Vientiane tưng bừng không khí lễ hội mãn chay

Lễ hội mãn chay (Bun Óoc-phăn-sả) là một trong những lễ hội lớn nhất trong năm, được tổ chức vào khoảng rằm tháng 11 hằng năm theo Phật lịch của Lào. Sau khoảng thời gian chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay người dân thủ đô Vientiane phấn khởi khi chính quyền tổ chức trở lại hoạt động lễ hội với quy mô lớn.
Mỗi ngày có hàng nghìn người dân thủ đô Vientiane đổ về khu vực diễn ra lễ hội. (Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG)
Mỗi ngày có hàng nghìn người dân thủ đô Vientiane đổ về khu vực diễn ra lễ hội. (Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG)

Năm 2022, chính quyền thủ đô Vientiane (Lào) tổ chức Bun Óoc-phăn-sả từ ngày 8-11/10. Trong đó, ngày chính của lễ sẽ diễn ra vào ngày 10/10, tức ngày 15 (rằm) tháng 11 theo Phật lịch của Lào.

Từ ngày 8/10, dọc theo khu vực nằm bên bờ sông Mekong ở thủ đô Vientiane, lễ hội mãn chay đã được tổ chức trở lại với hoạt động hội chợ thương mại quy mô lớn, với nhiều mặt hàng, món ăn đặc trưng của Lào cùng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, biểu diễn các tiết mục văn nghệ mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa Lào.

Ông Phutphaphone Khotpannha, Phó Chủ tịch Quận Chanthabuly, thủ đô Vientiane cho biết, ngoài các hoạt động vui chơi giải trí, trong 10/10 (ngày chính của lễ hội) sẽ diễn ra nhiều hoạt động thể hiện phong tục tập quán của người dân Lào.

Trong khu vực tổ chức lễ hội có nhiều hoạt động vui chơi giải trí. (Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG)

Trong khu vực tổ chức lễ hội có nhiều hoạt động vui chơi giải trí. (Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG)

Buổi sáng sẽ diễn ra nghi lễ Tắc-bạt (cúng dường) cho các vị sư. Buổi chiều là lúc các vị sư và Phật tử tập trung tại chùa để tổng kết lại những điều đã làm trong 3 tháng mùa chay.

Buổi tối sẽ diễn ra lễ rước nến đi vòng quanh chùa và thả hoa đăng, thả thuyền lửa xuống dòng sông Mekong. Đây là hình thức để người Lào, đặc biệt là những người trẻ tuổi gửi những điều ước về một cuộc sống tốt lành trong tương lai và cũng là nghi lễ cuối cùng của Bun Óoc-phăn-sả, đánh dấu thời điểm kết thúc 3 tháng nghiên cứu kinh Phật của các nhà sư ở trong chùa.

Bên cạnh đó, tại khu vực Công viên Chau Anuvong, từ khoảng 20 giờ ngày 10/10 sẽ có các hoạt động đốt pháo hoa, đốt pháo thăng thiên... Đặc biệt, dịp lễ hội năm nay còn có hội chợ thương mại với quy mô lớn trưng bày và bán các sản phẩm đến từ mọi nơi trong đất nước Lào, trong đó, có nhiều sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu của các địa phương nhằm khuyến khích sản xuất trong nước.

Ngoài ra, còn có các gian hàng ẩm thực bày bán các món ăn truyền thống của người Lào như: gà nướng, cá nướng, cơm nếp, nộm đu đủ... Hội chợ thu hút khoảng hơn 600 gian hàng lớn và hàng trăm gian hàng nhỏ tham gia.

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm. (Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG)

Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm. (Ảnh: TRỊNH QUỐC DŨNG)

Bày tỏ vui mừng khi năm nay chính quyền tổ chức trở lại lễ hội với quy mô lớn, em View, 20 tuổi, cho rằng đây là một trong những hoạt động thiết thực góp phần quảng bá văn hóa Lào và thu hút khách du lịch.

