Vì một tương lai bền vững của Việt Nam và Indonesia

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Indonesia, thăm chính thức Ban Thư ký ASEAN của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp. Lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống 70 năm giữa Việt Nam và Indonesia, mở ra một chương hợp tác mới với tầm vóc mới, toàn diện và thực chất hơn, vì một tương lai bền vững của cả hai nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto duyệt đội danh dự. (Ảnh TTXVN)
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto duyệt đội danh dự. (Ảnh TTXVN)

Bản giao hưởng của hy vọng

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Indonesia lần này có ý nghĩa đặc biệt bởi năm nay là tròn 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. Ðây cũng là chuyến thăm lần đầu của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Indonesia và Ban Thư ký ASEAN.

Trong suốt chặng đường 70 năm qua, Việt Nam và Indonesia duy trì tiếp xúc thường xuyên, linh hoạt và đã đạt được nhiều thành tựu hợp tác, nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia trong ASEAN. Kim ngạch thương mại hai nước năm 2024 đạt 16,7 tỷ USD, tăng 21,6% so với năm 2023.

Hai nước đặt mục tiêu đạt kim ngạch 18 tỷ USD vào năm 2028. Hiện nay, Indonesia có 123 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký lũy kế 682 triệu USD. Các doanh nghiệp Việt Nam đang có xu hướng tăng cường đầu tư vào Indonesia, như: Vinfast đang đẩy mạnh các hoạt động phục vụ sản xuất xe điện, kinh doanh xe taxi điện, phát triển trạm sạc xe điện; Điện máy xanh mở hơn 100 cửa hàng; Saigon Cafe sở hữu chuỗi 40 nhà hàng và đang phấn đấu nâng lên 200 nhà hàng tại Indonesia trong 2-3 năm tới… Những kết quả đó phản ánh mối quan hệ Việt Nam và Indonesia ngày càng sâu sắc.

Trong những ngày Đoàn ở Thủ đô Jakarta, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp nhiều lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Indonesia và dự Tọa đàm doanh nghiệp cấp cao với chủ đề "Việt Nam và Indonesia: Quan hệ đối tác vì sự tiến bộ và thịnh vượng". Không khí chung của các buổi tiếp và tọa đàm là niềm tự hào về kết quả hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước, kỳ vọng về những cơ hội đầu tư, quan hệ đối tác chiến lược trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, năng lượng xanh, xe điện…

Trao đổi với lãnh đạo các doanh nghiệp, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn khẳng định, hai nước vẫn còn nhiều dư địa hợp tác được thúc đẩy mạnh mẽ từ nội lực của mỗi quốc gia và mong muốn các doanh nghiệp Indonesia tiếp tục nỗ lực vươn lên để trở thành một trong các nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, tương xứng với mối quan hệ giữa hai nước.

Tổng Bí thư đề nghị các nhà đầu tư của cả hai nước nghiên cứu, mở rộng đầu tư vào các ngành, lĩnh vực như: khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển; ngành công nghiệp chip, bán dẫn, AI, internet vạn vật (IOT); năng lượng mới, năng lượng tái tạo; công nghệ tài chính, trung tâm tài chính; công nghệ sinh học, y tế... Đây là những ngành, lĩnh vực mà Việt Nam và Indonesia có nhiều tiềm năng phát triển và đều đang có nhu cầu thu hút đầu tư.

Trong thực tế, các doanh nghiệp tin tưởng vào thành công của sự hợp tác, đầu tư bởi hai nước có những tiềm năng, nội lực thực tế và quan trọng là cùng có mục tiêu. Đó là, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, làm ăn lâu dài, thúc đẩy phát triển kinh tế, nỗ lực đạt mức tăng trưởng cao trong những năm tới, lấy con người làm trung tâm và vì chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày một tốt hơn.

Một điểm thú vị Tổng Bí thư Tô Lâm luôn nhắc đến trong những ngày thăm Indonesia là: Giống Việt Nam, bạn cũng đặt tầm nhìn, mục tiêu phát triển đạt tốc độ tăng trưởng cao 8%/năm và phấn đấu đến năm 2045 trở thành nước phát triển vào thời điểm kỷ niệm 100 năm lập quốc (17/8/1945-17/8/2045). Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Prabowo Subianto khẳng định, hai nước có nhiều điểm tương đồng về lịch sử, cùng chia sẻ những giá trị chung là độc lập, chủ quyền và ấm no, hạnh phúc cho người dân, cùng chung tầm nhìn trở thành nước tiên tiến, thu nhập cao vào năm 2045. Indonesia luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ với Việt Nam.

