Vì một vùng biên giới bình yên

Lạng Sơn có 21 xã, thị trấn giáp biên, với 72 thôn, khu phố giáp biên giới. Từ năm 2019 đến nay, các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn đều phân công đảng viên đồn biên phòng tham dự các buổi sinh hoạt của chi bộ thôn giáp biên, thôn phức tạp về an ninh trật tự và phụ trách các gia đình ở khu vực biên giới. Nhờ đó, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng ở các xã vùng biên được nâng lên, tình đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân ngày càng bền chặt, an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới luôn bình yên, biên cương Tổ quốc được bảo vệ vững chắc.
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho du khách qua lại cửa khẩu.
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho du khách qua lại cửa khẩu.

Những ngày đầu tháng 11, chúng tôi có dịp cùng đi với Trung tá Nguyễn Văn Lưu, nhân viên Đội vận động quần chúng Đồn Biên phòng Chi Ma đến thôn Lặp Pịa, xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình). Thôn Lặp Pịa nằm trong khu du lịch Mẫu Sơn, nơi có độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển; tiết trời đã vào đông cho nên đồi núi đều phủ một mầu xanh bàng bạc.

“Cầu nối” ý đảng, lòng dân

Trung tá Nguyễn Văn Lưu chia sẻ: Từ năm 2022 đến nay, anh được lãnh đạo Đồn Biên phòng Chi Ma phân công về tham gia sinh hoạt đảng ở Chi bộ thôn Lặp Pịa. Cứ đến kỳ sinh hoạt chi bộ hằng tháng, anh băng rừng lội suối về tham gia sinh hoạt chi bộ và thăm bà con dân bản. Ở đây, toàn bộ dân bản là đồng bào dân tộc Dao. Các hộ gia đình chủ yếu dựa vào trồng trọt và chăn nuôi, nên đời sống còn rất khó khăn.

Thực hiện chủ trương đưa đảng viên biên phòng về sinh hoạt tại các chi bộ thôn giáp biên, Đồn Biên phòng Chi Ma đã cử 22 đồng chí sĩ quan có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết về công tác xây dựng Đảng để tham mưu, giúp đỡ chi bộ thôn nâng cao chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết.

Anh Triệu Phúc Vảng (sinh năm 1986) xúc động nói: Nhà đông con, đất sản xuất ít, cho nên đói kém quanh năm. Nhờ cán bộ đồn biên phòng đến chỉ bảo giúp đỡ, hỗ trợ trồng cây, chăn nuôi, lại nhận một người con vào nuôi ở đồn biên phòng, cho nên đời sống gia đình không còn vất vả nữa... Trung tá Nguyễn Văn Lưu cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng đến vận động, giúp đỡ các hộ dân trồng cây hoa màu, trồng rừng, mở đường giao thông về bản, cùng tham gia làm đường tuần tra, bảo vệ cột mốc...

Ông Đinh Văn Triệu, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cốc Nhãn, xã Yên Khoái (huyện Lộc Bình) cho biết: Là thôn giáp biên giới, trật tự an ninh phức tạp, từ khi được Đồn Biên phòng Chi Ma cử hai đồng chí đảng viên biên phòng về dự sinh hoạt ở chi bộ và giúp đỡ hộ gia đình, chi bộ thôn đã có những bước chuyển rõ rệt. Nếu như trước đây, việc duy trì, tổ chức sinh hoạt của chi bộ chưa nền nếp, chất lượng sinh hoạt chưa cao, việc ban hành các nghị quyết lãnh đạo của chi bộ chưa sát tình hình thực tế, thì đến nay những hạn chế này đã được khắc phục, chất lượng sinh hoạt chi bộ ngày càng nâng cao; đồng thời, các đảng viên trong chi bộ cũng tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích cực tham gia sản xuất, cam kết không vượt biên trái phép, gìn giữ an ninh trật tự...

Thượng tá Dương Văn Hảo, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chi Ma cho biết: Đồn Biên phòng Chi Ma thực hiện nhiệm vụ quản lý địa bàn biên giới thuộc ba xã giáp biên giới gồm: Yên Khoái, Tú Mịch và Mẫu Sơn. Thực hiện chủ trương đưa đảng viên biên phòng về sinh hoạt tại các chi bộ thôn giáp biên, Đồn Biên phòng Chi Ma đã cử 22 đồng chí sĩ quan có phẩm chất đạo đức tốt, hiểu biết về công tác xây dựng Đảng để tham mưu, giúp đỡ chi bộ thôn nâng cao chất lượng ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết.

