Tuyên truyền chiến công vẻ vang của lực lượng Cảnh sát Cơ động

Cuộc thi viết truyện ngắn, bút ký và tổ chức Trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề “Cảnh sát Cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống” là hoạt động văn hóa, văn nghệ thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động.
Khai mạc Trại sáng tác chủ đề "Cảnh sát Cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống".
Khai mạc Trại sáng tác chủ đề "Cảnh sát Cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống".

Chiều 22/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức phát động Cuộc thi viết truyện ngắn, bút ký và tổ chức Trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề “Cảnh sát Cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống”.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (Bộ Công an); Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động; 50 nhạc sĩ, nhà văn dự trại sáng tác.

Thực hiện Kế hoạch số 216/KH-BCA-K02 ngày 19/5/2023 của Bộ Công an về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974-15/4/2024), Bộ Công an phát động Cuộc thi viết truyện ngắn, bút ký và tổ chức Trại sáng tác âm nhạc, văn học với chủ đề “Cảnh sát Cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống”.

Tặng hoa các văn nghệ sĩ tham dự trại sáng tác.

Tặng hoa các văn nghệ sĩ tham dự trại sáng tác.

Đây là hoạt động văn hóa, văn nghệ thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động.

Cuộc thi hướng tới mục tiêu tuyên truyền những chiến công, truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát Cơ động qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; ca ngợi sự hy sinh, những giây phút sinh tử của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động giữa thời bình; đồng thời, biểu dương gương điển hình trong lực lượng Cảnh sát Cơ động.

Các tác phẩm cũng sẽ góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát Cơ động nói riêng “Bản lĩnh - Nhân văn - Vì nhân dân phục vụ” vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân.

Theo Ban tổ chức, các tác phẩm dự thi cần tập trung vào nội dung chủ đề, bao gồm: Ca ngợi bản chất anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát cơ động trong 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; khẳng định đây là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Các tác phẩm cần lấy ngôn ngữ nghệ thuật để khắc họa những tấm gương dũng cảm hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Cơ động qua các thời kỳ; hình ảnh chiến sĩ Cảnh sát Cơ động là khắc tinh của các loại tội phạm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự.

Mọi công dân Việt Nam đều có thể tham gia cuộc thi viết truyện ngắn, bút ký và Trại sáng tác âm nhạc, văn học về nội dung chủ đề trên với số lượng tác phẩm không hạn chế; Khuyến khích, động viên các tác giả là cán bộ, chiến sĩ công an có khả năng, năng khiếu tham gia sáng tác.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động phát biểu.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động phát biểu.

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động khẳng định: Bằng những ngôn ngữ nghệ thuật, âm nhạc, các nhà văn, nhạc sĩ đã tuyên truyền, lan tỏa những chiến công, thành tích của lực lượng Cảnh sát Cơ động đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an ghi nhận đến với đông đảo công chúng, nhân dân.

Trại sáng tác là một trong 24 hoạt động của Bộ Công an ban hành hướng dẫn tổ chức hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát Cơ động. Do vậy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động sẽ được hưởng thụ thành quả của các văn, nghệ sĩ từ trại sáng tác.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh cũng đề nghị: Để trại sáng tác đạt được hiệu quả cao, ngoài chương trình kế hoạch đi thực tế của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động sẵn sàng tạo mọi điều kiện tốt nhất, trân trọng mời các nhạc sĩ, nhà văn muốn đi thực tế, tìm hiểu sâu hơn về các đơn vị đặc thù, khu vực, vùng chiến lược trong lực lượng để có thể tạo cảm hứng sáng tác cho lực lượng văn nghệ sĩ tham gia.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh cũng đề nghị các văn nghệ sĩ ngoài những sáng tác ca khúc, tác phẩm hướng tới chào mừng 50 năm ngày thành lập lực lượng, còn một vệt sáng tác hết sức quan trọng là những tác phẩm nói lên những khó khăn, vất vả và những chiến công của lực lượng nhằm lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong xã hội và các tầng lớp nhân dân.

Công an các đơn vị, địa phương; các tập thể, cá nhân ngoài lực lượng Công an nhân dân gửi tác phẩm hưởng ứng Cuộc thi sáng tác với chủ đề “Cảnh sát Cơ động - Lá chắn thép bảo vệ bình yên cuộc sống” về Bộ Công an (qua Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội) thời hạn cuối cùng là ngày 1/11/2023 (theo dấu công văn đến hoặc dấu bưu điện).

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.