Tuyên Quang chú trọng nông nghiệp hàng hóa

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong ba lĩnh vực đột phá.
Các sản phẩm OCOP của tỉnh Tuyên Quang tại Lễ xuất khẩu sản phẩm nông sản sang Vương quốc Anh.
Các sản phẩm OCOP của tỉnh Tuyên Quang tại Lễ xuất khẩu sản phẩm nông sản sang Vương quốc Anh.

Cụ thể hóa Nghị quyết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã tham mưu cho tỉnh ban hành 27 nghị quyết, đề án, kế hoạch nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021-2025.

Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Đại Thành, những quyết sách có tính chiến lược, việc triển khai được thực hiện khẩn trương, hiệu quả sản xuất nông nghiệp của tỉnh đang tạo ra bước đột phá lớn; các trục sản phẩm chủ lực, đặc sản đã được định hướng phát triển theo bốn vùng núi cao phía bắc, vùng đồi núi phía bắc, vùng trung tâm, vùng phía nam để phát huy cao nhất lợi thế so sánh của địa phương, bảo đảm bài bản, gắn với cơ chế chính sách cụ thể; ngành nông nghiệp được cơ cấu lại, chuyển đổi sản xuất nhỏ lẻ, phân tán sang sản xuất theo chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa lớn, tập trung; tổ chức lại sản xuất, chế biến, phân phối nông sản hàng hóa chủ lực của tỉnh cơ bản được sản xuất theo hình thức tổ chức (doanh nghiệp, hợp tác xã); ứng dụng khoa học-công nghệ để nâng cao năng suất, tiêu chuẩn chất lượng nông sản hàng hóa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và thị trường quốc tế.

Tại xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn hiện có gần 900 ha trồng bưởi, trong đó, hơn 200 ha trồng giống bưởi đường Soi Hà. Năm 2017, bưởi Soi Hà được Hội Người tiêu dùng Việt Nam bình chọn vào Tốp 10 nhãn hiệu, thương hiệu nổi tiếng; năm 2021, được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý, tạo điều kiện để sản phẩm tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ. Mới đây, sau khi vượt qua quá trình kiểm tra 923 chỉ tiêu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các loại gây hại cho sức khỏe, có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn dư lượng châu Âu, 8.000 quả bưởi Soi Hà đã lên đường xuất khẩu sang thị trường Vương quốc Anh. Đây là một trong những thị trường khó tính với những quy định khắt khe nhưng sản phẩm bưởi Soi Hà đã nhận được phản hồi tốt và được đặt hàng ngay lần đầu ra mắt.

Ông Triệu Văn Tuyển, Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Xuân Vân, huyện Yên Sơn, cho biết: Những quả bưởi được lựa chọn có độ ngọt Brix từ 11,5 độ trở lên, không he đắng, dóc múi, mọng nước; mầu vàng đều, ít vết chấm đen không nám rám, không có vết côn trùng cắn, trọng lượng từ 1-1,2 kg/quả và được kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hai tuần trước khi thu hái. Bưởi Soi Hà của xã Xuân Vân được xuất khẩu đi châu Âu đem lại hy vọng cho các hộ trồng bưởi ở đây, bởi điều đó không chỉ nâng tầm thương hiệu nông sản mà còn giúp người dân tăng thêm thu nhập. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp các cơ quan chuyên môn của tỉnh, của huyện tổ chức tập huấn, tuyên truyền khoa học-kỹ thuật công nghệ cho các hộ dân trồng bưởi để đáp ứng được các tiêu chí, tiêu chuẩn của tổ chức xuất khẩu. Đặc biệt, chúng tôi sẽ mở rộng vùng nguyên liệu để phục vụ cho xuất khẩu năm 2025.

Hợp tác xã Nông sản và Dược liệu Minh Thảo, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên đã áp dụng công nghệ hiện đại sản xuất các sản phẩm cam sấy khô, sấy dẻo... hình thành được chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, giải quyết việc làm, tạo thêm thu nhập cho người dân. Bà Lương Minh Thảo, Giám đốc Hợp tác xã chia sẻ, muốn xây dựng được thương hiệu, hợp tác xã phải chú trọng chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, xây dựng được chuỗi liên kết sản xuất để người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc, yên tâm sử dụng.

Hiện, hợp tác xã đầu tư bốn máy sấy nhiệt với công suất sấy 300 kg cam sấy khô/ngày. Mỗi năm sản xuất được 30 tấn cam sấy khô thành phẩm được đóng gói và xuất bán ra thị trường. Ngoài tiêu thụ trong nước, sản phẩm của hợp tác xã còn được xuất khẩu qua các thị trường Hồng Kông, Trung Quốc... Ngoài ra, hợp tác xã còn sấy dứa, chanh, hoa đu đủ, trà hoa vàng và sản phẩm siro chanh, siro tắc của hợp tác xã vừa qua cũng được lựa chọn để xuất khẩu sang Vương quốc Anh.

Theo thống kê đến nay, Tuyên Quang có 448 hợp tác xã với tổng số 8.572 thành viên, có 4.044 lao động thường xuyên; có 325 trang trại, 44 tổ hợp tác đang hoạt động, sản xuất các lĩnh vực nông lâm sản và thủy sản. Ngoài ra tỉnh có 123 chủ thể OCOP là hợp tác xã; có 57 hợp tác xã áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ với hơn 530 ha được tổ chức trồng theo tiêu chuẩn; 77 hợp tác xã có đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ cho 82 sản phẩm...

