Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ

Ngày 28/12, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tới dự hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, chủ trì hội nghị.

Năm 2023, khối lượng công việc tăng lên nhiều, có nhiều việc phát sinh đột xuất, phức tạp, đòi hỏi chất lượng cao, Văn phòng Trung ương đã chỉ đạo các đơn vị đã bám sát yêu cầu, nêu cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đề ra theo tiến độ, bảo đảm sự ổn định, hiệu quả nhiệm vụ của cơ quan. Trong đó, các đơn vị tập trung chỉ đạo và làm tốt công tác tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình làm việc năm 2023, chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban chỉ đạo của Trung ương.

Công tác chủ trì và phối hợp tham mưu, biên tập, thẩm định các đề án, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm chất lượng tốt; chú trọng hơn công tác nắm tình hình, nâng cao chất lượng thông tin báo cáo, đề xuất một số vấn đề cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo về kinh tế-xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác hậu cần phục vụ Trung ương, các ban đảng ở Trung ương và nội bộ cơ quan…

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đây là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời triển khai nhiều công việc chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ, Văn phòng Trung ương xác định tiếp tục bám sát thực tiễn, đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, chủ động tham mưu, triển khai Chương trình làm việc năm 2024 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xây dựng chương trình làm việc hằng tuần, tháng, quý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt; kịp thời nắm tình hình, đề xuất giải quyết các vấn đề đột xuất phát sinh; giúp Thường trực Ban Bí thư giải quyết tốt công việc hằng ngày của Đảng.

Văn phòng sẽ tập trung hoàn thành Đề án tổng kết việc thực hiện Kết luận số 82-KL/TW về cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng và các đề án, báo cáo được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao chủ trì; nâng cao chất lượng thẩm định các đề án, báo cáo thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; tham mưu triển khai các công việc liên quan đến chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, nhất là triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội.

Công tác phối hợp với các cơ quan đảng ở Trung ương tiếp tục được quan tâm; chú trọng việc theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của các ban, bộ, ngành và các tỉnh ủy, thành ủy; làm tốt công tác định hướng thông tin, mở rộng đầu mối cung cấp thông tin, chú trọng cải tiến khâu biên tập, nâng cao chất lượng thông tin tổng hợp, bảo đảm tính chính xác, kịp thời...

Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng khẳng định, Văn phòng Trung ương đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Cùng với đó, lãnh đạo Văn phòng luôn chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, thống nhất với Đảng ủy, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp. Các đơn vị trực thuộc chủ động, bám sát nhiệm vụ được giao để tổ chức thực hiện.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan đã phát huy truyền thống của Văn phòng, nêu cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, nỗ lực làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị tinh thần cố gắng nỗ lực đó cần được các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan tiếp tục phát huy, góp phần hoàn thành đạt chất lượng cao khối lượng công việc của năm 2024.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.