Ưu tiên cao nhất cho việc vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào

Ngày 25/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp thân mật đồng chí Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nhân dịp sang Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Chính phủ Lào cử cả hai đồng chí Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith và Bộ trưởng Ngoại giao Thongsavanh Phomvihane tham dự và phát biểu tại các phiên Diễn đàn lần thứ hai, thể hiện sự coi trọng và quan tâm của Lào đối với sự kiện đa phương quan trọng của Việt Nam trong năm 2025.

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng với sự tham dự tích cực và đóng góp ý kiến quý báu của đoàn đại biểu Lào và các đoàn quốc tế khác, Diễn đàn tiếp tục trở thành vườn ươm ý tưởng cho ASEAN trong giai đoạn phát triển mới; đồng thời, góp phần tích cực xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, hơn lúc nào hết, cần củng cố đoàn kết, tự lực, tự cường của ASEAN, để giúp ASEAN tiếp tục phát triển thịnh vượng vì lợi ích của người dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng nhắc lại thành công tốt đẹp của cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia, cũng như cuộc gặp giữa ba Thủ tướng để quán triệt các kết luận của cuộc gặp cấp cao vừa kết thúc tuần qua; cũng như Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên chính phủ Việt-Lào (9/1/2025), với nhiều kết quả cụ thể; nhấn mạnh việc hai bên nhất trí triển khai nghiêm túc, hiệu quả, quyết liệt các thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị và Thỏa thuận Kế hoạch hợp tác giữa hai nước năm 2025, đặc biệt chú trọng tìm cách thức mới nhằm thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực chính trị-đối ngoại, an ninh-quốc phòng, đầu tư-thương mại, kết nối giao thông, nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư, thúc đẩy đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam vào Lào, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn; thúc đẩy phát triển hạ tầng kinh tế của Lào; tạo chuyển biến mới trong hợp tác văn hóa, giáo dục, y tế và khoa học kỹ thuật.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng điểm lại các dự án trọng điểm hai bên đang tích cực triển khai, đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ Việt Nam nhằm hoàn tất các dự án hiện có và bước vào triển khai các dự án mới.

Phó Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith bày tỏ vui mừng thăm lại Việt Nam và gặp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngay dịp đầu năm 2025, vinh dự và vui mừng được đại diện Thủ tướng Sonesay Siphandone tham dự Diễn đàn lần thứ hai với chủ đề “xây dựng ASEAN đoàn kết, bao trùm và tự cường trong một thế giới biến động”, góp tiếng nói vào sự phát triển một ASEAN vững mạnh, thịnh vượng, vì người dân trong bối cảnh hiện nay.

Phó Thủ tướng Lào đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức AFF, qua hai năm đã khẳng định vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác trong khu vực, thu hút sự tham gia không chỉ của các nước ASEAN mà còn nhiều nước khác trong khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu Lào tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đoàn đại biểu Lào tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith cảm ơn Chính phủ Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; cảm ơn tình cảm chân thành của Thủ tướng Chính phủ, cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ chân tình, thực chất của Việt Nam dành cho Lào trong thời gian qua.

Trong vai trò Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, Phó Thủ tướng Saleumxay Kommasith khẳng định quyết tâm cùng các bộ, ngành của Lào phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam tích cực triển khai các chỉ đạo, cam kết của các Lãnh đạo cấp cao hai nước; trong đó chú trọng tìm phương thức mới, quyết tâm cao trong triển khai các dự án hợp tác trọng điểm.

Hai bên tin tưởng rằng quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào sẽ ngày càng khởi sắc, đạt nhiều kết quả to lớn hơn nữa.

Lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam tham dự buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.