Hai đề án chiến lược của ngành xe máy-vận tải quân đội

Cục Xe máy-Vận tải (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) đã đề xuất Bộ Quốc phòng xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương tiện vận tải thủy quân sự giai đoạn 2021-2030” (Đề án VT-21) và Đề án “Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong quân đội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Lễ thượng cờ tàu chở xăng dầu 3.000 tấn mang phiên hiệu 51-11-80 tại quân cảng Lữ đoàn 649, Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật.
Lễ thượng cờ tàu chở xăng dầu 3.000 tấn mang phiên hiệu 51-11-80 tại quân cảng Lữ đoàn 649, Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật.

Sau 5 năm thực hiện, hai đề án đã nâng cao năng lực vận tải thủy cho các đơn vị trong toàn quân và hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quân đội.

Hiện đại hóa vận tải thủy quân sự

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Xe máy-Vận tải, nhấn mạnh: Đề án VT-21 đã thể hiện tầm nhìn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xây dựng, phát triển ngành vận tải quân sự theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Đến nay, các đơn vị vận tải quân sự đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức, biên chế ở các cấp theo hướng tinh, gọn, mạnh. Trong đó, Quân khu 3, 4, 5, 7, 9 thành lập lữ đoàn vận tải trực thuộc Cục Hậu cần-Kỹ thuật; Quân đoàn 12, 34 thành lập trung đoàn vận tải.

Các lữ đoàn vận tải thuộc các quân khu ven biển được củng cố, phát triển thành lực lượng vận tải hỗn hợp, có thể đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trên các hướng, tuyến sông, biển; các trung đoàn vận tải trực thuộc các quân khu, quân đoàn được điều chỉnh biên chế sát với yêu cầu, nhiệm vụ, địa bàn hoạt động, thuận lợi cho chỉ huy, hiệp đồng bảo đảm.

Công tác bảo đảm kỹ thuật, sửa chữa, nâng cấp và đóng mới phương tiện thủy được Cục Xe máy-Vận tải triển khai đồng bộ, bài bản. Trong giai đoạn 2021-2025, các đơn vị toàn quân đã sửa chữa, nâng cấp phương tiện vận tải thủy đạt 123,8% kế hoạch đề ra. Công tác bảo đảm vật tư, phụ tùng kỹ thuật tàu thuyền được triển khai mua sắm tạo nguồn, cấp phát chặt chẽ, đồng bộ.

img-1764031881651-1764031979798.jpg
Lễ thượng cờ tàu chở xăng dầu 3.000 tấn mang phiên hiệu 51-11-80 tại quân cảng Lữ đoàn 649, Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật.

Tại nhiều đơn vị, hạ tầng cầu cảng, khu neo đậu và cơ sở kỹ thuật đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sau khi sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế và bảo đảm vị trí neo đậu cho các phương tiện được đóng mới theo Đề án; nâng cao năng lực tự sửa chữa cho các cơ sở bảo đảm kỹ thuật tàu thuyền.

Trong giai đoạn 1, đã hoàn thành sửa chữa, nâng cấp cầu cảng, triền đà và cơ sở bảo đảm kỹ thuật tàu thuyền của một số đơn vị trong toàn quân. Trong đó, cấp chiến lược đã hoàn thành sửa chữa, nâng cấp một số cầu cảng có thể tiếp nhận tàu vận tải có tải trọng từ 3.000-5.000 tấn ra vào an toàn...

Thực hiện Đề án VT-21, các đơn vị đã tự chủ trong thiết kế và công nghệ thi công đóng mới phương tiện, góp phần quan trọng vào mục tiêu hiện đại hóa lực lượng vận tải thủy toàn quân. Việc đóng mới phương tiện vận tải thủy hiện đại của cấp chiến lược, chiến dịch đã đạt 100% kế hoạch.

Phương tiện đóng mới của lực lượng vận tải thủy cấp chiến lược có cấu hình, tính năng chiến-kỹ thuật hiện đại, sức cơ động cao, khả năng chịu đựng sóng gió tốt, hoạt động dài ngày trên biển, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và yêu cầu, nhiệm vụ công tác vận tải của từng đơn vị.

