Tuổi trẻ Bắc Ninh tiên phong, đoàn kết, sáng tạo

Trong hai ngày 6 và 7/10, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027 đã được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 31 thành viên.
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 31 thành viên.

Tham dự Đại hội có Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung, cùng 240 đại biểu đại diện hơn 54 nghìn đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 31 thành viên. Anh Nguyễn Đức Sâm tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh, khóa XV nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lần thứ XII.

Với chủ đề “Tiên phong, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển”, trong nhiệm kỳ 2022-2027, tuổi trẻ Bắc Ninh phấn đấu có 1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức.

Đến năm 2027, có hơn 80% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp thực hiện; trên 1,5 triệu cây xanh được trồng, chăm sóc; thanh niên được hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế đạt 280 tỷ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại Đại hội.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung phát biểu tại Đại hội.

Các cấp bộ Đoàn phát triển được 10 tổ chức Đoàn, Hội tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn FDI; kết nạp 35 nghìn đoàn viên mới; giới thiệu 4,2 nghìn đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, phấn đấu ít nhất kết nạp được 3 nghìn đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú...

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện được 10 công trình thanh niên cấp tỉnh, 112 công trình thanh niên cấp huyện, 534 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, với tổng trị giá gần 10 tỷ đồng.

Đặc biệt trong hơn 2 năm phòng, chống dịch Covid-19, các cấp bộ Đoàn, tuổi trẻ toàn tỉnh đã biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, linh hoạt, sáng tạo, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung ghi nhận những kết quả tuổi trẻ tỉnh đạt được trong 5 năm qua, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội khóa XV đề ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả, thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng đi sâu vào đời sống lao động, học tập, công tác của đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục phát huy tốt vai trò đoàn kết, tập hợp đoàn viên, đặc biệt chú trọng các địa bàn đối tượng đặc thù như thanh niên nông thôn, thanh niên công nhân.

Nghiên cứu phát triển các mô hình hoạt động, sinh hoạt của Đoàn phù hợp với xu thế phát triển; quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của thanh niên; chăm lo, giúp đỡ những thanh niên yếu thế vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống…

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại Đại hội.

Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại Đại hội.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Nguyễn Ngọc Lương ấn tượng trước những kết quả mà tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đây là tiền đề quan trọng góp phần làm nên diện mạo mới, tươi đẹp hơn cho tỉnh nhà, từ tạo niềm tin cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đề nghị, để các phong trào, hoạt động của Đoàn thực sự sinh động và thiết thực, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục.

Trong đó, phải đặc biệt chú trọng giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương Kinh Bắc, xác lập hệ giá trị hình mẫu thanh niên Bắc Ninh trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn cần có giải pháp để giáo dục kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ cho thanh niên để đáp ứng với yêu cầu công việc; tiếp tục có những giải pháp phù hợp để tiếp cận, hỗ trợ, tập hợp, đoàn kết thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Anh Nguyễn Ngọc Lương cho rằng, Bắc Ninh là quê hương của những phong trào lớn đã được nhân rộng ra toàn quốc, trong đó tiêu biểu là phong trào "Nghìn việc tốt". Nhiệm kỳ tới, Tỉnh đoàn Bắc Ninh tiếp tục triển khai 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.