Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tại phiên thảo luận.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tại phiên thảo luận.

Việt Nam đề xuất nhiều sáng kiến vì mục tiêu phát triển bền vững tại Hội nghị OECD 2025

Ngày 3/6, tại các phiên thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD 2025, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã đề xuất nhiều sáng kiến của Việt Nam vì các mục tiêu phát triển bền vững của các quốc gia thành viên.

Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) 2025 diễn ra tại Paris (Cộng hòa Pháp) từ ngày 3 đến 4/6.

Với chủ đề "Đưa đường tới sự thịnh vượng bền vững, toàn diện và có khả thích ứng thông qua thương mại, đầu tư và đổi mới dựa trên luật lệ", Hội nghị lần này tập trung thảo luận các giải pháp nhằm ứng phó với tình hình kinh tế toàn cầu đầy biến động.

oecd-ngay-1.jpg
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng hội kiến Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann.

Tại phiên thảo luận "Thúc đẩy tăng trưởng kinh tếbao trùm nhằm đẩy mạnh các mục tiêu phát triển bền vững của các quốc gia thành viên", các đại biểu thảo luận những giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ, từ góc nhìn của Việt Nam, để đạt được những mục tiêu này, các quốc gia cần thúc đẩy mạnh mẽ dòng tài chính phục vụ cho tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chính phủ đóng vai trò dẫn dắt thông qua việc xây dựng các chính sách tài chính xanh, phát triển thị trường trái phiếu xanh, và thiết lập bộ tiêu chuẩn môi trường minh bạch, đồng bộ và hài hòa giữa các quốc gia.

Việt Nam cho rằng trái phiếu xanh là công cụ quan trọng để huy động nguồn lực cho các dự án bền vững như năng lượng tái tạo, giao thông công cộng và bảo vệ môi trường. Chính phủ cần đóng vai trò “người khơi mở” bằng cách triển khai các dự án đầu tư công định hướng bền vững, đồng thời tạo cơ chế thuận lợi để khu vực tư nhân tham gia thông qua các mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, để thu hút đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực bền vững, cần bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, minh bạch. Việt Nam đang từng bước áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính bền vững theo Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và Báo cáo phát triển bền vững (GRI), đồng thời xây dựng các cơ chế giám sát tài chính công khai, nhằm gia tăng niềm tin của nhà đầu tư.

Việt Nam cũng coi trọng hợp tác với các định chế tài chính quốc tế như WB, ADB để huy động nguồn lực hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho các chương trình xanh, đồng thời nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của doanh nghiệp, nhà đầu tư về lợi ích dài hạn của phát triển bền vững là yếu tố then chốt.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, tăng trưởng bao trùm và bền vững là mục tiêu chung, nhưng cần lộ trình riêng phù hợp với điều kiện từng quốc gia. Với tinh thần trách nhiệm và hợp tác, Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đối tác để xây dựng hệ sinh thái đầu tư - tài chính xanh minh bạch, công bằng và hiệu quả hơn.

Tại phiên thảo luận "Nâng cao đa dạng hóa và trình độ phát triển để ứng phó tốt hơn với điều kiện luôn biến động", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ về các chính sách, thực tiễn của Việt Nam nhằm nâng cao khả năng chống chịu, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và thích ứng tốt hơn với môi trường toàn cầu luôn biến động hiện nay.

Để thích ứng với một thế giới đầy biến động hiện nay, Việt Nam cho rằng các quốc gia cần tăng cường nội lực, khả năng thích ứng và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp nội địa thông qua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao trình độ công nghệ và kỹ năng lao động để sẵn sàng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Tại phiên thảo luận về các giải pháp kinh tế nhằm ứng phó với tình hình thế giới đầy biến động, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng khẳng định, chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là độc lập, tự chủ, đa phương hóa và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, là bạn, là đối tác đáng tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong lĩnh vực thương mại quốc tế, Việt Nam là một trong những quốc gia có độ mở nền kinh tế lớn trên thế giới, đang tích cực đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Việt Nam coi cải cách và đổi mới là động lực quan trọng nhất của tăng trưởng. Để vươn mình trong kỷ nguyên mới, Việt Nam đang đẩy nhanh cải cách dựa trên bốn trụ cột: đổi mới toàn diện thể chế; thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế tư nhân; chủ động hội nhập quốc tế. Trong suốt quá trình này, Việt Nam luôn ưu tiên các chính sách cụ thể để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và trao quyền cho phụ nữ về mặt kinh tế.

Từ kinh nghiệm của mình và trong bối cảnh thế giới đầy biến động, Việt Nam cho rằng cần phải duy trì và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đa dạng hóa và tinh thần hợp tác cùng có lợi, đồng thời thúc đẩy thương mại quốc tế tự do, công bằng và bình đẳng. OECD cần tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trong việc thiết lập khuôn khổ và tiêu chuẩn quản trị toàn cầu nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư chặt chẽ hơn giữa các quốc gia.

oecd-ngay-1-7.jpg
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng gặp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Nhật Bản Fujii Hisayuki.