Ở cấp chiến dịch, nhiều tàu đóng mới trang bị cho các đơn vị đã nhanh chóng phát huy hiệu quả trong nhiệm vụ vận chuyển quân, vũ khí, đạn dược ra các đảo gần bờ, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn... bảo đảm an toàn; qua đó khẳng định tính hiệu quả của Đề án VT-21 cũng như tính linh hoạt, sức mạnh và năng lực cơ động vượt trội của lực lượng vận tải thủy quân sự trong thời kỳ mới.

img-1764028693824-1764028792324.jpg
Đồng chí Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật, kiểm tra thử nghiệm xe kiểm định cơ động tại Z751.

Các dự án đóng mới đều do các đơn vị làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý; tổ chức giám sát, đăng kiểm, nghiệm thu chuyển giao công nghệ và nghiệm thu khối lượng theo từng giai đoạn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy phạm, được Bộ Tổng Tham mưu đưa vào trang bị quân sự.

Đề án xác định công tác huấn luyện, đào tạo cán bộ, thuyền viên và nhân viên chuyên môn kỹ thuật tàu thuyền là khâu đột phá quan trọng. Nhiều lớp huấn luyện chuyên ngành vận tải thủy đã được tổ chức. Giai đoạn 2021-2025, hơn 2.700 lượt cán bộ, thuyền viên được kiểm tra trình độ kỹ năng nghề; góp phần nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, thuyền viên, đủ năng lực vận hành, làm chủ phương tiện mới, xử lý thành thạo các tình huống phức tạp trên biển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Xây dựng “Văn hóa giao thông” trong quân đội

Với gần 40.000 xe ô-tô quân sự và gần 12.000 xe mô-tô được trang bị trong toàn quân, việc bảo đảm an toàn giao thông là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách trong mọi thời kỳ, giai đoạn, được chú trọng trên cả 2 lĩnh vực: Bảo đảm kỹ thuật và nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

Trong những năm qua, ngành hậu cần, kỹ thuật đã đẩy mạnh xây dựng Hệ sinh thái số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ huy, điều hành, đặc biệt là xây dựng các phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong quân đội. Qua đó, hỗ trợ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ huy điều hành của người chỉ huy các cấp đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, thống kê, báo cáo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngành hậu cần, kỹ thuật quân đội.

Theo thống kê, hơn 70% số vụ tai nạn giao thông trong quân đội là do người điều khiển phương tiện cá nhân gây ra, do đó, các cơ quan, đơn vị toàn quân đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý chặt chẽ số lượng xe ô-tô, mô-tô cá nhân; thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật, điều kiện pháp lý của người, phương tiện khi ra, vào đơn vị, tại nhà để xe và khi tham gia giao thông đường bộ; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện, nhằm ngăn ngừa vi phạm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông và hình thành “văn hóa giao thông” an toàn cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.

img-1764000342467-1764028622476.jpg
Cục Xe máy-Vận tải phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra xe quân sự đang thực hiện nhiệm vụ.

Việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe quân sự; huấn luyện lái xe tại đơn vị được tiến hành nghiêm túc. Các cơ sở đào tạo luôn được quan tâm, đầu tư, nâng cấp phương tiện, trang thiết bị dạy học; bổ sung, kiện toàn đội ngũ giáo viên có đủ số lượng, đạt tiêu chuẩn giáo viên dạy sơ cấp nghề trở lên; có trình độ chuyên môn, sức khỏe tốt, thường xuyên được tập huấn nghiệp vụ đào tạo lái xe quân sự.

Toàn quân hiện có 8 cơ sở đào tạo, đã tổ chức sát hạch cho gần 8.000 lái xe quân sự các hạng. Nhiều cơ sở đã ứng dụng phần mềm quản lý đào tạo, sát hạch, giám sát sát hạch lái xe quân sự; phần mềm cấp, đổi giấy phép lái xe, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngay sau khi lái xe tốt nghiệp ra trường, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Hiện nay, toàn quân có 15 cơ sở kiểm định an toàn kỹ thuật xe, máy quân sự thuộc các quân khu, quân đoàn, binh chủng, bộ tư lệnh... Cục Xe máy-Vận tải đã mua sắm trang bị 4 dây chuyền kiểm định cố định; 15 bộ trang thiết bị kiểm định xe, máy chuyên dùng; cải tạo, lắp đặt 15 xe chuyên dùng kiểm định cơ động trang bị cho các cơ sở kiểm định để cơ động kiểm định cho các đơn vị ở vùng sâu, vùng xa, xe chuyên dùng, xe làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

