Chiến dịch Con rồng Mê Kông 7

Chiến dịch Con rồng Mê Kông 7 đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác hải quan khu vực, với nhiều kết quả nổi bật trong đấu tranh ma túy, tội phạm môi trường và buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã. Qua đó, chiến dịch củng cố hợp tác hải quan khu vực và khẳng định hiệu quả phối hợp giữa các nước thành viên và tổ chức quốc tế.

Quang cảnh phiên họp Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Con rồng Mê Kông 7 (OMD VII).
Quang cảnh phiên họp Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Con rồng Mê Kông 7 (OMD VII).

Trong hai ngày 18-19/11/2025 tại Khánh Hòa, đã diễn ra Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Con rồng Mê Kông 7 (OMD 7). Hội nghị thu hút gần 60 đại biểu từ cơ quan hải quan các nước thành viên và đại diện các tổ chức thực thi pháp luật quốc tế tham dự. Sự kiện do Hải quan Việt Nam chủ trì phối hợp với Văn phòng Liên hợp quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) và Văn phòng Liên lạc tình báo khu vực châu Á-Thái Bình Dương (RILO AP-WCO) tổ chức.

Chiến dịch Con rồng Mê Kông (OMD) là sáng kiến chung của Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc, được triển khai từ năm 2018. Mục tiêu của chiến dịch là tăng cường hợp tác giữa cơ quan Hải quan và các cơ quan thực thi pháp luật khác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương để phòng, chống buôn bán bất hợp pháp ma túy, động vật, thực vật hoang dã và các sản phẩm từ động vật, thực vật hoang dã thuộc danh mục CITES. Qua bảy giai đoạn triển khai, chiến dịch đã mở rộng phạm vi, nâng cao tính chuyên nghiệp và ngày càng được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Giai đoạn 7 (OMD 7) được chính thức kích hoạt từ ngày 15/4 đến 15/9/2025, với sự tham gia của 24 cơ quan hải quan, lực lượng thực thi pháp luật và tổ chức quốc tế. Hoạt động của chiến dịch trong giai đoạn này nhận được sự đồng thuận mạnh mẽ của Ban Điều phối chiến dịch và sự hỗ trợ thông tin từ nhiều đối tác trong khu vực.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu cho biết, Hải quan Việt Nam đánh giá cao và ghi nhận sự hỗ trợ tích cực của các đối tác trong chia sẻ thông tin, phối hợp kỹ thuật và thúc đẩy hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đặc biệt, kể từ năm 2022 khi Chiến dịch Con rồng Mê Kông được đưa vào Tuyên bố chung giữa Tổng Bí thư Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc. Chiến dịch đã nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Trên cơ sở đó, Hải quan Việt Nam đã tham mưu Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm mở rộng quy mô triển khai và tăng cường phối hợp liên ngành. Trong ba giai đoạn gần đây (OMD 5, 6 và 7), Hải quan Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (C05) thuộc Bộ Công an; đồng thời mở rộng triển khai tới toàn bộ các Chi cục Hải quan địa phương.

Trong khuôn khổ OMD 7, trên cơ sở chia sẻ thông tin từ các đối tác như Trung Quốc, Australia, Hồng Kông (Trung Quốc) và Nhật Bản…, Hải quan Việt Nam đã triển khai, phát hiện nhiều vụ ma túy lớn. Chỉ trong 10 tháng đầu năm 2025, Hải quan Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 165 vụ, bắt giữ 213 đối tượng, thu giữ 2,3 tấn ma túy các loại.

Bên cạnh kết quả của Hải quan Việt Nam, Chiến dịch Con rồng Mê Kông 7 ghi nhận kết quả sơ bộ đầy ấn tượng với 1.155 vụ việc bị phát hiện và xử lý từ các nước thành viên. Trong đó: Ma túy: 1.027 vụ, thu giữ 11,8 tấn cùng 1.745.000 viên ma túy tổng hợp; Tiền chất: 20 vụ, thu giữ 353 kg và 3.800 viên tiền chất; Động, thực vật hoang dã: 108 vụ, thu giữ 4.951,9 kg và 12.800 mẫu vật.