Tiếp đó là tập trung đổi mới hợp tác và hỗ trợ các nước đang phát triển, giúp xây dựng khả năng tự lực và phục hồi mạnh mẽ hơn, hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ưu tiên cũng cần dành cho việc hỗ trợ khu vực tư nhân, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty khởi nghiệp, đồng thời khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghiệp mới và đang nổi lên.

Các nước cần tiếp tục thúc đẩy và hỗ trợ cải cách thể chế như một phương tiện để nâng cao khả năng cạnh tranh và tạo ra môi trường thuận lợi nhằm thực hiện các chiến lược đa dạng hóa thương mại và đầu tư. Các nước cần thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ thông qua việc phát triển và triển khai các chương trình chuyên biệt về đào tạo và cấp vốn cho các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo.

Các đại biểu tham dự hội nghị cho rằng, trong môi trường chính sách kinh tế đầy thách thức, thương mại, đầu tư và đổi mới sẽ tiếp tục là nền tảng thiết yếu cho sự thịnh vượng. Các nước cần tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là việc chia sẻ kinh nghiệm trong việc tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng các chính sách lấy con người làm trung tâm vì cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sự tham gia chủ động và tích cực của Đoàn Việt Nam tại Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD 2025 một lần nữa thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác đa phương, cũng như cam kết của Việt Nam đối với tăng trưởng kinh tế bền vững, bao trùm và thịnh vượng trong khu vực và toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Cảng Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Nền kinh tế thế giới: Bức tranh tươi sáng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Jbaa, Liban, ngày 4/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel không kích Liban

Chỉ một ngày sau khi Israel và Liban tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ và bất chấp cả việc hai nước đã ký thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 11/2024, ngày 4/12, quân đội Israel thông báo đã bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào “những mục tiêu khủng bố của lực lượng Hezbollah” tại miền nam Liban.

Tọa đàm góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố quan hệ hợp tác Việt-Pháp, đồng thời khẳng định tiềm năng phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy hợp tác và đầu tư điện ảnh Việt Nam-Pháp

Tại tọa đàm “Điện ảnh Việt Nam và Pháp: Tiềm năng và cơ hội hợp tác” ở Paris ngày 4/12, các nhà quản lý điện ảnh cũng như nhà sản xuất và nghệ sĩ hai nước đã trao đổi về chiến lược phát triển và hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam trong bối cảnh mới và triển vọng hợp tác để phục vụ công chúng, đi tranh giải quốc tế.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại tỉnh Songkhla, Thái Lan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc hỗ trợ các nước Nam Á ứng phó lũ lụt nghiêm trọng

Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ chính phủ một số quốc gia Nam ÁĐông Nam Á ứng phó với tình trạng lũ lụt và sạt lở đất ở mức thảm khốc, khiến hơn 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng gần 11 triệu người. Đây là thông điệp mà người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric đưa ra vào ngày 4/12.

Người lao động làm việc tại một siêu thị tại Washington D.C, Mỹ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Với các thông báo cắt giảm mạnh nhân sự của các doanh nghiệp Mỹ vào tháng 11, tổng số người mất việc trong cả năm 2025 tiếp tục vượt xa mốc 1 triệu người, trong bối cảnh tái cấu trúc doanh nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI) và thuế quan góp phần làm giảm số lượng việc làm.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung chụp ảnh kỷ niệm với các đại sứ, đại biện các nước tại Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)

Đẩy mạnh hợp tác về hành chính giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Ngày 4/12, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Yun Hojung đã tổ chức gặp gỡ đoàn ngoại giao tại Seoul, giới thiệu về những chính sách mới về Hành chính công của chính quyền Lee Jae Myung. Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ đã tham dự sự kiện này cùng với gần 100 đại sứ, đại biện các nước tại Seoul.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Hàn Quốc định hướng tái thiết quân đội

Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc, Nga củng cố tin cậy chiến lược

Trong khuôn khổ vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 diễn ra tại Moskva, Trung Quốc và Nga nhất trí triển khai đầy đủ nhận thức chung quan trọng mà nguyên thủ hai bên đạt được về an ninh chiến lược, qua đó thúc đẩy điều phối chiến lược song phương lên tầm cao chất lượng hơn.

Dù có những trắc trở, song nỗ lực duy trì tiếp xúc, đàm phán, giải quyết bất đồng từ hai nước cho thấy triển vọng quan hệ Mỹ-Brazil vẫn tích cực.

Quan hệ Mỹ-Brazil: Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Trong bối cảnh trật tự quốc tế bước vào thời kỳ tái cấu trúc mạnh mẽ, quan hệ Mỹ-Brazil nổi lên như một mối quan hệ then chốt và có tầm ảnh hưởng. Dù hợp tác ở nhiều lĩnh vực, quan hệ hai nước vẫn tồn tại nhiều điểm va chạm, phản ánh giai đoạn “vừa hợp tác, vừa cạnh tranh”.