Tuyên Quang phát huy vai trò của tổ tự quản bảo vệ môi trường nông thôn

Từ năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đã ký Chương trình phối hợp về “Thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025”, trong đó có việc triển khai xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói, giảm nghèo với bảo vệ môi trường”.
Cán bộ các cơ quan tỉnh Tuyên Quang tham gia san gạt, đắp lề đường cùng nhân dân thôn Mỏ Nghiều 2, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên.
Cán bộ các cơ quan tỉnh Tuyên Quang tham gia san gạt, đắp lề đường cùng nhân dân thôn Mỏ Nghiều 2, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên.

Để triển khai thực hiện chương trình, các cơ quan sở, ngành đã thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường; vận động xây dựng mô hình tự quản về bảo vệ môi trường gắn với các nội dung về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững..., trong đó chọn triển khai xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói, giảm nghèo với bảo vệ môi trường”. Từ khi các tổ tự quản bảo vệ môi trường đi vào hoạt động đã góp phần thay đổi hành vi, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng trong công tác gìn giữ, bảo vệ môi trường, góp phần làm cho môi trường sống ngày càng văn minh, sạch đẹp.

Nổi bật là phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thông qua mô hình tự quản tại các khu dân cư để giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; tổ chức phân loại, thu gom, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa.

Ðến nay, Ban Công tác Mặt trận đã chủ trì, phối hợp xây dựng được 2.109 mô hình tự quản, 2.468 nhóm tự quản, thực hiện thu gom, xử lý rác thải và chống rác thải nhựa ngay từ các hộ gia đình, cộng đồng, khu dân cư, xây dựng cộng đồng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2020 đến nay, tổng trị giá kinh phí xã hội hóa hỗ trợ và nhân dân tự nguyện đóng góp để trang bị vật dụng (thùng rác, xe đẩy rác, xây bể xử lý rác, túi thân thiện với môi trường, tờ rơi, vật dụng vệ sinh môi trường…) là hơn 4 tỷ đồng.

Ở xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, hầu hết người dân đều biết anh Ðặng Văn Lâm, Tổ trưởng Tổ tự quản thôn Nà Cọn. Anh là người nhiều lần được vinh danh trong các phong trào thi đua yêu nước với thành tích về bảo vệ môi trường. Năm 2020, anh đã tự chế ra chiếc xe tắc tơ đi thu gom rác thải tại các điểm công cộng như chợ, 3 trường học và trên địa bàn của 6/10 thôn của xã. Dù Tổ tự quản thôn Nà Cọn chỉ có hai người, nhưng đã đảm nhận việc thu gom, vận chuyển rác cho bà con một tuần ba buổi suốt dọc chiều dài gần 6 km trên địa bàn xã.

Ban đầu, anh Lâm đến tham dự các buổi họp ở từng thôn, hướng dẫn bà con phân loại rác tại nguồn để thuận lợi cho việc thu gom, vận chuyển. Ngày mưa, anh phải đổ rác vào nhà kho, ngày nắng lại cào ra phơi xong mới xử lý nên không gây ô nhiễm. Nay, việc phân loại thu gom rác đã thành nền nếp.

Ở Tuyên Quang, nhiều công trình, phần việc của các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc đã tạo được sự phối hợp, tham gia chặt chẽ, đồng bộ rất hiệu quả, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, hội viên giữ gìn vệ sinh môi trường, như Hội Liên hiệp Phụ nữ có mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”, đảm nhận các tuyến đường hoa; Ðoàn Thanh niên có các mô hình “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”...

Chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, Tổ trưởng Tổ tự quản môi trường Chi hội Phụ nữ thôn Trại Mít, xã Hào Phú (Sơn Dương) cho biết: Tổ tự quản gồm 62 hội viên. Với tinh thần tương thân, tương ái của chị em phụ nữ, tổ không chỉ thực hiện tốt việc vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đồng ruộng; chăm sóc, phát triển đường hoa, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng... mà còn hỗ trợ ngày công, san đất, đổ nền xóa nhà tạm, ủng hộ gần 20 công lao động gặt lúa giúp những hộ hội viên có gia cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Ðoàn Thanh niên của thôn trồng mới được hơn 600m đường hoa, nâng tổng tuyến đường hoa của thôn lên gần 2km...

Ðến nay, nội dung bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Có thể nói, việc thành lập các tổ tự quản bảo vệ môi trường đã và đang mang lại kết quả thiết thực, môi trường được cải thiện, đường làng, ngõ xóm được vệ sinh sạch sẽ, cống rãnh được khơi thông, rác thải được thu gom, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường được nâng cao. Ðiều này vừa góp phần thực hiện tốt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vừa hướng người dân tới cuộc sống xanh, thân thiện với môi trường...

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.