Việt Nam để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với Canada

Canada luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, trong khi Việt Nam đóng vai trò cửa ngõ để Canada tiến vào Đông Nam Á cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Ngày 1/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver, Canada, đã tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023) và 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao giữa Việt Nam và Canada (21/8/1973-21/8/2023).

Sự kiện đặc biệt này thu hút hơn 300 người là các quan chức chính quyền tỉnh bang British Columbia, Đại sứ Việt Nam tại Canada và đông đảo bà con Việt kiều gồm doanh nhân cũng như sinh viên đang sinh sống tại British Columbia.

Phát biểu khai mạc tại lễ kỷ niệm, Tổng Lãnh sự Nguyễn Quang Trung khẳng định Canada là một đối tác quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam, thông qua những đóng góp hiệu quả trong việc giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Trong khi đó, Việt Nam hiện là bạn hàng xuất khẩu thứ 10 và có tầm quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế của Canada cũng như của British Columbia. Tỉnh bang này là một trong số ít địa phương của Canada đã đặt đại diện thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh và văn phòng xúc tiến xuất khẩu, đầu tư tại Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Canada, Bộ trưởng phụ trách đối ngoại của British Columbia, Bruce Ralston, nhận định trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa British Columbia và Việt Nam đã phát triển rực rỡ.

Kể từ khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thương mại hai bên đã tăng trưởng vượt bậc.

Bộ trưởng Ralston đánh giá Việt Nam là quốc gia có vai trò trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada và sẽ tiếp tục là một trong những đối tác chiến lược của tỉnh bang British Columbia.

Sự hợp tác hiện nay của hai bên đã góp phần mang lại những lợi ích hữu hình cho hai nước. Trong thời gian rất ngắn, mối quan hệ nhiều mặt giữa hai quốc gia đã phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, đầu tư đến giáo dục và trao đổi văn hóa.

Nhận xét về mối quan hệ Việt Nam-Canada, Đại sứ bổ nhiệm Phạm Vinh Quang đã dẫn lại câu nói "Quá khứ vững vàng, tương lai càng vững chắc" của Thủ tướng Justin Trudeau, để nói rằng hai nước không chỉ có mối quan hệ với nền tảng vững chắc, mà còn có tiềm năng và dư địa rất lớn để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác.

Canada luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, trong khi Việt Nam đóng vai trò cửa ngõ để Canada tiến vào Đông Nam Á cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Việt Nam hiện có cộng đồng gần 300.000 người sinh sống, làm việc và đóng góp hằng ngày cho sự phát triển của Canada cũng như luôn có tình cảm hướng về tổ quốc Việt Nam.

Bộ trưởng phát triển đô thị từng phụ trách nội vụ và nhập cư Anne Kang đánh giá rằng Việt Nam đã tạo được dấu ấn rất tốt tại Canada. Cộng đồng người Việt đã hội nhập tốt vào xã hội Canada và đóng vai trò tích cực như cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Chị Mai Hoàng, Chủ tịch Hội Lửa Việt cho biết, cộng đồng người Việt tại Canada đều một lòng hướng về Tổ quốc. Từ khi có Tổng Lãnh sự quán ở Vancouver, năm nào cộng đồng người Việt cũng tham dự lễ kỷ niệm Quốc khánh.

Việt Nam và Canada từ nhiều năm qua đã có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả. Năm 2022, mặc dù chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 nhưng kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn đạt hơn 10 tỷ USD và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong số các nước ASEAN.

Hai nước vừa kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện, được xác định trong một loạt lĩnh vực như chính trị và ngoại giao, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, quốc phòng và an ninh, trao đổi văn hóa và học thuật, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trao đổi quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Thủ tướng Trudeau cũng đã gửi thông điệp, trong đó đánh giá rất cao sự đóng góp của người Canada gốc Việt trong việc xây dựng và phát triển đất nước Canada.

Ông cho rằng quan hệ giữa hai bên sẽ không thể có được như ngày hôm nay nếu không có mối giao lưu nhân dân và những trao đổi có ý nghĩa về văn hóa mà Hội Canada Việt Nam chính là cầu nối để thúc đẩy.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.