Định kỳ 2 năm một lần tổ chức tập huấn và cấp Giấy chứng nhận kiểm định viên cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật các cơ quan, đơn vị, các cơ sở kiểm định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm định xe, máy quân sự; định kỳ 5 năm một lần tổ chức “Hội thi công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe, máy quân sự” toàn quân; triển khai ứng dụng hiệu quả phần mềm chỉ đạo điều hành, quản lý công tác kiểm định. Thông qua đó, cơ sở vật chất, nhà xưởng, trang thiết bị kiểm định được củng cố, nâng cấp, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, kiểm định viên được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm định xe, máy quân sự trong tình hình mới. Giai đoạn 2021-2025, đã kiểm định được hơn 213.000 lượt xe, máy quân sự.

Năm 2023, Cục Xe-Máy đã phối hợp Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức tập huấn nghiệp vụ, báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu ra quyết định tăng cường 55 đồng chí kiểm định viên quân sự tham gia hỗ trợ Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm định được trên 269.000 lượt xe ô-tô dân sự, góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác kiểm định xe cơ giới dân sự.

Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Xe máy-Vận tải, đánh giá: Tất cả xe quân sự khi tham gia giao thông được kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, có đủ giấy tờ, hồ sơ pháp lý; duy trì thực hiện nghiêm công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định của nhà sản xuất, Điều lệ Công tác kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam và hướng dẫn của Cục Xe máy-Vận tải.

Hệ số kỹ thuật của xe quân sự luôn bảo đảm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng, phương tiện, huấn luyện và hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; định kỳ 5 năm một lần tổ chức “Hội thi xe tốt, lái xe giỏi” toàn quân, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, quản lý trang bị xe, máy, bảo đảm độ tin cậy, an toàn cho xe quân sự khi tham gia giao thông.

Như vậy, cả 2 đề án đều mang tầm chiến lược, hướng tới chuẩn hóa và hiện đại hóa công tác kỹ thuật xe máy, công tác vận tải quân sự toàn quân. Sau 5 năm triển khai thực hiện, 2 đề án đã tạo chuyển biến rõ rệt trên các mặt công tác xe máy, vận tải-từ quản lý, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xe máy, vận tải, xây dựng “văn hóa giao thông” an toàn trong toàn quân.

Có thể bạn quan tâm

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Bài 3: Chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội giai đoạn 1980-1992

Giai đoạn 1980-1992 là thời kỳ Quốc hội Việt Nam hoạt động trong bối cảnh Hiến pháp năm 1980 được ban hành và công cuộc đổi mới đất nước được khởi xướng. Trong giai đoạn này, chế độ bầu cử, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Quốc hội có nhiều thay đổi quan trọng.

“Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

[Ảnh] Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” tại điểm cầu Bến Nhà Rồng, Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 28/1, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Chương trình cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” nhân kỷ niệm 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc tại Pác Bó (Cao Bằng). Chương trình được thực hiện tại 4 địa danh lịch sử: Cao Bằng-Hà Nội-Nghệ An-Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản. (Ảnh: VGP/Minh Khôi)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 28/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện dự thảo Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, kết nối trực tuyến với điểm cầu của 6 tỉnh, thành phố ven biển.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Dấu ấn đối ngoại Việt Nam và sứ mệnh ngoại giao trong kỷ nguyên mới

Nhìn lại dấu ấn đối ngoại Việt Nam và triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng lần thứ XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những kết quả nổi bật của công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, đồng thời làm rõ sứ mệnh “trọng yếu, thường xuyên” của ngoại giao Việt Nam.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà”, điểm cầu Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lời hiệu triệu cho hành trình mới của nội lực, đoàn kết, khát vọng phát triển

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026), tối 28/1, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hai tay xây dựng một sơn hà”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.