Sự gắn bó hợp tác, sự trao đổi chân tình về những mục tiêu chung đã tạo nên không khí đầm ấm của chuyến thăm. Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ cảm nhận: Ngay khi đặt chân tới "Xứ sở vạn đảo" tươi đẹp, đâu đâu cũng thấy những ánh mắt rạng ngời, những nụ cười thân thiện và trìu mến của người dân Indonesia, cảm thấy như được đến thăm nhà một người anh em ruột thịt với nhiều nét tương đồng và sự gần gũi.

Tại lễ hòa nhạc kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Indonesia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ niềm vui khi mối quan hệ của hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp. Với nhiều thành tựu quan trọng, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng đơm hoa, kết trái, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Văn hóa Indonesia Fadli Zon khẳng định, mối quan hệ được hai nước dày công vun đắp là tài sản quý báu, bền vững cho cả hai dân tộc. Ông ví buổi hòa nhạc là bản giao hưởng của hy vọng, của trái tim nhân dân hai nước cùng hướng tới tương lai và truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo.

Khẳng định những giá trị thực chất và bền vững

Phát biểu chính sách tại Lễ kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ ba câu chuyện. Đó là câu chuyện về giai đoạn khủng hoảng tài chính khu vực những năm cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước và những quyết định táo bạo của ASEAN khẳng định nhận thức đúng đắn về sự gắn kết giữa các nền kinh tế, giúp ASEAN vượt qua khó khăn.

Câu chuyện về quyết định mạnh mẽ, kịp thời của ASEAN đẩy nhanh hình thành Cộng đồng vào năm 2015, rút ngắn tiến độ 5 năm so với lộ trình ban đầu trong bối cảnh nhu cầu nâng tầm liên kết của ASEAN trở nên cấp thiết để bắt kịp xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng sâu sắc. Và câu chuyện về nỗ lực phi thường của ASEAN vượt qua đại dịch Covid-19.

Trước thách thức chưa từng có tiền lệ từ sự bùng phát của dịch bệnh, ASEAN đã huy động sức mạnh tổng thể, biến nhu cầu hợp tác ứng phó thành mẫu số lợi ích chung của các quốc gia, cùng nhau duy trì ổn định các hoạt động của ASEAN, giữ vững đà xây dựng Cộng đồng. Những câu chuyện gây ấn tượng sâu sắc tới các đại biểu tại buổi lễ.

Qua câu chuyện, Tổng Bí thư nhấn mạnh bài học kinh nghiệm quý báu, các giá trị cốt lõi đã làm nên thành công và bản sắc của ASEAN trong gần 60 năm qua và khẳng định, đoàn kết, tự cường, hợp tác, thống nhất trong đa dạng tiếp tục là những chìa khóa bảo đảm thành công của ASEAN trong bối cảnh đầy biến động hiện nay.

Sự xuất hiện ngày càng nhiều thách thức với tác động đa chiều, sâu rộng đòi hỏi ASEAN có cách tiếp cận sáng tạo, linh hoạt và đổi mới, kể cả trong quá trình ra quyết định. Điều đáng nói, đồng thuận, đoàn kết không có ý nghĩa là luôn giữ mình trong vùng an toàn cho tất cả các bên, mà ngược lại, các thành viên trong gia đình ASEAN phải dám nghĩ, dám làm, dám hành động vì lợi ích chung. Đó mới chính là ý nghĩa và giá trị thực sự của đồng thuận và đoàn kết.

Trong thực tế, Việt Nam đã chứng minh điều đó. Trong tiến trình hội nhập quốc tế được triển khai trong hơn 30 năm qua, ASEAN là điểm khởi đầu, là tiền đề cho Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới. Từ một nước bị cô lập, cấm vận, Việt Nam ngày nay có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, là thành viên của hơn 70 diễn đàn, tổ chức khu vực và thế giới.

Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với 35 quốc gia, gồm tất cả các thành viên ASEAN và các đối tác quan trọng của ASEAN. Mạng lưới hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam ký kết và triển khai bao gồm với hơn 60 quốc gia, nền kinh tế.

Hợp tác với các thành viên ASEAN và với mạng lưới các đối tác của ASEAN đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho Việt Nam phát triển và ngày càng thịnh vượng, mở ra không gian phát triển đầy tiềm năng và giúp Việt Nam nâng cao uy tín, vai trò, vị thế quốc tế.

Bài học rút ra từ thành công của ASEAN trong những chặng đường qua khẳng định chân lý muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Trong những thách thức, khó khăn luôn chứa đựng hoặc xuất hiện cơ hội. Khó khăn thúc đẩy các quốc gia xích lại gần nhau, đối phó với những thách thức chung. Khó khăn, thách thức là động lực cho sự đổi mới, mở ra những cơ hội vươn lên bứt phá. Bối cảnh tình hình thế giới hiện nay chính là cơ hội và thời điểm để các quốc gia tiếp tục đổi mới và đổi mới mạnh mẽ hơn.

