Việt Nam đưa ra đề xuất 5 điểm tại Hội nghị Ấn Độ Dương lần thứ 8

Từ ngày 16-17/2, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã tham dự Hội nghị Ấn Độ Dương (Indian Ocean Conference - IOC) lần thứ 8 tổ chức tại Muscat, Oman.
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Ấn Độ Dương (Indian Ocean Conference - IOC) lần thứ 8. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Ấn Độ Dương (Indian Ocean Conference - IOC) lần thứ 8. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Hội nghị năm nay quy tụ nhiều lãnh đạo, quan chức cấp cao cũng như giới nghiên cứu, học giả đến từ trên 40 quốc gia và tổ chức quốc tế trong và ngoài khu vực. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã tham dự các phiên họp và có bài phát biểu tại phiên toàn thể Hội nghị.

Trong bài phát biểu, Thứ trưởng nhấn mạnh Ấn Độ Dương đóng vai trò hành lang chính cho hơn 50% lượng vận chuyển container toàn cầu và 2/3 lượng vận chuyển dầu toàn cầu. Theo đó, Thứ trưởng khẳng định sự kết nối của biển và đại dương là một trụ cột căn bản cho hòa bình, an ninh và phát triển toàn cầu. Thứ trưởng cũng cho rằng sự tăng cường phụ thuộc lẫn nhau đang đặt ra yêu cầu cấp bách về việc hợp tác cùng nhau giải quyết những thách thức chung, bao gồm cả thách thức truyền thống và phi truyền thống. Trước bối cảnh cơ hội đan xen thách thức đó, Thứ trưởng kêu gọi các quốc gia cần nỗ lực xây dựng tầm nhìn chung hướng đến một tương lai ổn định, bền vững và kết nối trên các vùng biển và đại dương, bao gồm cả Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Biển Đông.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Thứ trưởng đưa ra đề xuất 5 điểm: (i) Bảo đảm tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), nhấn mạnh cần tôn trọng và tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc cơ bản được phản ánh trong Hiến chương Liên hợp quốc và UNCLOS, như tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tôn trọng và thực tâm thực hiện các điều ước quốc tế; (ii) Trên cơ sở UNCLOS, tận dụng triệt để các cơ chế sẵn có, thúc đẩy hợp tác biển thực chất, hiệu quả trong và ngoài khu vực, góp phần vào nỗ lực giải quyết các thách thức chung như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, …; (iii) Thúc đẩy kết nối kinh tế, hướng đến phát triển bền vững, trong đó việc duy trì, tăng cường kết nối cảng biển và mạng lưới vận tải sẽ đóng vai trò trọng yếu; (iv) Tích cực thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực biển; và (v) Cần tận dụng triệt để các diễn đàn, cơ chế khu vực, tiểu vùng, trong đó có ASEAN, IORA, BIMSTEC… để thúc đẩy, mở rộng hợp tác, kết nối và bảo đảm tính minh bạch.

Ngoài ra, thể hiện chủ trương và cam kết trong việc thúc đẩy giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, Thứ trưởng đã giới thiệu về việc Việt Nam đã lần đầu tiên đề cử ứng cử viên cho chức Thẩm phán Tòa án Luật biển quốc tế (ITLOS) nhiệm kỳ 2026-2035.

Thứ trưởng Thường trực Bộ ngoại giao Nguyễn Minh Vũ gặp Thứ trưởng Giao thông, Truyền thông và Công nghệ thông tin Oman Khamis Al-Shammakhi. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Thứ trưởng Thường trực Bộ ngoại giao Nguyễn Minh Vũ gặp Thứ trưởng Giao thông, Truyền thông và Công nghệ thông tin Oman Khamis Al-Shammakhi. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Nhân dịp tham dự Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đã có nhiều cuộc làm việc thực chất nhằm thúc đẩy quan hệ song phương với nước chủ nhà Oman. Cụ thể, Thứ trưởng đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Xúc tiến đầu tư Qais Bin Mohammed Al Yousef, Thứ trưởng Ngoại giao Sheikh Khalifa Alharthy, Thứ trưởng Giao thông, Truyền thông và Công nghệ thông tin Khamis Al-Shammakhi, và Phó Chủ tịch Cơ quan Đầu tư Oman Sheikh Nasser Bin Suliman Alharthy.

Hai bên đã trao đổi và nhất trí sẽ đẩy mạnh hợp tác thương mại, nông nghiệp, an ninh lương thực, Halal, v.v… và nâng cao hiệu quả đầu tư của Quỹ Đầu tư chung Việt Nam-Oman (VOI) tại Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.