Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức hoạt động tri ân dịp 27/7

Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động và 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức chuỗi hoạt động tình nghĩa, tình nguyện, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn".
Tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Ea Ktur, Ea Tiêu.
Tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại hai xã Ea Ktur, Ea Tiêu.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức chương trình tặng quà, khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho các thương binh, gia đình chính sách và có hoàn cảnh khó khăn tại 5 điểm: Hà Nội; Lạng Sơn; Đắk Lắk và 2 trung tâm Điều dưỡng thương binh ở Bắc Ninh và Hà Nam.

Trong 2 ngày 20 và 21/7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã phối hợp chính quyền 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà, cấp phát thuốc miễn phí cho các thương binh, gia đình chính sách và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, nhấn mạnh: Vừa qua, Đắk Lắk vừa trải qua mất mát đau thương do các đối tượng khủng bố gây ra, sự hy sinh của các liệt sĩ, những người có công với cách mạng là rất to lớn.

Nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, đền ơn đáp nghĩa với những liệt sĩ đã hy sinh vì cách mạng, những người đã có công với đất nước, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã phối hợp chính quyền 2 xã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho các gia đình chính sách và có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng đại diện chính quyền xã Ea Ktur và Ea Tiêu đã trao hơn 200 phần quà tặng các cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức thăm khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân.

Chủ tịch Mặt trận xã Ea Tiêu Nguyễn Công Trung bày tỏ xúc động nói: Đây là chương trình rất ý nghĩa tăng cường mối đoàn kết quân dân, nhất là sau vụ việc đau thương vừa xảy ra tại 2 xã của huyện Cư Kuin đầu tháng 6 vừa qua.

Khi đó, lực lượng Cảnh sát cơ động đã có mặt kịp thời bắt các đối tượng khủng bố, giúp bà con trở về với cuộc sống bình yên.

Hôm nay, các đồng chí lại quay trở lại khám, chữa bệnh, phát thuốc tư vấn sức khỏe cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi rất cảm ơn lực lượng và mong những việc làm ý nghĩa này luôn được duy trì.

Rất vui được khám bệnh, phát thuốc miễn phí, anh Y Rat Êban, sinh năm 1974, Buôn Jung A, xã Ea Ktur chia sẻ: Buôn tôi có nhiều nhà nghèo lắm, không có tiền để đi khám bệnh đâu. Hôm nay, các y, bác sĩ của lực lượng Cảnh sát cơ động đến khám và phát thuốc, tặng quà, buôn làng biết ơn nhiều lắm.

Cũng trong chuyến đi này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã đến thắp hương tại các gia đình liệt sĩ đã hy sinh ngày 11/6 vừa qua, động viên người thân trong gia đình có cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lê Văn Hà chia sẻ: Những món quà của các cán bộ, chiến sĩ dù không thể so sánh với những gì các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh nhưng đã tạo được sự thân tình kết nối những thế hệ ngày nay và thế hệ hôm qua.

Đồng thời, giáo dục cán bộ chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã đi thăm, khám bệnh cho hơn 100 thương, bệnh binh tại 2 Trung tâm nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công ở tỉnh Hà Nam, Bắc Ninh và hơn 100 các gia đình chính sách, gia đình khó khăn tại thành phố Hà Nội và tỉnh Lạng Sơn.

Một số hình ảnh trong chuỗi hoạt động tri ân:

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.