Tổng Bí thư cho rằng, điều cần làm là quyết tâm, đồng lòng nhìn thẳng vào những khó khăn, thách thức, tiếp tục thúc đẩy hợp tác, kích thích đổi mới và tạo ra động lực tăng trưởng mới, bền vững cho cả Cộng đồng ASEAN, cho mỗi quốc gia thành viên của ASEAN cũng như các đối tác của ASEAN.

Quan điểm nêu trên đã được Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Prabowo Subianto thống nhất thể hiện trong tuyên bố chung về việc tăng cường quan hệ song phương. Những giá trị thực chất và bền vững trong mối quan hệ truyền thống Việt Nam-Indonesia đã được khẳng định và bồi đắp, mở ra một chương hợp tác mới với tầm vóc mới, toàn diện và thực chất hơn, vì một tương lai bền vững của cả hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Trường liên cấp xã Môn Sơn.

Hội đồng Dân tộc Quốc hội khảo sát thực hiện chính sách tại Nghệ An

Ngày 13/7, tại xã Môn Sơn, đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An để khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai và việc triển khai một số cơ chế, chính sách đặc thù về giáo dục, y tế đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm, làm việc với một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày 13/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến thăm, làm việc với một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh An Giang nhằm nắm tình hình sản xuất, kinh doanh, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc và chỉ đạo các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương cùng Đoàn công tác dành phút mặc niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đã lấy mẫu được hơn 2.000 phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9

Ngày 13/7, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Trị do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Nguyễn Văn Phương làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị

Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa ban hành Thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, tại Phiên họp chuyên đề về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

Sáng 13/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Khắc phục những khoảng trống để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực tăng trưởng

Sáng 13/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 2, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

Quang cảnh kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Sáng 13/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 đã khai mạc Kỳ họp thứ 4. Đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định các nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo động lực phát triển...

Ngay sau khi thảm họa động đất kép xảy ra tại Venezuela, Việt Nam nhanh chóng cử lực lượng tinh nhuệ cùng hàng cứu trợ, tiền viện trợ khẩn cấp đến với Venezuela. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng nhân dân Venezuela trong khó khăn

Việc Việt Nam nhanh chóng cử lực lượng tinh nhuệ cùng hàng cứu trợ, tiền viện trợ khẩn cấp đến với Venezuela sau thảm họa động đất kép là minh chứng sống động cho tình hữu nghị, trách nhiệm quốc tế và vị thế của Việt Nam. Hành động này khẳng định, Việt Nam luôn kề vai sát cánh cùng Venezuela trong những thời khắc khó khăn nhất.

Các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò-Bến Thủy hướng dẫn các em học sinh sử dụng áo phao đúng cách.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 46/CĐ-TTg ngày 10/7/2026 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 12/7/2026: Thực hiện nghị quyết 57 NQ-TW: Chuyển mạnh sang tạo sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng

[Video] Thời sự 24h ngày 12/7/2026: Thực hiện nghị quyết 57 NQ-TW: Chuyển mạnh sáng tạo sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thực hiện nghị quyết 57 NQ-TW: Chuyển mạnh sáng tạo sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng; Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chia buồn vụ lật ca nô chở du khách Ấn Độ; miền Bắc đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở ở mức cao

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Lập trường nhất quán của Việt Nam về Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Ngày 12/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam nhân dịp 10 năm Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 ra phán quyết trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tri ân các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của ngành an ninh qua các thời kỳ.

[Ảnh] Rực rỡ chương trình Gala nghệ thuật "Tổ quốc bình yên"

Tối 12/7, chương trình Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên" đã được tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh-Nghĩa Thục (Hà Nội). Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) do Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức. 

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh.

Khánh thành Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh

Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh là điều kiện vật chất, kỹ thuật, công nghệ và tổ chức quan trọng để lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, tác chiến; phục vụ tốt hơn yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và phục vụ nhân dân trong tình hình mới.

[Video] Thời sự 24h ngày 11/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo vệ an ninh theo nguyên tắc "phát triển đến đâu, an ninh đến đó"

[Video] Thời sự 24h ngày 11/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bảo vệ an ninh theo nguyên tắc "phát triển đến đâu, an ninh đến đó"

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân; Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên dương đoàn Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela; Hà Nội chốt kế hoạch sắp xếp gần 3.000 trường công, giữ nguyên 124 trường THPT.