Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng:

Ưu tiên bảo vệ tính mạng của người dân, tích cực tìm kiếm 26 thuyền viên mất tích

Đó là yêu cầu quyết liệt mà Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đưa ra tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9 đóng tại TP Đà Nẵng, tổ chức trưa 28-10. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân.

Đúng như dự báo của Tổng cục Khí tượng thủy văn, bão số 9 bắt đầu đổ bộ trực tiếp vào đất liền từ sáng sớm nay, 28-10. Đây là cơn bão rất mạnh, có nhiều hình thái đặc biệt, cơn bão có diện ảnh hưởng rất lớn, với vùng gió từ cấp 6 trở lên có bán kính gần hơn 200km, khi ở trên biển bão di chuyển với tốc độ rất nhanh, nhưng ngay khi chạm bờ, bão đi chậm lại nhưng sức gió ít suy giảm so với các cơn bão khác, vì thế, sức tàn phá của bão số 9 sẽ nặng nề hơn.

Theo báo cáo nhanh, bão số 9 đổ bộ vào đất liền từ sáng sớm nay, tầm ảnh hưởng của tâm bão kéo dài từ nam Quảng Ngãi đến bắc Bình Định, gây mưa rất to và gió giật mạnh cho các vùng ven biển. Anh Nguyễn Nam, làm việc tại Trạm Hải văn Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, tại Lý Sơn, gió bắt đầu mạnh lên từ trước nửa đêm hôm qua, 27-10. Tốc độc gió cấp 11, 12, giật 13, 14. Sóng lớn cao hàng chục mét liên tục đập vào bờ dữ dội. Đến sau 12 giờ trưa, gió có giảm nhẹ nhưng vẫn còn khá mạnh.

Qua điện thoại, ông Nguyễn Thanh Vũ, Chủ tịch UBND xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết: Gió rất mạnh, với ước tính cấp 10 đến 11, giật cấp 13, 14. Rất nhiều nhà dân đã bị sập, tốc mái, xiêu vẹo.

Không chỉ ở Bình Đông mà các xã thuộc huyện Bình Sơn và nhiều địa phương lân cận cũng bị thiệt hai nặng nề. Nhiều công trình trường học, nhà trẻ, mẫu giáo bị tốc mái, cây cối đổ rất nhiều. Đến 14 giờ vẫn còn gió lớn, nên tất cả mọi người đều tuân thủ yêu cầu của Chính phủ, ở yên trong nhà cho đến khi bão tan hẳn để tránh nguy hiểm vì cây đổ, tôn bay và các sự cố bất ngờ...

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam thông tin tại cuộc họp trưa nay, hiện nay ba tàu của tỉnh Bình Định gặp nạn trên biển, thì hai tàu đã bị chìm, một tàu bị hỏng máy, đang thả trôi trên biển đã liên lạc được với đất liền đề nghị ứng cứu khẩn cấp. “Lúc 9 giờ 30 phút sáng hôm nay, chúng tôi đã điều tàu Kiểm ngư 490 tăng cường ra hiện trường để hỗ trợ công tác cứu kéo tàu hỏng máy, đồng thời tham gia tìm kiếm 26 thuyền viên của hai tàu chìm hiện đang trôi dạt trên biển. Bộ Quốc phòng cũng nghiên cứu phương án sử dụng máy bay để bay chỉ thị cho các tàu tìm kiếm trên biển”.

Theo thông tin từ Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân, do ảnh hưởng của bão, hiện tại có hàng trăm xã bị mất điện. Nặng nhất là Quảng Ngãi mất điện 100%, Bình Định 94%; Quảng Nam 73%;  Đà Nẵng 30%; Phú Yên 27%, Thừa Thiên Huế 15%; các tỉnh Gia Lai - Kon Tum - Đắk Lắk từ 8 đến 13%. Tổng công suất mất 900 MW. Ngoài ra đã có 28 sự cố đường dây 110-220kV. Lúc 10 giờ 50 phút sáng nay đã xảy ra sự cố đường dây 500KV Đà Nẵng - Dốc Sỏi, hiện đang cô lập mạch này để bảo đảm an toàn. Ngoài nguyên nhân sự cố mất điện do mưa to và gió rất lớn, EVN đã chủ động cắt điện nhiều khu vực để bảo đảm an toàn cho người dân và hệ thống điện.

