Việt Nam giành thêm Huy chương Bạc tại Giải bắn súng vô địch châu Á 2024

Ngày 14/1, Giải vô địch súng trường, súng lục châu Á 2024 ở Jakarta các xạ thủ Việt Nam bước vào nội dung thi đấu cuối cùng.
Các xạ thủ đội tuyển bắn súng của Việt Nam bước vào nội dung thi đấu cuối cùng.
Các xạ thủ đội tuyển bắn súng của Việt Nam bước vào nội dung thi đấu cuối cùng.

Các vận động viên Hà Minh Thành, Phan Xuân Chuyên và Vũ Tiến Nam thi nội dung 25m súng ngắn tiêu chuẩn.

Với tâm lý khá thoải mái sau khi giành được Huy chương Bạc ở nội dung súng ngắn bắn nhanh 25m nam ngày 13/1, các xạ thủ Việt Nam bước vào thi đấu tự tin và quyết tâm cao.

Kết quả xạ thủ Hà Minh Thành được 566 điểm, Phan Xuân Chuyên 562 điểm và Vũ Tiến Nam 551, tổng số của cả đội là 1.679 điểm, giành Huy chương Bạc. Đây là Huy chương Bạc đồng đội thứ 2 của ba xạ thủ này và cũng là chiếc Huy chương Bạc thứ 2 của đoàn Việt Nam tại giải.

Ở nội dung này, Huy chương Vàng thuộc về các xạ thủ Ấn Độ với 1.690 điểm. Đội Indonesia giành được Huy chương Đồng với 1.666 điểm.

Các xạ thủ đội tuyển bắn súng của Việt Nam bước lên bục danh dự nhận Huy chương Bạc.

Các xạ thủ đội tuyển bắn súng của Việt Nam bước lên bục danh dự nhận Huy chương Bạc.

Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển bắn súng Việt Nam, ông Park Chung Gun chia sẻ niềm vui cùng các học trò ngay sau khi 3 xạ thủ nhận Huy chương Bạc: “Thành tích hôm nay của các xạ thủ rất tốt, tôi rất vui mừng và cảm thấy rất hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn được chứng kiến những thành tích cao hơn nữa và tôi tin các xạ thủ của tôi sẽ không bao giờ giảm sự nỗ lực, không bao giờ dừng lại hay bỏ cuộc”.

Trong niềm vui nhận Huy chương Bạc nhưng các xạ thủ đều tiếc nuối “giá như được tập luyện nhiều hơn sẽ có thể đạt thành tích cao hơn”.

Đoàn Việt Nam đã kết thúc các nội dung thi đấu và đứng thứ 5 toàn đoàn với 1 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc.

Đây là một thành tích đáng mừng của thể thao Việt Nam ngay trong những ngày đầu năm 2024.

Tại giải đấu lần này, các vận động viên bắn súng Việt Nam được Công ty TNHH ASONG Invest tài trợ sang Jakarta trước ngày thi đấu 1 tuần, để có điều kiện tập bắn đạn thật và làm quen với điều kiện thi đấu. Khoảng thời gian luyện tập này rất hữu ích vì trước đó, các xạ thủ Việt Nam không có được điều kiện tập luyện tốt khi hầu như không được bắn đạn thật.

Với số lượng vận động viên ít hơn hẳn (chỉ có 11 xạ thủ) so với nhiều đoàn khác như Ấn Độ (60 vận động viên), Hàn Quốc (45 vận động viên)… thì thành tích 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và giành được 1 vé dự Olympic Paris 2024 tại giải lần này, là thắng lợi lớn của đoàn bắn súng Việt Nam. Đoàn cũng hoàn thành xuất sắc và vượt mục tiêu đặt ra ban đầu là có huy chương và giành ít nhất 1 vé Olympic.

Như vậy, đến thời điểm này, Đoàn Ấn Độ giữ vững vị trí đứng đầu bảng xếp hạng với 14 Huy chương Vàng; 10 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng. Tiếp theo là đoàn Trung Quốc với 7 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng. Đoàn Hàn Quốc xếp thứ 3 với 5 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 6 Huy chương Đồng.

Ông Joni Suprianto, Chủ tịch Hiệp hội bắn súng Indonesia, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: “Giải lần này có số lượng vận động viên tham gia đông nhất từ trước tới nay. Có 397 vận động viên đến từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để giải đấu diễn ra tốt nhất, các đội đều được tạo điều kiện tốt. Sự kiện này tuân thủ nguyên tắc thể thao, tình anh em cùng nhau tiến lên và đạt thành tích, trao đổi thông tin ở mỗi quốc gia là một trải nghiệm quý giá cho tất cả các đội".

Giải đấu còn tiếp tục diễn ra đến 18/1 với các nội dung súng trường hơi di động và 25m súng ngắn ổ quay.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.