Xác định 16 đội tuyển dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026

Vòng loại U23 châu Á 2026 đã khép lại với 16 đội tuyển xuất sắc chính thức giành vé tới vòng chung kết tại Saudi Arabia. U23 Việt Nam là một trong số ít đội toàn thắng và giữ sạch lưới, tiếp tục nối dài mạch thành tích ấn tượng tại sân chơi châu lục.

U23 Thái Lan là một trong hai đại diện của Đông Nam Á tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: FAT)
U23 Thái Lan là một trong hai đại diện của Đông Nam Á tham dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: FAT)

Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 9/9 với 44 đội tuyển tham dự, được chia thành 11 bảng (A–K) thi đấu vòng tròn một lượt. Kết thúc vòng loại, 11 đội nhất bảng, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cùng chủ nhà Saudi Arabia là 16 cái tên tham dự Vòng chung kết diễn ra từ ngày 7 đến 25/1/2026.

Đội tuyển U23 Việt Nam góp mặt tại Vòng chung kết với thành tích toàn thắng tại bảng C: thắng U23 Bangladesh 2-0, U23 Singapore 1-0 và U23 Yemen 1-0. Không chỉ giành trọn 9 điểm, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik còn giữ sạch lưới, trở thành một trong 7 đội có thành tích toàn thắng tại vòng loại, bên cạnh Jordan, Nhật Bản, Qatar, Iran, Hàn Quốc và Syria.

Thành tích này giúp Việt Nam có lần thứ sáu liên tiếp giành quyền tham dự Vòng chung kết U23 châu Á, tiếp tục khẳng định vị thế ổn định của đội tuyển ở cấp độ trẻ trong khu vực. Thành tích tốt nhất của U23 Việt Nam tại giải đấu là vị trí á quân năm 2018, cùng hai lần vào tứ kết năm 2022 và 2024.

Đông Nam Á có hai đại diện góp mặt tại vòng chung kết là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Trong khi Việt Nam thể hiện sự vượt trội tại bảng C thì Thái Lan giành ngôi đầu bảng F với 7 điểm, xếp trên Lebanon nhờ hiệu số bàn thắng bại (+7 so với +4).

U23 Indonesia gây thất vọng lớn khi không vượt qua được vòng loại dù là chủ nhà bảng J. Đội bóng xứ vạn đảo hòa U23 Lào 0-0 và để thua U23 Hàn Quốc, qua đó trở thành đội duy nhất trong Top 4 giải đấu trước bị loại ở vòng loại kỳ này.

Trong số 16 đội góp mặt ở vòng chung kết, đa số là những cái tên quen thuộc. Bảy đội đã dự đủ cả bảy kỳ Vòng chung kết U23 châu Á từ năm 2013 đến nay là Saudi Arabia, Jordan, Nhật Bản, Australia, Iraq, Hàn Quốc và Uzbekistan. Năm đội có sáu lần tham dự gồm Việt Nam, Thái Lan, Qatar, Trung Quốc và UAE. Iran và Syria đã năm lần góp mặt.

Kỳ này cũng ghi nhận hai gương mặt lần đầu tiên xuất hiện tại vòng chung kết là Kyrgyzstan và Lebanon. Kyrgyzstan tạo nên bất ngờ khi hòa Uzbekistan 2-2 để vươn lên dẫn đầu bảng E, còn Lebanon xếp nhì bảng F và lọt vào nhóm 4 đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Danh sách 16 đội giành vé dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026:

- U23 Saudi Arabia (chủ nhà)

- 11 đội đầu bảng: U23 Việt Nam, U23 Jordan, U23 Nhật Bản, U23 Australia, U23 Kyrgyzstan, U23 Thái Lan, U23 Iraq, U23 Qatar, U23 Iran, U23 Hàn Quốc và U23 Syria.

- 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất: U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan, U23 Lebanon và U23 UAE.

Ở vòng loại, 271 bàn thắng được ghi sau 66 trận đấu, đạt trung bình 4,11 bàn mỗi trận. Australia là đội ghi nhiều bàn thắng nhất (20 bàn), trong đó có chiến thắng đậm nhất vòng loại: 14-0 trước Quần đảo Bắc Mariana. Ba cầu thủ dẫn đầu danh sách ghi bàn gồm Nathanael Blair (Australia), Odeh Al-Fakhouri (Jordan) và Kasra Taheri (Iran), mỗi người ghi 5 bàn.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa công bố lịch bốc thăm chia bảng và địa điểm tổ chức cụ thể tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, thể thức giải vẫn giữ nguyên: 16 đội chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 8 đội vào tứ kết. Vòng chung kết U23 châu Á 2026 không được tính là vòng loại Olympic 2028.

Nhật Bản đang là đội giàu thành tích nhất với 2 lần vô địch (2016 và 2024), tiếp đến là Uzbekistan (2018), Saudi Arabia (2022), Hàn Quốc (2020) và Iraq (2013). Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là đội đạt thành tích cao nhất khi giành ngôi á quân năm 2018. Thái Lan từng vào tứ kết năm 2020, còn Indonesia xếp hạng tư ở giải đấu năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.