Park Hang Seo trở lại VFF: Thắt chặt mối quan hệ Việt-Hàn, mở rộng hợp tác bóng đá sinh viên

Ngày 21/4, ông Park Hang Seo - tân Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã có chuyến thăm ý nghĩa tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), cùng đoàn đại biểu Hàn Quốc thúc đẩy các kế hoạch hợp tác phát triển giữa hai nền bóng đá, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo và giao lưu bóng đá sinh viên.
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch KFA Park Hang Seo. (Ảnh: VFF)
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch KFA Park Hang Seo. (Ảnh: VFF)

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc mừng tới ông Park Hang Seo nhân dịp chính thức đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch KFA, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp mang tính lịch sử của ông trong quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn từ năm 2017 đến 2023 khi ông dẫn dắt các đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam giành hàng loạt thành tích ấn tượng tại khu vực và châu lục.

Chủ tịch VFF nhấn mạnh, với hiểu biết sâu sắc và gắn bó đặc biệt với bóng đá Việt Nam, ông Park Hang Seo sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa KFA và VFF, đồng thời góp phần xây dựng nền móng vững chắc cho bóng đá khu vực Đông Á-Đông Nam Á trong thời gian tới.

Về phần mình, ông Park Hang Seo bày tỏ sự xúc động khi trở lại mái nhà VFF – nơi gắn bó với quãng thời gian rực rỡ trong sự nghiệp cầm quân. "Trên cương vị mới, tôi khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các kế hoạch phát triển bóng đá Việt Nam, đặc biệt trong việc kết nối các trung tâm huấn luyện thể thao hiện đại của Hàn Quốc, hỗ trợ các đội tuyển Việt Nam sang tập huấn nhằm nâng cao trình độ và chuyên môn", ông Park cho biết.

Buổi làm việc khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa hai Liên đoàn Bóng đá. (Ảnh: VFF)

Buổi làm việc khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa hai Liên đoàn Bóng đá. (Ảnh: VFF)

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng gửi lời cảm ơn tới ông Park Han Dong - Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá sinh viên Hàn Quốc, đồng thời đánh giá cao chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa đối với cả hai bên, đặc biệt trong bối cảnh bóng đá sinh viên Việt Nam đang có những bước phát triển tích cực.

Chủ tịch VFF cho biết, trong thời gian qua, thông qua hai giải đấu thường niên là Giải Bóng đá Thanh niên sinh viên Việt Nam và Giải Bóng đá Thanh niên sinh viên quốc tế, bóng đá sinh viên đã hình thành được sân chơi chất lượng, là nguồn bổ sung quan trọng cho bóng đá phong trào và chuyên nghiệp.

Việc đẩy mạnh giao lưu, hợp tác với các tổ chức giàu kinh nghiệm như Hiệp hội Bóng đá sinh viên Hàn Quốc sẽ góp phần nâng cao trình độ tổ chức giải, công tác đào tạo và tuyển chọn tài năng.

Buổi tiếp diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở, tái khẳng định quan hệ gắn bó mật thiết giữa hai Liên đoàn. VFF và KFA đã thiết lập hợp tác toàn diện từ năm 2018 với nhiều hoạt động thiết thực trong huấn luyện, tập huấn, đào tạo chuyên gia, và tổ chức giải đấu.

Chuyến thăm lần này được xem là bước khởi đầu cho giai đoạn hợp tác mới có chiều sâu hơn, trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang trong quá trình tái cấu trúc toàn diện và chuẩn bị lực lượng hướng tới SEA Games 33, Vòng loại World Cup 2026 và các giải đấu lớn ở cấp độ trẻ.

Trên nền tảng tình cảm đặc biệt của người hâm mộ Việt Nam dành cho ông Park Hang Seo, cũng như mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai Liên đoàn, các chương trình sắp tới được kỳ vọng sẽ không chỉ mang lại giá trị chuyên môn, mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tình hữu nghị giữa hai quốc gia thông qua bóng đá.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.