Vé xem trận đấu cuối cùng của Federer được bán với mức giá kỷ lục

Ngày 23/9, trận đấu cuối cùng của Roger Federer sẽ được diễn ra tại sân O2 Arena. Truyền thông Anh cho biết, vé xem trận đấu Nadal đánh cặp Federer đang được người hâm mộ ráo riết tìm mua. Tại chợ đen, có thời điểm giá vé được đẩy lên 50.000 USD/cặp.
Nadal sẽ đánh cặp cùng Roger Federer trong trận đấu tối 23/9 tại sân O2 Arena. (Ảnh: Time)
Nadal sẽ đánh cặp cùng Roger Federer trong trận đấu tối 23/9 tại sân O2 Arena. (Ảnh: Time)

Mức giá đã tăng gấp nhiều lần mà người hâm mộ vẫn không thể mua vì tình trạng cháy vé. Báo AS của Tây Ban Nha nhấn mạnh: “Phải có đặc quyền mới vào được sân O2 Arena ngày hôm nay”.

Tay vợt Roger Federer xác nhận chỉ chơi trận đôi duy nhất trong ngày đầu Laver Cup, sau đó nhường lại các trận đơn trong hai ngày kế tiếp cho Matteo Berrettini. Cụ thể, Roger Federer sẽ đánh cặp cùng Nadal trong trận đấu tối 23/9 tại sân O2.

Theo đó, trải qua hơn một năm nghỉ thi đấu do chấn thương đầu gối, anh không thể bảo đảm đủ sức khoẻ để tham gia đánh đơn ở Laver Cup 2022.

Nhìn lại lịch sử những cơn sốt vé trong thể thao quốc tế, năm 2013, trận chung kết Wimbledon giữa Andy Murray và Novak Djokovic có giá vé cao nhất là 59.000 USD. Năm 2010, giá vé trận chung kết NBA giữa LA Lakers và Boston Celtics có lúc lên 52.000 USD. Và đến trận đấu cuối cùng của Federer, giá vé đã lên đến 50.000 USD.

Trước khi huyền thoại người Thuỵ Sĩ thông báo giải nghệ, vé trận đấu mới chỉ giao động từ 2.120 USD đến 2.770 USD. Cơn sốt vé cho thấy người hâm mộ đều rất muốn xem trận đấu cuối cùng của Roger Federer khi đánh cặp cùng người bạn thân và cũng là đối thủ lớn Nadal.

Laver Cup 2022 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 23 đến 25/9) ở sân O2 Arena (London) với 12 trận đấu, trong đó có 9 trận đơn và 3 trận đôi.

Mỗi ngày, hai đội đấu 3 trận đơn và 1 trận đôi. Mỗi trận thắng ở ngày đầu được 1 điểm, ngày hai 2 điểm và ngày ba 3 điểm. Đội nào chạm đến điểm số thứ 13 trước là đội thắng cuộc. Trong 4 kỳ Laver Cup trước đây, đội châu Âu (Team Europe) đều giành chiến thắng chung cuộc.

Sự có mặt của “Big Four” Andy Murray, Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer trong mùa giải giúp Laver Cup 2022 càng trở nên hấp dẫn. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Laver Cup, “Big Four” hội quân cho Team Europe.

Ngoài ra, giải còn quy tụ rất nhiều những tay vợt hàng đầu thế giới hiện nay như Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime, Jack Sock và Tommy Paul...

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.