U23 Việt Nam chốt danh sách 23 cầu thủ dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025

Chuẩn bị lên đường sang Indonesia, đội tuyển U23 Việt Nam đã hoàn tất bước sàng lọc lực lượng cuối cùng với sự lựa chọn kỹ lưỡng từ Ban huấn luyện. Huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định sẽ ưu tiên sự gắn kết, kỷ luật và tinh thần cầu tiến trong hành trình bảo vệ ngôi vương khu vực.

U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch khi giành chiến thắng trước U23 Indonesia tại trận chung kết năm 2023. (Ảnh: NAM ĐÔNG)
U23 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch khi giành chiến thắng trước U23 Indonesia tại trận chung kết năm 2023. (Ảnh: NAM ĐÔNG)

Ngày 12/7, huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik đã công bố danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025. 5 gương mặt không tiếp tục đồng hành gồm thủ môn Phạm Đình Hải, các hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc, Hồ Văn Cường, tiền vệ Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Việt kiều Bùi Alex.

Trước đó, sau 2 trận giao hữu với U23 Đài Loan (Trung Quốc), đội tuyển đã rút gọn danh sách từ 35 còn 28 cầu thủ. Việc tiếp tục tinh gọn còn 23 cái tên được thực hiện theo đúng quy định của giải đấu, đồng thời phản ánh đánh giá chuyên môn của Ban huấn luyện dựa trên phong độ, sự phù hợp chiến thuật và nhu cầu cân đối vị trí thi đấu.

Trong số các cầu thủ bị loại, trường hợp của tiền đạo Bùi Alex nhận được nhiều quan tâm. Cầu thủ gốc Việt đang thi đấu tại đội trẻ Bohemians Praha 1905 (Cộng hòa Czech) đã có lần đầu tiên tham gia tập trung cùng U23 Việt Nam và để lại dấu ấn tích cực. Việc trụ lại đến sát ngày chốt danh sách là một bước đệm quan trọng trong hành trình hội nhập với bóng đá Việt Nam, mở ra cơ hội góp mặt ở các đợt tập trung tương lai.

danhsach-u23vn-thamduu23dna.png
Danh sách 23 cầu thủ dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025. (Nguồn: VFF)

Chia sẻ về quyết định rút gọn lực lượng, huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định: “Chúng tôi đánh giá cao tinh thần tập luyện và nỗ lực của toàn đội. Tuy nhiên, với giới hạn số lượng đăng ký, Ban huấn luyện buộc phải lựa chọn phương án tối ưu nhất cho chiến lược chung. Tôi mong các cầu thủ chưa có cơ hội lần này sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần và sẵn sàng trở lại khi có dịp”.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Indonesia vào sáng 14/7, chuẩn bị bước vào Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra từ ngày 15 đến 29/7. Tại vòng bảng, U23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội U23 Lào và U23 Campuchia, lần lượt thi đấu vào các ngày 19 và 22/7.

Với tư cách là đương kim vô địch hai mùa giải liên tiếp (2022 và 2023), U23 Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công danh hiệu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang Sik nhấn mạnh: “Chúng tôi không đặt nặng áp lực thành tích lên các cầu thủ. Điều quan trọng là toàn đội phải giữ được sự tập trung, gắn kết và khát vọng thi đấu. Mỗi trận đấu là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành, kết quả sẽ đến như hệ quả của quá trình ấy”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng khẳng định, giải đấu lần này là bước đệm quan trọng để rà soát lực lượng, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026 và SEA Games 33.

“Chúng tôi muốn tận dụng tối đa giải đấu để đánh giá khả năng thích nghi chiến thuật và phong độ thi đấu của các cầu thủ trong môi trường thi đấu chính thức”, ông Kim nói.

Với đội hình trẻ trung và được chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển U23 Việt Nam hướng đến một hành trình thi đấu cống hiến, gắn kết và vững vàng hơn cho các mục tiêu dài hạn.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.