Đại diện Văn phòng Liên hợp quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) gửi lời cảm ơn tất cả các cơ quan, tổ chức vì sự chuyên nghiệp, cam kết và hợp tác trong suốt OMD 7. Chiến dịch Con rồng Mê Kông không chỉ là một chiến dịch, mà còn là một nền tảng cho sự tin tưởng, chia sẻ thông tin tình báo và hành động tập thể. Đồng thời, UNODC kỳ vọng vào những cuộc thảo luận hiệu quả trong thời gian tới và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các nước thành viên trên hành trình hướng tới một thế giới không còn tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

UNODC tái khẳng định cam kết hỗ trợ Chiến dịch Con rồng Mê Kông, sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ vận hành, các công cụ dựa trên trao đổi thông tin, cũng như các cơ chế phối hợp khu vực nhằm tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả hợp tác xuyên biên giới.

Đại diện Hải quan Trung Quốc, ông Dương Hi (Yang Xi), Cục trưởng Cục Chống buôn lậu, Hải quan Hạ Môn gửi lời cảm ơn đến Hải quan Việt Nam, Trung tâm Liên lạc Tình báo khu vực châu Á-Thái Bình Dương (RILO A/P) của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) và Văn phòng Liên hợp quốc về phòng chống ma túy và tội phạm (UNODC) vì đã tổ chức cuộc họp này một cách chu đáo; đồng thời cảm ơn sự hỗ trợ mạnh mẽ của các thành viên Hải quan khu vực châu Á-Thái Bình Dương đối với công tác hợp tác thực thi pháp luật chống buôn lậu của Hải quan Trung Quốc cũng như Chiến dịch Con rồng Mê Kông giai đoạn 7.

21hq104538.jpg
Các đại biểu cơ quan hải quan các nước thành viên và tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị Tổng kết Chiến dịch Con rồng Mê Kông 7 tại Khánh Hòa.

Cục trưởng Cục Chống buôn lậu, Hải quan Hạ Môn đánh giá, trong nhiều năm qua, với những nỗ lực chung, Chiến dịch Con rồng Mê Kông đã trở thành thương hiệu hàng đầu xứng đáng trong lĩnh vực hợp tác thực thi pháp luật hải quan tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây không chỉ là cầu nối cho sự hợp tác chặt chẽ giữa Hải quan các nước, mà còn là vũ khí lợi hại để cùng nhau đối phó với những thách thức an ninh khu vực và trấn áp tội phạm buôn lậu xuyên biên giới. Đặc biệt, Chiến dịch giai đoạn 7 đã đạt được những thành tựu mới đáng kể trong các lĩnh vực như trao đổi thông tin tình báo, điều tra bắt giữ vụ án, và xây dựng năng lực, đóng góp xuất sắc vào việc duy trì an ninh và thịnh vượng trong khu vực.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đại diện Hải quan Việt Nam, ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu khẳng định cam kết của Chính phủ Việt Nam trong hợp tác chặt chẽ với hải quan các nước và tổ chức quốc tế nhằm phòng, chống buôn lậu ma túy, vận chuyển trái phép động vật hoang dã và các loại tội phạm xuyên quốc gia khác. Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp vào mục tiêu chung xây dựng biên giới an toàn, khu vực ổn định và phát triển bền vững. Đại diện Hải quan Việt Nam gửi lời cảm ơn tới các đại biểu, đối tác quốc tế và thành viên chiến dịch đã đồng hành trong suốt quá trình triển khai OMD 7, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng tinh thần đoàn kết, hợp tác sẽ tiếp tục được phát huy trong những giai đoạn tiếp theo, góp phần xây dựng biên giới an toàn, khu vực ổn định và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Viettel ra mắt thương hiệu Unitel Logistics tại Lào.

Doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường quốc tế

Muốn mở rộng không gian tăng trưởng, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tiến ra thị trường quốc tế. Trong quá trình đó, Nhà nước cần giữ vai trò kiến tạo, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp có đầy đủ hành trang, năng lực để vững vàng hội nhập và khẳng định vị thế trên thương trường toàn cầu.

Mô hình lúa sinh thái canh tác trên đồng đất lúa-tôm của tỉnh Cà Mau.

