Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres kêu gọi ưu tiên hòa bình và giảm chi tiêu quân sự.
Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Ấn Độ đánh giá thành tựu năm cũ và gửi lời chúc mừng nhân dân.
Các lãnh đạo quốc tế nhân dịp năm mới 2026 gửi thông điệp nhấn mạnh hòa bình, phát triển kinh tế và hợp tác toàn cầu.
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres kêu gọi ưu tiên hòa bình và giảm chi tiêu quân sự.
Chủ tịch Trung Quốc, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Ấn Độ đánh giá thành tựu năm cũ và gửi lời chúc mừng nhân dân.
Nga cáo buộc Ukraine tiến hành cuộc tấn công UAV quy mô lớn nhằm vào nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin, trong bối cảnh tiến trình đàm phán hòa bình tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.
Trước thềm năm mới 2026, nhiều quốc gia đã hủy hoặc điều chỉnh quy mô các sự kiện lễ hội nhằm bảo đảm an ninh công cộng.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã bắn hạ nhiều máy bay liên quan đến buôn bán ma túy tại khu vực biên giới.
Mỹ và Israel đạt thống nhất về việc đưa ra tối hậu thư 2 tháng yêu cầu Hamas giải giáp và từ bỏ vũ khí tại Dải Gaza.
Iran cảnh báo sẽ đáp trả nhanh chóng và mạnh mẽ trước các đe dọa quân sự mới từ Mỹ và Israel, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng khu vực.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho biết đã kịp thời ngăn chặn một âm mưu khủng bố nhằm vào học sinh tại một trường học ở khu vực Bắc Kavkaz.
Yemen ban bố tình trạng khẩn cấp trong bối cảnh giao tranh gia tăng và căng thẳng giữa các lực lượng trong nước cùng các bên hậu thuẫn khu vực tiếp tục leo thang.
Thái Lan ngày 31/12 đã trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị giam giữ, thực hiện thỏa thuận đạt được sau các nỗ lực ngoại giao song phương.
Ukraine lần đầu tham gia thực hành cơ chế an ninh tập thể theo Điều 5 của NATO trong khuôn khổ cuộc tập trận Loyal Dolos 2025, đánh dấu bước đi mang tính biểu tượng trong quan hệ giữa Kiev và liên minh quân sự này.
Belarus ngày 30/12 lần đầu công bố hình ảnh tổ hợp tên lửa siêu vượt âm Oreshnik đang cơ động trên lãnh thổ nước này, đánh dấu lần hiếm hoi loại vũ khí tối tân của Nga được lộ diện.
Nga ngày 30/12 kêu gọi các bên kiềm chế và tránh leo thang căng thẳng liên quan tới Iran, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể ủng hộ một đòn tấn công quy mô lớn khác nhằm vào Tehran.
Tính đến ngày 30/12, lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia tại khu vực biên giới tranh chấp đã được duy trì hơn 72 giờ, song Bangkok cho biết việc thả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt giữ tạm thời đã bị hoãn do xuất hiện dấu hiệu cho thấy Campuchia vi phạm thỏa thuận.
Tổng thống Donald Trump ngày 29/12 cho biết Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào một bến cảng bị cáo buộc làm nơi bốc xếp ma túy tại Venezuela, đánh dấu lần đầu Washington thực hiện không kích vào đất liền tại quốc gia Nam Mỹ này.
Đa số người dân Pháp ủng hộ việc siết chặt thời gian sử dụng màn hình và mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên. Đây là kết quả một cuộc khảo sát mới được công bố, trong bối cảnh Quốc hội Pháp chuẩn bị xem xét các dự luật nhằm hạn chế quyền truy cập của nhóm tuổi này vào các nền tảng số.
Trung Quốc ngày 30/12 tiến hành 10 giờ tập trận bắn đạn thật quanh Đài Loan, đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp của đợt diễn tập quân sự lớn nhất từ trước đến nay của Bắc Kinh xung quanh hòn đảo.
Nga ngày 29/12 cáo buộc Ukraine tìm cách tấn công một khu dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả và xem xét lại lập trường trong các cuộc đàm phán hòa bình. Moskva không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc này, trong khi Kiev lập tức bác bỏ.
Cuộc điều tra đặc biệt 180 ngày tại Hàn Quốc về cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol và vợ ông, Kim Keon-hee, đã hoàn tất với mức án đề xuất đối với Kim là 15 năm tù.
Sau 7 tháng nhậm chức, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chính thức bắt đầu làm việc tại Nhà Xanh, đánh dấu sự trở lại của văn phòng tổng thống tại khu phức hợp lịch sử này.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ và Ukraine đã đạt đồng thuận về các bảo đảm an ninh sau cuộc gặp cấp cao tại Mỹ.
Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan đạt đồng thuận về 5 phương diện trọng điểm nhằm củng cố ngừng bắn và thúc đẩy ổn định quan hệ song phương.
Vòng bỏ phiếu đầu tiên của cuộc tổng tuyển cử dân chủ đa đảng năm 2025 tại Myanmar đã kết thúc, đánh dấu bước khởi đầu cho tiến trình bầu cử kéo dài nhiều giai đoạn.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp giám sát cuộc tập trận phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đang tiến gần hoàn tất, song cảnh báo chặng cuối của tiến trình đàm phán vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Hoa Kỳ nếu Washington tôn trọng chủ quyền và chấm dứt các hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Caracas.
Israel trở thành quốc gia đầu tiên công nhận Somaliland là quốc gia độc lập, khiến nhiều tổ chức và quốc gia quốc tế bày tỏ quan ngại về chủ quyền và ổn định khu vực.
Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Gulaypole tại Zaporizhzhia, động thái diễn ra ngay trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Ukraine.
Campuchia đã lên tiếng làm rõ những “hiểu lầm” về lệnh ngừng bắn với Thái Lan, khẳng định đây là thỏa thuận hướng tới hòa bình lâu dài.
Đề xuất bảo đảm an ninh cho Ukraine theo mô hình NATO đang làm dấy lên nhiều tranh luận về rủi ro chiến lược đối với Mỹ.