Hiện toàn tỉnh hiện có 8.208 ha chè; hơn 5.300 ha cam; hơn 5.200 ha bưởi; hơn 4.400 ha lạc và 2.977 ha mía nguyên liệu; cấp 27 mã số vùng trồng và hai mã số cơ sở đóng gói, với diện tích 241 ha; giá trị sản phẩm thu được bình quân 1 ha đất trồng đạt 111,4 triệu đồng/năm, tăng 1,13 lần so với năm 2020; giá trị sản xuất trồng trọt năm 2024 đạt hơn 4.806,5 tỷ đồng, tăng bình quân 2,5%/năm…

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Đại Thành cho biết: Thời gian tới, tỉnh tập trung phát triển sản xuất, nông, lâm nghiệp hàng hóa theo chuỗi liên kết, ứng dụng khoa học-công nghệ cao, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, hiệu quả, bền vững gắn với nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất; đẩy mạnh áp dụng các tiêu chuẩn trong sản xuất, chế biến nông nghiệp mang lại giá trị gia tăng cao; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong nông nghiệp nông thôn bảo đảm phát triển bền vững. Cùng với đó, tỉnh tập trung thu hút đầu tư, phát triển thị trường, thương mại nông sản hàng hóa và phát triển các sản phẩm OCOP để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, công chức xã Hoàng An được bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết thủ tục hành chính.

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo công việc thực tế

Bằng nhiều giải pháp, tỉnh Phú Thọ đang gấp rút đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp xã để bắt nhịp với phương thức quản trị mới, trong bối cảnh hầu hết vị trí công việc do nhân sự mới đảm nhiệm.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách, phụ nữ xã Quài Tở (tỉnh Điện Biên) có điều kiện đầu tư mở rộng diện tích cây cà-phê.

Điểm tựa của phụ nữ nghèo vùng cao

Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và sự hỗ trợ vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, hàng nghìn hội viên phụ nữ tỉnh Điện Biên đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo và ổn định cuộc sống.

Công trình cấp nước tập trung xã Hồng Thái (Tuyên Quang) phục vụ nước sạch cho người dân.

Nước sạch về bản

Tại các thôn, bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nước sạch đang từng ngày làm thay đổi diện mạo nông thôn và cuộc sống đồng bào các dân tộc.

Phường Cam Đường phối hợp các doanh nghiệp tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện.

Nhiều cách làm sáng tạo xây dựng phường không ma túy

Hướng tới mục tiêu xây dựng phường không ma túy trong năm 2026, phường Cam Đường (Lào Cai) đang triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong công tác phòng, chống ma túy. Những cách làm phù hợp thực tiễn cơ sở đã phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đoàn Kết.

Một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Lai Châu

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Lai Châu từng bước ổn định; tổ chức bộ máy hoạt động hiệu quả, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được nâng cao. Từ các xã vùng khó, vùng cao đến khu vực đô thị, bộ máy mới đang cho thấy sự chuyển biến tích cực, hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.

Đại diện các hộ gia đình thôn Đoàn Kết, xã Bạch Thông biểu quyết nhất trí phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản (Ảnh MINH NGUYỆT)

Khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Những ngày qua, chính quyền các xã, phường ở Thái Nguyên đang khẩn trương tiến hành lấy ý kiến nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản, tổ dân phố. Kết quả cho thấy, hầu hết người dân đồng tình, ủng hộ nhưng vẫn còn có những băn khoăn, lo lắng cần được quan tâm thấu đáo.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh Cao Bằng kiểm tra mô hình trồng cây quế ở xã Canh Tân, tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng đánh thức kinh tế rừng

Thực hiện Chương trình bảo vệ và khai thác hiệu quả kinh tế rừng giai đoạn 2025-2030 của Tỉnh ủy Cao Bằng, thời gian qua, các ngành, địa phương đã có một số đổi mới, sáng tạo trong hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng AI mang lại hiệu quả thiết thực

Việc triển khai thí điểm mô hình trợ lý ảo AI tại một số Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ công an, biên phòng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Giữ bình yên nơi biên giới

Trung tuần tháng 6, khu vực Sông Mã (tỉnh Sơn La) bất ngờ có tiếng súng, xé tan sự tĩnh lặng về đêm của vùng biên giới.

Văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy giá trị trong không gian văn hóa “Sa Pa tinh hoa hội tụ”.

Đưa di sản văn hóa thành động lực phát triển

Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và khí hậu đặc trưng hấp dẫn du khách, vùng đất Sa Pa (Lào Cai) còn sở hữu kho tàng văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc thiểu số. Cùng với việc bảo tồn, địa phương cũng đang phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển du lịch và kinh tế-xã hội.

Mô hình sản xuất chè hữu cơ xã Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nhân rộng chè xanh OCOP gắn với du lịch sinh thái

Tỉnh Thái Nguyên có hơn 22 nghìn héc-ta chè, phấn đấu đến năm 2030 thu được 25 nghìn tỷ đồng. Nhằm góp phần đạt mục tiêu này, Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh triển khai thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất chè xanh phục vụ phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch sinh thái” và từng bước nhân rộng.

Dân quân tự vệ xã Đại Từ hỗ trợ nhân dân thu hoạch lúa trong đợt huấn luyện. (Ảnh: DUY ĐỨC)

"Ba sâu sát" trong huấn luyện dân quân tự vệ ở Thái Nguyên

Trước yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh đổi mới công tác huấn luyện dân quân tự vệ theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc” và 3 sâu sát, gồm: “sát địa bàn, sát nhiệm vụ và sát thực tiễn”.