Vì sự phát triển bền vững ở lưu vực sông Mekong

Tiến sĩ Anoulak Kittikhoun, Giám đốc điều hành Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) cho rằng, Hội nghị cấp cao MRC lần thứ 4 tại thủ đô Vientiane (Lào) là dịp để lãnh đạo các nước thành viên cùng nhau thảo luận và xác định phương hướng hợp tác ở cấp cao nhất trong 4 năm tới, vì sự phát triển bền vững ở lưu vực sông Mekong.
Tiến sĩ Anoulak Kittikhoun, Giám đốc điều hành Ban Thư ký MRC. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Tiến sĩ Anoulak Kittikhoun, Giám đốc điều hành Ban Thư ký MRC. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Trả lời phỏng vấn báo chí, Tiến sĩ Anoulak Kittikhoun cho biết, được tổ chức 4 năm một lần giữa lãnh đạo cấp cao của 4 nước thành viên MRC theo Hiệp định Mekong năm 1995, Hội nghị là dịp để lãnh đạo các nước thành viên tái khẳng định các cam kết thực hiện khung Hiệp định Mekong ký năm 1995 cũng như vai trò của MRC trong điều phối và thúc đẩy sự phát triển bền vững ở lưu vực sông Mekong.

Đây cũng là dịp để các nhà lãnh đạo tái khẳng định các cam kết trên tinh thần hợp tác, tuân thủ các nguyên tắc, quy tắc, hướng dẫn và chiến lược của MRC trong quản lý và khai thác nguồn tài nguyên dòng sông. Qua đó, sẽ xác định phương hướng hợp tác ở cấp cao nhất trong 4 năm tới vì sự phát triển bền vững trong khu vực.

Nhắc tới quá trình biến đổi của sông Mekong thời gian qua tạo ra những thách thức mới, Tiến sĩ Anoulak Kittikhoun cũng cho rằng Hội nghị cần tập trung thảo luận về vấn đề đổi mới và hợp tác. Trong đó, vấn đề đổi mới bao gồm cả đổi mới về chính sách, đổi mới quan hệ đối tác cũng như đổi mới công nghệ. Về vấn đề hợp tác, theo Tiến sĩ Anoulak Kittikhoun, các bên cần tăng cường chia sẻ về những vẫn đề, thách thức và mối quan tâm để cùng nhau hợp tác.

Ông Anoulak cho biết, sông Mekong đang phải đối mặt với thách thức kép, gồm vấn đề phát triển và biến đổi khí hậu, trong đó sự phát triển thời gian qua dù đã mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng mang lại những tác động tiêu cực. Để giải quyết những thách thức đó, MRC đang tập trung vào hai giải pháp chính.

Một là đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin và điều phối cơ sở hạ tầng nước hiện có, bao gồm đập, hồ chứa, các công trình thủy lợi… nhằm bảo đảm sự vận hành cũng như việc quản lý được chặt chẽ và nhịp nhàng hợp hơn.

Hai là, về trung và dài hạn, các quốc gia thành viên nên cùng tham gia “lập kế hoạch khu vực chủ động”, để vừa phát triển vừa quản lý dòng sông và tài nguyên một cách hiệu quả hơn. Điều này có nghĩa là cùng nhau tìm cách quản lý tốt hơn các tài nguyên môi trường như vùng ngập lũ, đất ngập nước, lưu vực sông để chúng duy trì các chức năng của hệ sinh thái, đồng thời cũng mang lại nhiều lợi ích kinh tế hơn cho các dự án chung.

Để thực hiện tốt các giải pháp nêu trên, Tiến sĩ Anoulak Kittikhoun cho rằng, bên cạnh việc phát huy tốt vai trò của mình, MRC cũng cần sự hỗ trợ của các đối tác và các bên liên quan.

Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ 4 được tổ chức tại thủ đô Vientiane của Lào, từ ngày 2 đến 5/4, là sự kiện chính trị cấp cao nhằm thảo luận và đưa ra những định hướng hợp tác chiến lược cho lưu vực sông Mekong.

Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) là tổ chức liên chính phủ, gồm 4 thành viên là các nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Ủy hội được thành lập theo Hiệp định Mekong năm 1995 nhằm quản lý nguồn nước chung và các tài nguyên liên quan của sông Mekong vì sự phát triển bền vững của khu vực này.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Châu Mai Anh (thứ 3 từ phải sang) và các Đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Thụy Sĩ chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ cung cấp)

Tích cực quảng bá về ASEAN và các ưu tiên của ASEAN tại Thụy Sĩ

Đại sứ, đại biện các nước ASEAN tại Thụy Sĩ cùng khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp trong khuôn khổ Ủy ban ASEAN tại Bern (ACB), tích cực quảng bá về ASEAN và các ưu tiên của ASEAN tại Thụy Sĩ; thúc đẩy quan hệ ASEAN-Thụy Sĩ phát triển hơn nữa trong bối cảnh hai bên kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác lĩnh vực trong năm 2026.

Các đại biểu hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Campuchia cắt băng khánh thành trụ sở mới của Sở chỉ huy Quân khu 3, Quân đội Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Campuchia)

Khánh thành công trình hữu nghị, gắn chặt tình đoàn kết giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia

Đại tướng Khieu Chhen, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Campuchia, gửi lời cảm ơn chân thành tới Bộ Quốc phòng Việt Nam, khẳng định trụ sở mới của Sở chỉ huy Quân khu 3 là minh chứng sinh động cho sự quan tâm, giúp đỡ sâu sắc mà Quân đội nhân dân Việt Nam dành cho Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa (thứ hai, bên phải sang) cùng đoàn tìm hiểu các dự án hợp tác bảo tồn tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. (Nguồn: Đại sứ quán Ấn Độ)

Mối gắn kết văn minh sống động giữa Ấn Độ và Đông Nam Á

Hàng nghìn năm trước, theo những chuyến hải trình thương mại và hành hương, tư tưởng, tín ngưỡng, vẻ đẹp của nền văn minh Ấn Độ cùng các bộ sử thi vĩ đại như Ramayana và Mahabharata đã vươn xa, gieo mầm cho sự giao thoa văn hóa tự nhiên, hình thành nên mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt giữa Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á.

Đền Chân Lý tráng lệ được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Khám phá vẻ đẹp Đền Chân Lý tại Pattaya, Thái Lan

Nằm tại tỉnh Chonburi ở miền trung Thái Lan, thành phố Pattaya lâu nay nổi tiếng là một khu nghỉ mát ven biển đầy sôi động. Nhưng Pattaya cũng mang đến cho du khách những không gian thật thanh bình, uy nghiêm, đáng nhớ và Đền Chân Lý là một địa điểm như vậy.

Giáo sư kinh tế Chin-Yoong Wong tại Đại học UTAR (Malaysia). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bài học về phát triển bán dẫn cho Việt Nam từ chiến lược của Malaysia

Trong bối cảnh bản đồ công nghệ thế giới đang được vẽ lại dưới áp lực của các biến động địa chính trị, khu vực Đông Nam Á nổi lên như một mắt xích không thể thay thế trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Malaysia với bề dày kinh nghiệm và Việt Nam với sức trẻ năng động đang đứng trước những vận hội lớn để nâng cao vị thế.

Một góc đường phố Thủ đô Jakarta của Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Bước chuyển hướng chiến lược của Indonesia

Tuyên bố mới đây của Bộ trưởng Thương mại Indonesia Budi Santoso về việc nước này và Brazil đang thúc đẩy đề xuất xây dựng Thỏa thuận Thương mại ưu đãi (PTA) giữa Indonesia và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đánh dấu bước chuyển hướng chiến lược đáng chú ý trong chính sách ngoại giao kinh tế của Jakarta.