VFF ra mắt ứng dụng kết nối người hâm mộ: Bước tiến số của bóng đá Việt Nam

Chiều 6/10, tại Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức ra mắt ứng dụng VFF (VFF App), đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực chuyển đổi số và hiện đại hóa công tác truyền thông, nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các đội tuyển quốc gia và người hâm mộ.

VFF ra mắt ứng dụng kết nối người hâm mộ
VFF ra mắt ứng dụng kết nối người hâm mộ

VFF App được xây dựng trên 3 trụ cột: khát vọng quốc gia, công nghệ toàn cầu và trải nghiệm người hâm mộ. Mục tiêu của ứng dụng là trở thành cầu nối trực tiếp, tức thời và giàu cảm xúc giữa các đội tuyển quốc gia và cộng đồng người hâm mộ Việt Nam, mang đến một nền tảng số thống nhất - nơi các cổ động viên có thể tương tác, cập nhật thông tin và cùng đồng hành với bóng đá nước nhà.

Ứng dụng bao gồm nhiều tính năng hướng đến người dùng. Trong đó, tính năng thành viên (Membership) cho phép người hâm mộ đăng ký trở thành thành viên chính thức của cộng đồng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, mở khóa những trải nghiệm cá nhân hóa, được ưu tiên tham gia sự kiện đặc biệt và nhận chứng nhận là một phần của “ngôi nhà chung”.

Mục Tin tức & Nội dung độc quyền cung cấp thông tin cập nhật tức thời về các đội tuyển quốc gia, video hậu trường, phỏng vấn và bản tin chỉ dành riêng cho thành viên.

vff-wm-6.jpg
Ứng dụng VFF chính thức ra mắt.

Ngoài ra, hệ thống cơ chế phần thưởng giúp người dùng tích điểm để đổi quà, voucher hoặc ưu đãi từ nhà tài trợ; trong khi các mini-games và bình chọn cầu thủ hay nhất trận đấu giúp fan tương tác trực tiếp với các trận đấu. Theo Ban tổ chức, các tính năng này nhằm tạo ra một không gian số sinh động, kết nối người hâm mộ không chỉ với đội tuyển mà còn với toàn bộ hệ sinh thái bóng đá Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho rằng, việc triển khai VFF App là “bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới truyền thông gắn với chuyển đổi số của bóng đá Việt Nam.

“Ứng dụng sẽ tạo ra một không gian số hiện đại, nơi người hâm mộ được kết nối, đồng hành và góp phần tạo thêm động lực để các đội tuyển quốc gia chinh phục những mục tiêu cao hơn", ông Nguyễn Trung Kiên nói.

Đại diện đối tác phát triển, ông Samuel Arnald, Tổng Giám đốc Fanzeal International bày tỏ niềm tự hào khi được đồng hành cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong việc xây dựng “ngôi nhà kỹ thuật số” cho người hâm mộ Việt Nam. Ông khẳng định Fanzeal mong muốn mang đến cho bóng đá Việt Nam một nền tảng tương tác mới, giúp tăng cường mức độ gắn kết giữa đội tuyển và người hâm mộ, đồng thời mở rộng tầm ảnh hưởng của bóng đá Việt Nam trong khu vực.

Ở góc độ hợp tác quốc tế, ông Oscar Staffas Edström, đại diện Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đánh giá dự án này là “minh chứng cho mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Thụy Điển”, thể hiện sự hợp tác hiệu quả giữa các doanh nghiệp công nghệ Thụy Điển và tổ chức thể thao Việt Nam. Ông kỳ vọng VFF App sẽ “nâng tầm trải nghiệm bóng đá của người hâm mộ Việt Nam lên một cấp độ mới”.

vff-wm-4-6615.jpg
Đông đảo cầu thủ Việt Nam dự buổi lễ ra mắt ứng dụng.

Đại diện Visa Việt Nam và Lào, ông Luca Guidobaldi cho biết Visa sẽ tiếp tục đồng hành cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để mang đến những trải nghiệm công nghệ tiện lợi, an toàn và sáng tạo cho người dùng, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái bóng đá sôi động và bền vững tại Việt Nam.

Sự kiện ra mắt được đánh dấu bằng nghi thức kích hoạt ứng dụng trên màn hình LED. Nhân dịp này, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Đại sứ quán Thụy Điển cũng trao tặng áo thi đấu đội tuyển quốc gia Việt Nam như biểu tượng của tình hữu nghị và hợp tác song phương.

Từ hôm nay, người hâm mộ có thể tải VFF App trên App Store và Google Play để tham gia cộng đồng bóng đá chính thức, theo dõi tin tức tức thời, xem nội dung độc quyền và trực tiếp đồng hành cùng các đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ra mắt ứng dụng VFF App đánh dấu một bước ngoặt trong chiến lược chuyển đổi số của bóng đá Việt Nam, từ cách tiếp cận người hâm mộ đến quản lý thông tin và truyền thông. Trong bối cảnh công nghệ đang định hình lại cách các giải đấu và đội tuyển tương tác với công chúng, nền tảng mới này được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Việt Nam tiến gần hơn tới mô hình chuyên nghiệp và hiện đại, đồng thời củng cố mối quan hệ bền chặt giữa người hâm mộ và đội tuyển quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.