Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Chiều 30/6, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và trao quyết định.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ cho đồng chí Đoàn Minh Huấn.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ cho đồng chí Đoàn Minh Huấn.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; cùng đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, học viện, cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

gen-h-30-a-t.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại lễ trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025, điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

gen-h-30-hai-anh-8207.jpg
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ cho đồng chí Đoàn Minh Huấn.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao quyết định và chúc mừng đồng chí Đoàn Minh Huấn.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, đồng chí Đoàn Minh Huấn về công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ năm 1993. Trong các môi trường công tác, đồng chí Đoàn Minh Huấn đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, trưởng thành.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đang tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo Quyết định số 214 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Học viện, với quy mô, nhiệm vụ ngày càng lớn, nhất là sau khi hợp nhất một số đơn vị về Học viện.

Đồng chí Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ sự tin tưởng, với kiến thức, năng lực, sở trường và kinh nghiệm đã tích lũy được trong nhiều năm qua, trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, đồng chí Đoàn Minh Huấn nhất định hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng tập thể Ban Thường vụ, ban lãnh đạo Học viện và toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động đổi mới mạnh mẽ hơn, tiếp tục nâng cao chất lượng và kết quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Phát biểu ý kiến nhận nhiệm vụ được giao, đồng chí Đoàn Minh Huấn bày tỏ, trên cương vị Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực cùng tập thể Ban Giám đốc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.