U20 Việt Nam đặt mục tiêu cải thiện tâm lý thi đấu

Chiều 26/7, đội tuyển U20 Việt Nam tiếp tục có buổi tập tại Trung tâm đào tạo bóng đá Việt Nam để chuẩn bị cho Vòng loại U20 châu Á 2023. Sau giải U19 Đông Nam Á 2022, huấn luyện viên trưởng Đinh Thế Nam đã thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu cần khắc phục của các học trò, đặc biệt là tâm lý và bản lĩnh thi đấu khi bước vào sân chơi châu lục.
Huấn luyện viên Đinh Thế Nam đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao tâm lý, bản lĩnh cho các cầu thủ. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Đinh Thế Nam đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao tâm lý, bản lĩnh cho các cầu thủ. (Ảnh: VFF)

So với lần tập trung để tham dự giải U19 châu Á 2022, lực lượng lần này của U19 Việt Nam (nay là U20 Việt Nam) được đánh giá là dày dặn hơn với 30 cầu thủ được triệu tập, trong đó có 6 sự bổ sung, gồm thủ môn Đoàn Huy Hoàng, tiền vệ Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Thành An, tiền đạo Tiêu Trung Hiếu (đều của CLB Viettel) và tiền vệ Trần Đàm Phúc Thịnh (CLB Cần Thơ).

Tuy vậy, theo chia sẻ của huấn luyện viên (HLV) Đinh Thế Nam, thực tế thì U20 Việt Nam vẫn chưa thể có được đội hình tốt nhất do một số các cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt đang bận thi đấu tại giải hạng Nhất và V-League.

“Có thể kể đến một số cầu thủ đang thi đấu cho Phố Hiến, Sông Lam Nghệ An, Đông Á Thanh Hóa…Đó là những cầu thủ mà tôi đã biết và họ thực sự có năng lực. Hy vọng vào thời điểm cần thiết, đội sẽ được tăng cường một số cầu thủ tại các câu lạc bộ nói trên để bảo đảm sức cạnh tranh tại Vòng loại U20 châu Á 2023”, HLV Đinh Thế Nam cho biết.

Ban huấn luyện luôn theo sát các cầu thủ. (Ảnh: VFF)

Ban huấn luyện luôn theo sát các cầu thủ. (Ảnh: VFF)

Về kế hoạch chuẩn bị của đội cho Vòng loại U20 châu Á 2023, HLV Đinh Thế Nam nói: “Đội đã tập trung, tập luyện từ ngày 22/7 vừa qua. Kế hoạch sắp tới là sẽ tham dự giải quốc tế tại Bình Dương từ 5/8 đến 11/8. Đội sẽ thi đấu 4 trận tại giải này.

Sau đó đội sẽ có đợt tập huấn trong vòng 2 tuần tại Nhật Bản. Trong thời gian tập huấn ở Nhật Bản, đội sẽ thi đấu thêm 3 trận với các đối tượng có chất lượng cầu thủ cao hơn so với U20 Việt Nam, từ đó sẽ giúp các cầu thủ được trải nghiệm, rèn luyện. Hy vọng trước khi bước vào vòng loại U20 châu Á, các cầu thủ U20 Việt Nam sẽ tiến bộ hơn về bản lĩnh, tâm lý thi đấu. Bên cạnh đó, Ban huấn luyện cũng đã có kế hoạch để cải thiện một số vấn đề về chiến thuật cả trong phòng ngự lẫn tấn công”.

Các tuyển thủ U20 Việt Nam đá tập trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Các tuyển thủ U20 Việt Nam đá tập trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. (Ảnh: VFF)

HLV Đinh Thế Nam cũng chia sẻ thêm, đối với bóng đá trẻ thì việc chênh nhau 1 tuổi cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Thí dụ như các cầu thủ mới được bổ sung đều sinh năm 2004-2005, về các kỹ năng cơ bản, tư duy chơi bóng thì tương đối hòa nhập. Nhưng khi bước vào thi đấu thì vẫn cần thêm thời gian để bắt kịp các anh lớn hơn.

“Như ở giải U19 Đông Nam Á vừa rồi, có 12 cầu thủ lần đầu tiên được tập trung lên đội tuyển và cũng mới lần đầu tiên thi đấu giải quốc tế, vốn rất khác so với việc đi thi đấu các nơi trong nước. Khán giả ở Indonesia cũng rất cuồng nhiệt. Vì vậy, chúng tôi cần đặc biệt cải thiện vấn đề tâm lý, bản lĩnh và sự tập trung. Nâng cao cho các em khát khao chiến thắng, thi đấu mạnh mẽ hơn nữa”, HLV Đinh Thế Nam nhấn mạnh.

Theo kế hoạch, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ đóng quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến hết ngày 31/7. Ngày 1/8 đội sẽ di chuyển về Bình Dương để tham dự giải U19 quốc tế với sự góp mặt của 3 đội khách mời gồm: Thái Lan, Malaysia và Myanmar. Giải diễn ra từ 5/8 đến 11/8.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.