Những đảng viên khi được phân công đã dành thời gian nghiên cứu về phương pháp, nội dung sinh hoạt chi bộ thôn, kết hợp tìm hiểu thực tế, nắm đặc điểm, tình hình. Từ đó, đảng viên biên phòng đã chủ động tham mưu, giúp đỡ chi ủy, chi bộ quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản của cấp trên trong lãnh đạo; hướng dẫn chi ủy phương pháp chuẩn bị dự thảo nghị quyết của chi bộ, bảo đảm bám sát tình hình, nhiệm vụ của thôn; hướng dẫn bí thư, phó bí thư chi bộ về quy trình, phương pháp, nội dung chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Một số đảng viên biên phòng còn trực tiếp hỗ trợ vai trò chủ trì sinh hoạt, nhất là gợi mở những nội dung, vấn đề cần thảo luận, kết luận tại cuộc họp để đảng viên tập trung thảo luận, thống nhất biểu quyết và tổ chức thực hiện nhiệm vụ hằng tháng.

Đặc biệt từ đầu năm 2023 đến nay, các đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ ở ba xã: Yên Khoái, Mẫu Sơn và Tú Mịch đã tuyên truyền, vận động, huy động sức dân, mỗi xã xây dựng được một công trình có ý nghĩa thiết thực như: Công trình thắp sáng đường tuần tra biên giới, công trình đường kiểm tra cột mốc... trị giá hàng trăm triệu đồng.

Quân với dân cùng một ý chí bảo vệ biên cương

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Khoái (huyện Lộc Bình) Hoàng Thị Giang cho biết: Từ khi có đảng viên Đồn Biên phòng Chi Ma về tham gia sinh hoạt chi bộ với các thôn giáp biên giới, các đồng chí đã tích cực cùng chi bộ thôn tham mưu Ðảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân. Các đảng viên Bộ đội Biên phòng được phân công đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thường xuyên bám bản, kiên trì gặp gỡ, tiếp cận, nắm chắc tình hình của các gia đình, từ đó xác định phương pháp tuyên truyền, vận động người dân, huy động các nguồn lực để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, thiết thực, hiệu quả, giúp người dân phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững; xây dựng được tình đoàn kết bền chặt giữa quân với dân cùng một ý chí bảo vệ biên cương. Vì thế, an ninh chính trị nơi vùng biên giới luôn được bình yên, không có phức tạp về an ninh trật tự; mọi bức xúc của người dân đều được giải quyết tại cơ sở.

Bên cạnh đó, các đồng chí đảng viên Bộ đội Biên phòng cũng kịp thời thông tin về tình hình, vụ việc có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, làm cơ sở để chi ủy, chi bộ có biện pháp tuyên truyền, giáo dục và vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa.

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, từ năm 2019, Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ban hành Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện việc phân công đảng viên biên phòng tham dự các buổi sinh hoạt của chi bộ thôn giáp biên, phức tạp về an ninh trật tự và phụ trách các gia đình ở khu vực biên giới. Trên tinh thần đó, các đồn biên phòng đã phối hợp Đảng ủy các xã, thị trấn biên giới xây dựng kế hoạch phân công đảng viên tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ thôn, khu phố giáp biên.

Đến nay, các đồn biên phòng có năm đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ năm huyện biên giới nhiệm kỳ 2020-2025; năm đồng chí là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026; 21 đồng chí cán bộ cấp đội, cấp đồn tham gia ban chấp hành Đảng bộ 21 xã, thị trấn biên giới; 148 đảng viên tham dự sinh hoạt tại 99 chi bộ thôn và 192 đảng viên phụ trách 697 gia đình ở khu vực biên giới.

Qua thực hiện, các đồng chí đảng viên được cử tham gia sinh hoạt chi bộ đều phát huy vai trò trách nhiệm, tích cực tham mưu nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, điều hành của chính quyền, năng lực tập hợp quần chúng của các tổ chức đoàn thể trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về quản lý, bảo vệ biên giới, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới.

Đến nay, các đồn biên phòng có năm đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ năm huyện biên giới nhiệm kỳ 2020-2025; năm đồng chí là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026; 21 đồng chí cán bộ cấp đội, cấp đồn tham gia ban chấp hành Đảng bộ 21 xã, thị trấn biên giới; 148 đảng viên tham dự sinh hoạt tại 99 chi bộ thôn và 192 đảng viên phụ trách 697 gia đình ở khu vực biên giới.

Đồng thời, các đồng chí phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương các cấp tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân sinh sống ở khu vực biên giới.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn khẳng định: Thực tế sau gần 5 năm thực hiện, với sự chủ động, tích cực của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy các cấp, việc tăng cường, bố trí cán bộ, đảng viên biên phòng về dự sinh hoạt với các chi bộ thôn, khu phố giáp biên giới đã phát huy hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ thôn, khu phố giáp biên cũng như việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết chi bộ đã đề ra.

Các chi bộ có đảng viên biên phòng phụ trách có sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng hoạt động. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền rộng rãi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân, từ đó, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các đồn biên phòng với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, và bảo đảm an ninh, quốc phòng ở khu vực biên giới.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.