Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia xác nhận cuộc điều tra cựu Thủ tướng Ismail Sabri

Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia dẫn nguồn tin từ Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) cho biết, Ủy ban này đã xác nhận rằng cựu Thủ tướng thứ chín của nước này, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob đang bị điều tra tội tham nhũng và rửa tiền.
Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 2/3, MACC cho biết, cuộc điều tra tập trung vào các khoản chi tiêu và quỹ mua sắm cho một số hoạt động, bao gồm quảng cáo, trong nhiệm kỳ của ông (8/2021-11/2022).

MACC cho biết, cuộc điều tra về Thủ tướng thứ chín của đất nước Malaysia đang được tiến hành theo Đạo luật Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia năm 2009 và Đạo luật Chống rửa tiền, Chống tài trợ khủng bố và Thu nhập từ các hoạt động phi pháp năm 2001.

Theo đó, “cựu Thủ tướng được hướng dẫn phải khai báo tài sản theo Mục 36(1) của Đạo luật MACC 2009 vào ngày 11/12/2024 và việc khai báo chính thức được thực hiện vào ngày 10/2”. MACC cũng cho biết, 4 quan cấp cao từng phục vụ dưới quyền ông Ismail Sabri đã bị bắt giữ. Sau khi điều tra thêm về 4 cá nhân này, MACC đã tiến hành khám xét nơi ở của họ và ba địa điểm khác được cho là “nơi trú ẩn an toàn”.

Trong quá trình điều tra, chính quyền đã thu giữ khoản tiền trị giá khoảng 170 triệu ringgit (RM) tiền mặt bằng nhiều loại tiền tệ quốc tế khác nhau, bao gồm Baht, Riyal, Bảng Anh, Won, Euro, Franc Thụy Sĩ và Nhân dân tệ, cũng như 16 kg vàng thỏi nguyên chất ước tính trị giá gần 7 triệu RM.

MACC nhấn mạnh rằng, cuộc điều tra đang được tiến hành độc lập, chuyên nghiệp và theo đúng luật pháp, đồng thời cam kết rằng mọi hành vi sai trái liên quan đến tham nhũng và rửa tiền đều được xử lý nghiêm minh vì lợi ích của quốc gia.

Ismail Sabri là Thủ tướng tại vị ngắn nhất của Malaysia (15 tháng), đồng thời cũng là Phó Thủ tướng tại vị ngắn nhất (40 ngày). Ông cũng là Thủ tướng duy nhất không giữ chức vụ cao nhất của đảng hoặc liên minh cầm quyền và là Thủ tướng duy nhất tại vị mà không có Phó Thủ tướng.

Do cuộc khủng hoảng chính trị tại Malaysia trong giai đoạn 2020-2022, ông được chính thức bổ nhiệm và tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng vào ngày 21/8/2021 sau khi người tiền nhiệm Muhyiddin Yassin từ chức.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.