Các hồ đập thủy điện lớn ở miền trung đang trong mức an toàn để đón lũ, hồ Sông Tranh 2 mực nước 72% dung tích, A Vương 68% , Sông Bung 4  58%, Vĩnh Sơn 56% , Sông Hinh 44%, Sông Ba Hạ 19%; tất cả các hồ chứa thủy điện thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ và đơn hồ, và tuân thủ nghiêm lệnh điều tiết hồ của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các tỉnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hồ đập và vùng hạ du".

Hiện, EVN đang ứng trực 24/24 giờ để điều hành cung cấp điện ứng phó với mọi tình huống xấu do bão số 9 gây ra. Tổng Công ty Điện lực Miền Trung và các đơn vị thành viên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để triển khai khắc phục kịp thời các hư hại của lưới điện ngay khi bão đi qua, để có thể cấp điện lại sớm nhất phục vụ việc khắc phục hậu quả và ổn định sản xuất, đời sống nhân dân.

Ưu tiên bảo vệ tính mạng của người dân, tích cực tìm kiếm 26 thuyền viên mất tích -0
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra hiện trường bão số 9 tại tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành - Đà Nẵng. 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Ban Chỉ đạo tiền phương và các địa phương chỉ đạo lực lượng công an phối hợp ngành giao thông tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông; các địa phương từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định tiếp tục thực hiện lệnh cấm các phương tiện lưu thông từ tối 27-10 cho đến khi có thông báo mới.

Các tỉnh trong vùng bị ảnh hưởng, kể cả các tỉnh Tây Nguyên là Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk khẩn trương bố trí thiết bị phát điện phục vụ công tác trực ban, tham mưu công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ cứu nạn. Tiếp tục rà soát và triển khai phương án sơ tán dân tại các khu vực thấp trũng, nguy cơ cao ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư khắc phục các sự cố đê biển; hệ thống lưới điện, thông tin, ưu tiên cho công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ cứu nạn, y tế,...

Phó Thủ tướng đánh giá cao các thành viên Ban Chỉ đạo tiền phương cùng các địa phương đã quyết liệt sơ tán dân và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, giảm thiểu được thiệt hại do bão. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung ưu tiên bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Trong sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã đi kiểm tra thực tế các công trình dọc tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành và thăm hỏi, động viên người dân đang trú tránh bão của người dân tại Trung tâm Dịch vụ việc làm phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng lưu ý chính quyền cơ sở, các lực lượng ứng phó phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các điểm sơ tán, đặc biệt là tại các công trình có mảng tường kính lớn, rất dễ bị gió giật vỡ gây nguy hiểm.

Một số hình ảnh thiệt hại ban đầu do bão số 9 gây ra ở các địa phương:

Ưu tiên bảo vệ tính mạng của người dân, tích cực tìm kiếm 26 thuyền viên mất tích -0
Ưu tiên bảo vệ tính mạng của người dân, tích cực tìm kiếm 26 thuyền viên mất tích -0
Ưu tiên bảo vệ tính mạng của người dân, tích cực tìm kiếm 26 thuyền viên mất tích -0
Ưu tiên bảo vệ tính mạng của người dân, tích cực tìm kiếm 26 thuyền viên mất tích -0
Ưu tiên bảo vệ tính mạng của người dân, tích cực tìm kiếm 26 thuyền viên mất tích -0
Ưu tiên bảo vệ tính mạng của người dân, tích cực tìm kiếm 26 thuyền viên mất tích -0
Ưu tiên bảo vệ tính mạng của người dân, tích cực tìm kiếm 26 thuyền viên mất tích -0
Ưu tiên bảo vệ tính mạng của người dân, tích cực tìm kiếm 26 thuyền viên mất tích -0

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.