Trong thời gian diễn ra Bun Óoc-Phăn-sả, ngay sau đêm mãn chay sẽ diễn ra Bun Xuồng-hưa, là lễ hội đua thuyền truyền thống, diễn ra trên một khúc sông Mekong chảy qua thủ đô Vientiane. Lễ hội đua thuyền truyền thống được xem như là mốc khởi đầu cho các hoạt động vui chơi giải trí, lập gia đình, làm nhà... sau 3 tháng mùa chay.

Theo văn hóa truyền thống của Lào, từ 3 tháng trước khi diễn ra Bun Óoc-phăn-sả, vào ngày 15 (rằm) tháng 8 theo Phật lịch Lào, là thời điểm diễn ra Bun Khạu-phăn-sả, nghĩa là lễ bước vào mùa chay. Trong 3 tháng của mùa chay, các nhà sư không được ra khỏi chùa và phải chăm việc thiền định, nghiên cứu Phật pháp, các Phật tử chuyên tâm làm việc thiện, không làm nhà, không cưới hỏi...

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Thanh Bình trả lời phỏng vấn báo chí.

Đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ngày càng ổn định, sâu sắc và thực chất trong các lĩnh vực trọng yếu, thường xuyên

Nhân phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc và Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội từ ngày 15-17/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã chia sẻ về quan hệ hợp tác hai nước trong tình hình mới.

Đại sứ Phạm Thanh Bình (giữa) trao đổi chuyên đề tại Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chia sẻ với học giả và sinh viên Trung Quốc về những kết quả nổi bật của Đại hội XIV

Ngày 12/3, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình đã tham dự và trao đổi chuyên đề tại Hội thảo học thuật mang tên “Câu chuyện Đại sứ” do Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương và Học viện lãnh đạo toàn cầu, Đại học Nhân dân Trung Quốc đồng tổ chức tại Bắc Kinh.

Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại Chương trình gặp gỡ báo chí năm 2026.

Báo chí truyền thông hai nước Việt-Trung góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị song phương

Ngày 12/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức Chương trình gặp gỡ báo chí với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí, một số cơ sở nghiên cứu và hàng chục cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương của Trung Quốc, cùng các cơ quan báo chí Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.

Chủ tịch Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Vi Thao.

Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy “3 kết nối” với Việt Nam

Là một trong địa phương có quan hệ gần gũi và hợp tác hiệu quả nhất với Việt Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) đang thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu, hợp tác giữa hai bên qua các lĩnh vực kết nối cứng về cơ sở hạ tầng, kết nối mềm về kinh tế-thương mại-đầu tư và kết nối lòng dân qua giao lưu nhân văn cũng như nhiều lĩnh vực tiềm năng khác.

Phiên họp toàn thể của Đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Tây, Trung Quốc.

Thúc đẩy hợp tác giữa Quảng Tây (Trung Quốc) với Việt Nam phát triển cả về lượng và chất

Hợp tác giữa Quảng Tây và Việt Nam ngày càng mật thiết. Hai bên đạt được những nhận thức chung rộng rãi, mang lại kết quả hợp tác phong phú, đưa hợp tác song phương phát triển cả về lượng và chất, trở thành điển hình trong hợp tác địa phương góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.

Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở thủ đô Kathmandu.

Nepal bầu cử Hạ viện

Ngày 5/3, cử tri trên khắp Nepal đi bỏ phiếu bầu Hạ viện, cơ quan lập pháp bị giải thể sau làn sóng biểu tình bắt nguồn từ “phong trào Gen Z” hồi tháng 9/2025.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản tại Hà Nội

Tối 3/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh Nhà vua Nhật Bản. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện các bộ, ngành Trung ương, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế.

Hải quan thành phố Hạ Môn kiểm tra lô hàng tổ yến thô đầu tiên nhập khẩu từ Việt Nam. (Ảnh: Chinanews.com.cn)

Trung Quốc lần đầu tiên nhập khẩu tổ yến thô từ Việt Nam

Ngày 2/3, dưới sự giám sát của Hải quan thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, 110kg tổ yến thô từ Việt Nam đã được vận chuyển bằng đường hàng không vào Trung Quốc qua cửa khẩu Hạ Môn và được chuyển đến khu vực kiểm tra, lưu trữ tạm thời và chế biến tổ yến thô nhập khẩu nằm trong Khu Thương mại tự do Hạ Môn.