Ứng dụng chuyển đổi số nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ động lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, làm nền tảng cho quá trình chuyển đổi số, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý điều hành, tác nghiệp, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học trên toàn hệ thống.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đơn vị đối tác tham quan mô hình quản trị thông minh tại Học viện. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đơn vị đối tác tham quan mô hình quản trị thông minh tại Học viện. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Trong bài viết Chuyển đổi số - Động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất, hoàn thiện quan hệ sản xuất đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chuyển đổi số không đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động kinh tế-xã hội, mà còn là quá trình xác lập một phương thức sản xuất mới tiên tiến, hiện đại - phương thức sản xuất số…

Người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp và người dân phải nhận thức đầy đủ, thống nhất, có trách nhiệm và quyết tâm thực hiện quá trình chuyển đổi số…

Sớm bắt nhịp xu thế tất yếu của cuộc cách mạng 4.0, kịp thời thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/ĐU ngày 11/7/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện xác định: Chuyển đổi số là trách nhiệm của lãnh đạo và các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị và bí thư cấp ủy.

Chuyển đổi số vừa là phương thức, vừa là động lực để thực hiện đổi mới các mặt công tác; thay đổi về nhận thức, tư duy, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Học viện.

Với phương châm “dân chủ-kỷ cương-sáng tạo-nêu gương-chất lượng-hiệu quả”, lấy người học là đối tượng trung tâm để phục vụ, bắt đầu ngay từ những việc nhỏ nhất, thiết thực nhất, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp ở Học viện chủ động lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, làm nền tảng cho quá trình chuyển đổi số.

Các hoạt động chuyển đổi số được thực hiện đồng bộ, toàn diện trong tất cả các mặt hoạt động của Học viện, trọng tâm phục vụ người học, nhà khoa học, cán bộ, công chức, giảng viên của hệ thống Học viện, các trường chính trị, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động quản lý điều hành, tác nghiệp, hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học trên toàn hệ thống Học viện.

Các đơn vị trong Học viện đã khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết, xây dựng kế hoạch triển khai, xác định rõ nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Trọng tâm là hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin phục vụ điều hành, đào tạo, nghiên cứu; xây dựng cơ sở dữ liệu về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chuyển đổi số trở thành khâu đột phá, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo, nghiên cứu, khẳng định vai trò và vị thế của Học viện trên môi trường số.

Từ năm 2024, Học viện vận hành mô hình quản trị thông minh với 13 phần mềm nội bộ đạt chuẩn quốc tế, hỗ trợ toàn diện các hoạt động và đơn vị trực thuộc.

Học viện tổ chức nhiều khóa đào tạo kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, giảng viên như lớp học đảo ngược, phương pháp giảng dạy hiện đại, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy.

Nhờ đó, môi trường dạy và học trở nên hiện đại, với giáo án điện tử thay thế giáo án giấy, tài liệu số hóa, nền tảng giảng dạy trực tuyến và nghiên cứu khoa học số.

Các đơn vị chú trọng phát triển thư viện số, học liệu số, đầu tư hệ thống cầu truyền hình, mạng không dây, phần mềm quản lý học tập, điểm danh bằng AI, phòng học thông minh.

Các phần mềm như Voffice, Microsoft Teams giúp giảm chi phí và đổi mới phương thức điều hành, đào tạo.

Chuyển đổi số đã góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, quản lý của Học viện; trong đó, việc áp dụng phần mềm kiểm định chống đạo văn, sao chép, chống trùng lặp trong nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án, công trình nghiên cứu khoa học, bài báo của các tạp chí, các bài viết tham gia cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bước tiến quan trọng nâng cao chất lượng và chuẩn mực khoa học trong toàn hệ thống.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.