Mùa vàng trên vùng đất mặn

Nông dân Cà Mau từng chứng kiến biết bao mùa vụ thăng trầm. Để thay đổi thời vận, những nông dân nơi đây đang mạnh dạn dần từ giã lối canh tác nhỏ lẻ, áp dụng khoa học, công nghệ để gieo nên những mùa vàng, góp phần đưa hạt gạo Cà Mau vươn xa…

Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại tiếp tục được triển khai quyết liệt trên nhiều tuyến, địa bàn.

Buôn lậu xăng dầu, vàng, ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến biên giới

Tháng 4/2026, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả tuyến biển, đường bộ, hàng không và chuyển phát nhanh. Nổi lên là các vụ vận chuyển trái phép vàng, dầu Diesel, ma túy, hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Cán bộ hải quan xử lý thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trên hệ thống điện tử.

Thí điểm thông quan tập trung: Bước chuyển mới trong hiện đại hóa hải quan

Từ ngày 1/6/2026, Cục Hải quan sẽ thí điểm mô hình thông quan tập trung đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khu vực III. Việc triển khai mô hình mới hướng tới thủ tục phi giấy tờ, tinh gọn quy trình, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương: Việc Việt Nam được tổ chức Moody’s khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia và nâng triển vọng lên Tích cực thể hiện sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế về các nỗ lực chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam để ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách sâu rộng hệ thống thể chế.

Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương: Việc nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia mang ý nghĩa chiến lược cho toàn bộ nền kinh tế

Ngày 4/5/2026, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã nâng triển vọng của Việt Nam lên “Tích cực”, khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức Ba2. Phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Tài chính Trần Quốc Phương về nội dung này.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 11/5: Cổ phiếu bất động sản gây áp lực, VN-Index giảm gần 20 điểm

Phiên giao dịch ngày 11/5, thị trường chứng khoán Việt Nam bật tăng mạnh ngay từ khi mở cửa nhưng sau đó áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu bluechip trong phiên chiều khiến các chỉ số chính lao dốc và đóng cửa trong sắc đỏ cuối phiên. Chốt phiên, VN-Index giảm 19,87 điểm (-1,04%), xuống mức 1.895,5 điểm.

Mạng lưới điểm giao dịch chính sách thưc hiện cho vay vốn ưu đãi đa dạng, nhanh chóng, tạo thuận lợi giúp nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Vốn tín dụng chính sách phủ kín vùng đất biển Hoài Nhơn

Tỉnh Gia Lai hiện tại có một vùng đồng bằng ven biển nằm ở cửa ngõ phía bắc, nổi bật với nghề đánh bắt hải sản xa bờ và trồng lúa, hoa màu, đồng thời từng là đơn vị hành chính cấp huyện mang danh Hoài Nhơn thuộc tỉnh Bình Định cũ, đang đổi thay toàn diện, mạnh mẽ, trở thành “điểm sáng” trong công cuộc giảm nghèo bền vững.

Đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.803km đường cao tốc; trong đó gồm 3.345km tuyến chính.

Đưa vào thông xe, khai thác hơn 3.800km đường cao tốc

Theo thống kê mới nhất của Bộ Xây dựng, ở lĩnh vực đường bộ, đến nay, cả nước đã đưa vào khai thác, thông xe kỹ thuật 3.803km đường cao tốc (3.345km tuyến chính, 458km nút giao và đường dẫn); vận tải đường bộ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo, đảm nhận khoảng 70-75% thị phần vận tải hàng hóa nội địa và hơn 90% vận tải khách.

Công nghệ thiết bị không người lái UAV đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. (Ảnh: Liên minh Kinh tế tầm thấp cung cấp)

Khẳng định năng lực công nghệ thiết bị không người lái (UAV) của Việt Nam trên thị trường quốc tế

Từ ngày 11-14/5 (giờ địa phương), đoàn đại biểu công nghệ thiết bị không người lái (UAV) Việt Nam sẽ chính thức hiện diện tại XPONENTIAL 2026 ở Mỹ. Đây là dấu mốc quan trọng khi Việt Nam tham gia với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, khẳng định vị thế và khát vọng của hệ sinh thái Drone Việt trên bản đồ công nghệ toàn cầu.