Vì một cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, vững mạnh và phát triển

Chiều 22/8, tại Hà Nội, Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ IV và Diễn đàn Trí thức và Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 chính thức bế mạc, hoàn thành các nội dung, chương trình làm việc đề ra.
Các tập thể, cá nhân được tặng thưởng vì có đóng góp quan trọng trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Các tập thể, cá nhân được tặng thưởng vì có đóng góp quan trọng trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng cho biết, trong thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát triển về số lượng, mở rộng về địa bàn, đa dạng hơn về thành phần. Cộng đồng tiếp tục hội nhập sâu vào xã hội sở tại trên tất cả các mặt và ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định, công tác về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục được triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cộng đồng hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tuân thủ pháp luật và hội nhập tích cực, đóng góp cho sự phát triển của sở tại; giữ gìn bản sắc dân tộc và tiếng Việt, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí, lực cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Trong quá trình đó, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cộng đồng.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tin tưởng, với sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của người dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, trên cơ sở nền tảng thành quả đã đạt được trong những năm qua, công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ ngày càng phát triển, đạt được những bước tiến xa hơn, vì một cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, vững mạnh, phát triển, chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao trao Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao và Giấy khen của Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tặng một số tập thể, cá nhân có những đóng góp quan trọng và nổi bật trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu chia sẻ về ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Các đại biểu chia sẻ về ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ IV, bốn phiên chuyên đề lắng nghe các tham luận và ý kiến thảo luận của đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, cùng trí thức, chuyên gia, doanh nhân, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại Phiên chuyên đề “Kiều bào với sự phát triển công nghệ cao của Việt Nam”, các chuyên gia, học giả người Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ thực trạng phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) ở sở tại, tiềm năng hợp tác trong các ngành này giữa Việt Nam và quốc tế. Qua đó, các đại biểu kiến nghị giải pháp cho sự phát triển ngành, cũng như nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn và AI tại Việt Nam.

Phiên chuyên đề “Doanh nghiệp, doanh nhân kiều bào đồng hành cùng đất nước” lắng nghe các chia sẻ về thực tiễn và kinh nghiệm của doanh nhân kiều bào trong xúc tiến đầu tư tại Việt Nam, giải pháp thúc đẩy kết nối và hợp tác giữa doanh nghiệp kiều bào và địa phương Việt Nam, chiến lược và giải pháp xúc tiến thương mại hàng Việt Nam ở nước ngoài…

Phiên chuyên đề “Đại đoàn kết dân tộc, công tác hội đoàn và vai trò của thế hệ trẻ kiều bào”.

Phiên chuyên đề “Đại đoàn kết dân tộc, công tác hội đoàn và vai trò của thế hệ trẻ kiều bào”.

Tại Phiên chuyên đề “Đại đoàn kết dân tộc, công tác hội đoàn và vai trò của thế hệ trẻ kiều bào”, các đại biểu tập trung thảo luận về những kinh nghiệm, biện pháp tăng cường công tác đại đoàn kết dân tộc; vai trò của các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài; ý kiến, nguyện vọng của kiều bào về chính sách, pháp luật…

Phiên chuyên đề “Kiều bào-Sứ giả văn hóa và ngôn ngữ Việt” trao đổi về tình hình và các biện pháp giữ gìn, phát huy và quảng bá những giá trị văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; duy trì và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.