Việt Nam chung bảng với chủ nhà Saudi Arabia tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026

Chiều 2/10, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ở Kuala Lumpur (Malaysia), lễ bốc thăm Vòng chung kết U23 châu Á 2026 đã chính thức diễn ra, xác định cục diện của 16 đội tuyển góp mặt tại giải đấu sẽ tổ chức từ ngày 6 đến 24/1/2026 tại Saudi Arabia.

Lá phiếu bốc thăm của đội tuyển U23 Việt Nam. (Ảnh: AFC)
Lá phiếu bốc thăm của đội tuyển U23 Việt Nam. (Ảnh: AFC)

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với đội chủ nhà Saudi Arabia - nhà vô địch năm 2022, U23 Jordan - đội bóng giàu kinh nghiệm tại đấu trường châu Á và Kyrgyzstan - tân binh lần đầu tiên góp mặt tại một Vòng chung kết U23 châu Á.

Đây là bảng đấu được đánh giá giàu tính cạnh tranh, khi hội tụ một ứng viên vô địch, một đối thủ có lối chơi khó lường và một đội bóng mới nhưng tràn đầy khát khao thể hiện.

Các bảng đấu còn lại cũng cho thấy nhiều cặp đấu đáng chú ý. Đương kim vô địch Nhật Bản rơi vào bảng B cùng Qatar, UAE và Syria. Bảng C là "bảng tử thần" với sự hiện diện của Uzbekistan (vô địch 2018), Hàn Quốc (vô địch 2020), Iran và Liban - đội bóng vừa giành quyền dự Vòng chung kết lần đầu. Trong khi đó, bảng D quy tụ những tên tuổi lớn như Iraq (vô địch 2013), Australia, Thái Lan và Trung Quốc.

Vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ được tổ chức theo thể thức vòng tròn một lượt ở vòng bảng, chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng tứ kết.

vff-wm-5.jpg
Kết quả bốc thăm Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: AFC)

Với bóng đá Việt Nam, đây là lần thứ sáu liên tiếp đội tuyển U23 góp mặt tại Vòng chung kết châu Á. Ở vòng loại, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik đã thể hiện phong độ thuyết phục khi toàn thắng cả ba trận tại bảng C, vượt qua Bangladesh, Singapore và Yemen để giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng.

Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế ổn định của bóng đá trẻ Việt Nam trên đấu trường khu vực, mở ra hy vọng cho hành trình tạo thêm kỳ tích mới, sau dấu mốc lịch sử vào chung kết năm 2018.

Nhằm chuẩn bị cho chiến dịch Vòng chung kết U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại từ ngày 4/10 tại Hà Nội, đồng thời với đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 10.

Do huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik đang cùng đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho hai trận đấu với Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027, công tác huấn luyện của đội U23 tiếp tục được giao cho quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 7/10 trước khi sang UAE tập huấn. Tại đây, đội dự kiến sẽ có hai trận giao hữu chất lượng với U23 Qatar vào các ngày 9/10 và 13/10.

Đây được xem là những bước chuẩn bị quan trọng về chuyên môn, giúp đội hình hoàn thiện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm, sẵn sàng hướng tới các mục tiêu lớn trong năm 2026, đặc biệt là SEA Games 33 và Vòng chung kết U23 châu Á.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.