Việt Nam chia sẻ với Lào kinh nghiệm về sửa đổi Hiến pháp

Ngày 4/7, tại thủ đô Vientiane, Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đến chào Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane; đồng chủ trì Tọa đàm khoa học về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và hội đàm với Đoàn đại biểu Quốc hội Lào do Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher dẫn đầu.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (trái) và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Hải Tiến
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (trái) và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Hải Tiến

Tại cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã chia sẻ về thành công của cuộc Hội thảo khoa học về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam với Đoàn đại biểu Quốc hội Lào trong các buổi sáng và chiều cùng ngày. Nhấn mạnh đây là công việc hệ trọng của quốc gia, sau mỗi lần sửa đổi Hiến pháp, kinh tế-xã hội đều có sự phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ hy vọng sau khi sửa đổi Hiến pháp, kinh tế Lào sẽ có sự phát triển vượt bậc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, đón tiếp các đoàn đại biểu Quốc hội Lào sang làm việc, trao đổi về sửa đổi Hiến pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (trái) và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Hải Tiến

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định (trái) và Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Hải Tiến

Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng chào đón và đánh giá cao Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam sang thăm và làm việc tại Lào lần này, là sự góp phần quan trọng vào việc thắt chặt và phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào và Việt Nam nói chung, giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước nói riêng, ngày càng trở nên sâu sắc và đơm hoa kết trái.

Chủ tịch Quốc hội Lào đánh giá cao rất cao những tham luận của Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam liên quan đến việc sửa đổi Hiến pháp của Việt Nam; khẳng định đây là những bài học kinh nghiệm quan trọng đối với Ủy ban quốc gia về sửa đổi Hiến pháp năm 2015 của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, giúp vận dụng vào việc sửa đổi Hiến pháp năm 2015 của Lào với nội dung đầy đủ, chặt chẽ nhằm bảo đảm việc tổ chức thực hiện và hoạt động công tác của bộ máy tổ chức của Đảng, Nhà nước Lào trở nên vững mạnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Hải Tiến

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane. Ảnh: Hải Tiến

Chủ tịch Quốc hội Lào cũng bày tỏ vui mừng khi nhận thấy mối quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Lào và Quốc hội Việt Nam không ngừng được phát huy cả về chiều rộng lẫn chiều sâu và bày tỏ cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã dành sự ủng hộ về chuyên môn, một số trang thiết bị phục vụ công tác và mong muốn Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam sẽ sang tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 45 do Quốc hội Lào làm chủ nhà tổ chức vào cuối tháng 10/2024. Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định đó sẽ là sự ủng hộ và động viên tinh thần để Quốc hội Lào hoàn thành nghĩa vụ quốc tế của mình.

* Trước đó, chiều 4/7, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Quốc hội Lào do Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher dẫn đầu.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã bày tỏ hài lòng khi nhận thấy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Lào-Việt Nam nói chung, giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước nói riêng không ngừng được thắt chặt và phát huy, thể hiện qua việc thường xuyên trao đổi chuyến thăm của các đoàn đại biểu cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước cả ở trung ương và địa phương; hợp tác thương mại, đầu tư, vận tải đạt nhiều tiến triển.

Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội Lào. Ảnh: Hải Tiến

Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội Lào. Ảnh: Hải Tiến

Về phương hướng kế hoạch hợp tác giữa hai Quốc hội của hai nước trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục tổ chức thực hiện nội dung tinh thần của Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội, giữa hai Ban Thư ký và các Ủy ban liên quan của hai Quốc hội đạt thực chất hơn nữa; tiếp tục thúc đẩy việc tổ chức thực hiện các hiệp định, hiệp ước và thỏa thuận giữa hai Chính phủ cũng như kết quả các hội nghị của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và các dự án hợp tác của hai nước.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước phát triển hơn nữa, tương xứng với mối quan hệ hợp tác về chính trị; tiếp tục hợp tác biên soạn cuốn sách “50 năm mối quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào, hợp tác toàn diện và phát triển” để làm di sản cho thế hệ trẻ học tập, kế thừa và gìn giữ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào có một không hai trên thế giới mãi vững bền; tiếp tục trao đổi kinh nghiệm lập pháp gắn liền với việc xây dựng và sửa đổi luật cho các đại biểu Quốc hội và các ngành liên quan để xây dựng nhà nước pháp quyền; đồng thời tiếp tục bồi dưỡng tiếng Việt cho cán bộ của Quốc hội Lào…

* Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher đồng chủ trì Tọa đàm khoa học về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Tại Tọa đàm, các đại biểu đã lắng nghe 3 tham luận của Quốc hội Việt Nam và 1 tham luận từ Quốc hội Lào về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đồng chủ trì Tọa đàm về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Ảnh: Hải Tiến

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào đồng chủ trì Tọa đàm về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Ảnh: Hải Tiến

Trình bày tham luận với chủ đề “Tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình xây dựng, ban hành Hiến pháp năm 2013”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là công việc trọng đại của mỗi quốc gia và khi tiến hành hoạt động sửa đổi, bổ sung Hiến pháp là dịp để nhìn lại, đánh giá chặng đường đã đi qua, lựa chọn, kế thừa, phát triển những giá trị tinh hoa để phục vụ công cuộc chấn hưng đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Chia sẻ về việc triển khai thi hành Hiến pháp, đưa Hiến pháp năm 2013 vào cuộc sống của Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, đến thời điểm hiện tại, Quốc hội Việt Nam đã căn bản hoàn thành việc cụ thể hóa tinh thần của Hiến pháp trong các đạo luật về tổ chức bộ máy nhà nước; bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đối ngoại và hội nhập quốc tế...

Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Ảnh: Hải Tiến

Các đại biểu tham dự buổi Tọa đàm về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Ảnh: Hải Tiến

Về phía Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher khẳng định những kinh nghiệm và bài học của Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng và Quốc hội, Ủy ban sửa đổi Hiến pháp Lào sẽ nghiên cứu, phân tích và vận dụng vào sửa đổi, bổ sung Hiến pháp Lào được hoàn chỉnh và toàn diện hơn, bảo đảm tổ chức hoạt động bộ máy của Đảng, Nhà nước Lào vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân các dân tộc Lào.

Thành công của buổi Tọa đàm không chỉ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, mà còn là nền tảng để quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào nói chung, giữa hai Quốc hội hai nước nói riêng đạt được những kết quả tốt đẹp hơn nữa.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 3/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.