[Video] Quy hoạch liên vùng giúp giảm áp lực đô thị tại Hà Nội

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn đến năm 2065, định hướng 100 năm là một cuộc kiến tạo lịch sử. Trọng tâm của chiến lược này là giải tỏa áp lực dân số cho khu vực nội đô với giải pháp xây dựng những cực phát triển, các khu đô thị đa mục tiêu, nơi mỗi cư dân có thể sinh sống và làm việc tại chỗ.

Dự báo đến năm 2045, dân số Thủ đô Hà Nội dự kiến đạt khoảng 15-16 triệu người và có thể lên tới 19 triệu người vào năm 2065. Với mật độ dân cư hiện nay tại các quận nội thành đã vượt quá xa quy chuẩn, việc giãn dân khỏi các khu nội đô là nhu cầu bức thiết để đảm bảo đời sống người dân và bảo tồn, phát huy giá trị du lịch - văn hóa tại đây.

Quy hoạch 100 năm của Hà Nội không chỉ là câu chuyện giãn dân, mà là câu chuyện phân bổ lại nguồn lực và cơ hội. Để người dân sẵn sàng di dân khỏi khu vực nội thành và những vùng dự án trọng điểm, những "thành phố trong thành phố" phải thực sự là những nơi "đáng sống và đáng làm việc".

Có thể bạn quan tâm

[Video] Ngày chạy Olympic 2026 - Vì sức khỏe toàn dân, Vì an ninh Tổ quốc

[Video] Ngày chạy Olympic 2026 - Vì sức khỏe toàn dân, Vì an ninh Tổ quốc

Trong không khí hào hùng của những ngày tháng Ba lịch sử, sáng nay, trái tim của Thủ đô – không gian văn hóa Hồ Hoàn Kiếm – đã rung chuyển bởi nhịp bước của gần 15.000 con người. Đó không chỉ là những bước chạy thể thao đơn thuần, mà là sự hòa quyện giữa ý chí sắt đá của lực lượng vũ trang và tinh thần đoàn kết của nhân dân.

[Video] Đề xuất siết chặt sát hạch lái xe

[Video] Đề xuất siết chặt sát hạch lái xe

Ngày 21/3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết sẽ tham mưu hoàn thiện quy định theo hướng siết chặt nội dung sát hạch lái xe, nhằm nâng cao chất lượng người được cấp giấy phép lái xe.

[Video] Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành giao thông quốc gia

[Video] Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành giao thông quốc gia

Đề án xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông đặt mục tiêu hình thành hệ thống quản trị hiện đại, thống nhất trên phạm vi toàn quốc, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.