Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Sự kiện có sự đồng bảo trợ của Nhật Bản, Philippines, Bỉ, Nam Phi, Senegal, Kenya, Zimbabwe và Guatemala. Hơn 100 đại biểu là đại diện các nước thành viên NPT và các tổ chức quốc tế liên quan trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân đã tham dự tọa đàm.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị kiểm điểm NPT lần thứ 11, nêu rõ những đóng góp quan trọng của năng lượng hạt nhân đối với nhiều lĩnh vực như y tế, nông nghiệp, công nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu, lấy thí dụ từ thực tế thành công của Việt Nam trong chẩn đoán hình ảnh, tầm soát và điều trị ung thư, kiểm soát sâu bệnh trong nông sản…

Thứ trưởng nhấn mạnh trong bối cảnh các nước đang phát triển đang phải đối mặt với hạn chế về cơ sở vật chất, năng lực kỹ thuật và tài chính bền vững và nguy cơ bị bỏ lại phía sau, cần bảo đảm công bằng, thu hẹp khoảng cách và khả năng tiếp cận ứng dụng của năng lượng hạt nhân cho các nước phương Nam.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế về ứng dụng năng lượng hạt nhân, chú trọng hỗ trợ các nước đang phát triển xây dựng năng lực, đào tạo, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và huy động nguồn tài chính bền vững để hỗ trợ các mục tiêu phát triển dài hạn. Trong đó, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cần đóng vai trò điều phối chính trong thúc đẩy ứng dụng hòa bình của năng lượng hạt nhân, đồng thời củng cố quan hệ đối tác giữa IAEA, các tổ chức tài chính quốc tế, đối tác phát triển cũng như hợp tác nam-nam và hợp tác ba bên.

Về phía các diễn giả, đại diện IAEA đề xuất phương pháp tiếp cận mới đối với lĩnh vực này trong khuôn khổ NPT, giới thiệu các Chương trình Hợp tác Kỹ thuật của IAEA. Đại diện Nhật Bản thông tin về nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hỗ trợ các nước đang phát triển trong ứng dụng năng lượng nguyên tử, nâng cao năng lực. Phần Lan nhấn mạnh yêu cầu cải thiện tiếp cận các nguồn tài chính, công nghệ, đồng thời cho rằng Lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) có thể là giải pháp phù hợp đối với các nước đang phát triển. Đại diện các nước đồng bảo trợ Kenya, Zimbabwe, Nam Phi, Philippines, Senegal, Guatemala và nhiều nước tham dự tái khẳng định vai trò thiết thực của ứng dụng hạt nhân vì mục đích hòa bình trong thúc đẩy phát triển bền vững, mong muốn có điều kiện thuận lợi hơn trong tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực và huy động nguồn lực tài chính, bảo đảm đầu tư vào năng lượng hạt nhân với chi phí phải chăng cho các nước đang phát triển. Các đại biểu đều đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức tọa đàm.

02-thu-truong-le-thi-thu-hang-phat-bieu-khai-mac.jpg
Quang cảnh tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Buổi tọa đàm góp phần làm nổi bật trụ cột sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân của Hiệp ước NPT, coi đây là yếu tố không thể tách rời trong việc bảo đảm tính cân bằng và hiệu quả của Hiệp ước. Phát biểu của diễn giả thể hiện thông điệp xuyên suốt là công nghệ hạt nhân, nếu được quản trị có trách nhiệm và tiếp cận công bằng, có thể trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng bao trùm, đổi mới sáng tạo và góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

* Trong thời gian tham dự Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11 (từ ngày 27-29/4), Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và Đoàn Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc với Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Izumi Nakamitsu, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kunimistu Ayano, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yeondoo Jeong, Thứ trưởng Ngoại giao Singapore Zhulkarnain Abdul Rahim, Quốc Vụ khanh Phần Lan Jukka Salovaara, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Robert Kupiecki, Ngoại giao Na Uy Eivind Vad Petersson, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển Dag Hartelius, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Latvia Andžejs Viļumsons, và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và các nước trên cả bình diện song phương và đa phương. Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh vai trò của chủ nghĩa đa phương, trách nhiệm của các quốc gia thành viên NPT trong củng cố cam kết đối với NPT dựa trên ba trụ cột: chống phổ biến vũ khí hạt nhân, giải trừ quân bị và sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân.

Các đối tác đánh giá cao sự phát triển năng động của Việt Nam, khẳng định coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng tại khu vực, đồng thời mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ chính trị-ngoại giao, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Việt Nam, ủng hộ hợp tác trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, năng lượng tái tạo và phát triển bền vững. Các đối tác cũng chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước NPT lần thứ 11 và bày tỏ sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ đóng góp vào thành công chung của hội nghị.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Ai Cập mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển kinh tế Ai Cập quan tâm sâu sắc tới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, nhất là kinh nghiệm duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, quản lý đầu tư công và thúc đẩy vai trò của khu vực tư nhân.