Việt Nam ghi đậm dấu ấn tại Liên hợp quốc

Kể từ khi chính thức là thành viên Liên hợp quốc vào năm 1977, Việt Nam đã trải qua một hành trình đầy tự hào với những dấu ấn đậm nét, đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực để duy trì hòa bình, an ninh và thúc đẩy phát triển bền vững. 

Một sự kiện về thúc đẩy phát triển bền vững do Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam. (Ảnh UN)
Một sự kiện về thúc đẩy phát triển bền vững do Liên hợp quốc tổ chức tại Việt Nam. (Ảnh UN)

Trong bối cảnh thế giới đứng trước những cơ hội và thách thức đan xen, Việt Nam với thế và lực mới luôn cam kết tiếp tục đồng hành cùng Liên hợp quốc vì tương lai tốt đẹp của nhân loại.

Ra đời vào năm 1945 khi thế giới vừa trải qua những mất mát, đau thương của Chiến tranh Thế giới thứ hai, Liên hợp quốc phản ánh khát vọng duy trì an ninh, hòa bình và thúc đẩy hợp tác của nhân dân các nước. Từ đó đến nay, trải qua 80 năm với hàng loạt biến động lớn, nhỏ của cục diện thế giới, tổ chức này vẫn là “ngọn hải đăng” của chủ nghĩa đa phương và hòa bình, với những đóng góp không ngừng nghỉ, giúp xử lý xung đột, giải quyết căng thẳng, bảo vệ quyền con người, huy động nguồn lực triển khai các chương trình nghị sự toàn cầu.

Liên hợp quốc luôn đồng hành cùng Việt Nam từ giai đoạn tái thiết đất nước sau chiến tranh cho đến thời kỳ phá thế bao vây, cấm vận và từng bước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc vào thời điểm đất nước đối mặt hàng loạt thách thức, vừa giải quyết những hậu quả nặng nề của chiến tranh, vừa tổ chức lại nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, từng bước khôi phục sản xuất. Mọi sự hỗ trợ, dù là nhỏ nhất cũng có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với Việt Nam trong giai đoạn này.

Trong bối cảnh đó, Liên hợp quốc trở thành cầu nối quan trọng để Việt Nam tiếp cận nguồn viện trợ nước ngoài. Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 32 (năm 1977) đã thông qua nghị quyết kêu gọi các nước, tổ chức quốc tế hỗ trợ Việt Nam tái thiết sau chiến tranh. Những khoản viện trợ từ Liên hợp quốc cũng mang lại ý nghĩa thiết thực giúp Việt Nam thúc đẩy tiến bộ khoa học-kỹ thuật, phục hồi và xây dựng một số cơ sở sản xuất, tăng cường năng lực phát triển.

So với 80 năm trước, thời điểm Liên hợp quốc ra đời, tình hình thế giới hiện nay đã có nhiều khác biệt. Những thách thức toàn cầu, như: căng thẳng địa chính trị, dịch bệnh, biến đổi khí hậu… ngày càng trở nên gay gắt; sự xuất hiện của các xu thế mới như cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi xanh mang đến nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng xuất hiện không ít thách thức.


Nhìn lại chặng đường gần nửa thế kỷ qua, có thể khẳng định, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc đã góp phần giúp Việt Nam bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia-dân tộc, đồng thời duy trì, củng cố môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước. Vị thế, hình ảnh của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc ghi nhận những bước chuyển, phát triển mạnh mẽ. Từ một nước nhận viện trợ, Việt Nam từng bước trở thành đối tác tin cậy, thành viên tích cực và có trách nhiệm, đồng hành cùng Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng trên toàn thế giới. Những nỗ lực bền bỉ của Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế công nhận và ủng hộ.

Với những đóng góp của mình, Việt Nam được tín nhiệm bầu vào nhiều vị trí, cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc. Dấu ấn Việt Nam được thể hiện đậm nét tại các cơ quan như Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc.

Việt Nam được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá là một điển hình thành công trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ và là một quốc gia quyết tâm, nghiêm túc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy các sáng kiến cải tổ Liên hợp quốc, đặc biệt được đánh giá là một trong những quốc gia đi đầu triển khai sáng kiến “Thống nhất hành động” của Liên hợp quốc, nhằm tăng hiệu quả hoạt động của tổ chức này ở cấp độ quốc gia.

So với 80 năm trước, thời điểm Liên hợp quốc ra đời, tình hình thế giới hiện nay đã có nhiều khác biệt. Những thách thức toàn cầu, như: căng thẳng địa chính trị, dịch bệnh, biến đổi khí hậu… ngày càng trở nên gay gắt; sự xuất hiện của các xu thế mới như cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi xanh mang đến nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng xuất hiện không ít thách thức.

Thực tế này buộc Liên hợp quốc phải cải tổ mạnh mẽ cả về thể chế và phương thức vận hành để nâng cao hiệu quả hoạt động, khẳng định vai trò trung tâm trong điều phối các nỗ lực toàn cầu hướng tới hòa bình, an ninh và phát triển. Trên hành trình đó, Việt Nam cam kết tiếp tục sát cánh cùng Liên hợp quốc, có những đóng góp hiệu quả, thiết thực và tiên phong hơn nữa để đáp ứng kỳ vọng sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.