Trong 10 năm qua, Bộ đội Biên phòng thành phố đã triển khai gần 30 mô hình, chương trình, phong trào tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới biển, mang lại nhiều kết quả tích cực và tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.
Một trong những điểm sáng là Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Các đơn vị đã hỗ trợ 36 lượt học sinh nghèo với mức 500.000 đồng/tháng/em, tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng; triển khai Chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng” với kinh phí 144 triệu đồng.
Từ năm 2022, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” tiếp tục được thực hiện, hỗ trợ 11 học sinh với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng. Bộ đội Biên phòng thành phố còn phối hợp trao 1.200 suất học bổng trị giá 1,2 tỷ đồng; vận động các doanh nghiệp trao 661 suất học bổng, 114 xe đạp cùng nhiều dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân được triển khai hiệu quả thông qua nhiều chương trình thiết thực như: Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đã trao tặng 34 căn nhà "Đại đoàn kết", 3 căn nhà cho học sinh nghèo hiếu học; tặng 5.962 phần quà, 488 suất học bổng, 33 xe đạp; tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 3.150 lượt người dân với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.
Thông qua hoạt động “Ngày hội Biên phòng toàn dân” đã trao tặng 67 căn nhà "Đại đoàn kết" cùng hàng nghìn phần quà, học bổng cho người dân khu vực biên giới biển.
Thông qua Chương trình “Bộ đội Biên phòng chung tay vì người nghèo”, các đơn vị đã phối hợp xây dựng 112 căn nhà "Đại đoàn kết" trị giá hơn 5,3 tỷ đồng; hỗ trợ sinh kế, trao nhiều phần quà, học bổng và xe đạp cho học sinh nghèo. Các mô hình sinh kế như nuôi dê, nuôi bò sinh sản, tín chấp vay vốn đã giúp 39 hộ thoát nghèo, 10 hộ vươn lên cận nghèo.
Dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới.