Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”

Từ ngày 22 đến ngày 26/11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ diễn Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” với nhiều hoạt động tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Trình diễn trang phục dân tộc tại Làng trong dịp Tuần Đại đoàn kết các dân tộc năm 2022.
Trình diễn trang phục dân tộc tại Làng trong dịp Tuần Đại đoàn kết các dân tộc năm 2022.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện.

Tham gia các hoạt động có khoảng hơn 200 đồng bào của 15 dân tộc gồm các đoàn dân tộc Mường (tỉnh Thanh Hóa) và dân tộc Nùng (tỉnh Bắc Kạn), cùng các dân tộc hiện đang tham gia hoạt động hằng ngày tại Làng. Ngoài ra, còn có các hiệp hội du lịch địa phương, cộng đồng doanh nghiệp du lịch; du khách trong nước và quốc tế…

Các hoạt động chính bao gồm Chương trình Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023, Ngày hội Trình diễn cây nêu, trình diễn, giao lưu Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2023, Triễn lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023”.

Chương trình khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2023 dự kiến diễn ra ngày 23/11.

Những hình ảnh về các dân tộc được giới thiệu trong khuôn khổ Tuần Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam năm 2022.

Những hình ảnh về các dân tộc được giới thiệu trong khuôn khổ Tuần Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam năm 2022.

Ngày hội Trình diễn cây nêu, giao lưu Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc dự kiến từ ngày 22-26/11, gồm Liên hoan Văn nghệ quần chúng, Trình diễn Trang phục dân tộc truyền thống, Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa, truyền thống dân tộc tại địa phương gắn với cây nêu, trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống địa phương, Trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực, Triển lãm “Đặc trưng Văn hóa các dân tộc Việt Nam”.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Ngày hội còn có Không gian giới thiệu Văn hóa, lễ hội, du lịch của tỉnh Bắc Kạn diễn ra từ ngày 22 - 26/11 tại Không gian làng dân tộc Nùng, Khu các làng dân tộc I.

Tại đây, các nghệ nhân và đồng bào sẽ tái hiện Lễ Cấp sắc pụt (lẩu pụt) của dân tộc Nùng tỉnh Bắc Kạn, trình diễn giới thiệu hát Sli của người Nùng tỉnh Bắc Kạn, cùng các hoạt động diễn xướng, ẩm thực, trò chơi dân gian, và giới thiệu du lịch và các sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Kạn.

Bên cạnh đó, còn có Không gian Văn hóa, lễ hội của tỉnh Thanh Hóa tại Không gian làng dân tộc Mường, Khu các làng dân tộc I cũng trong thời gian này. Tại đây sẽ có các hoạt động như Tái hiện Lễ hội Pôồn Pôông (lễ hội thưởng hoa) của dân tộc Mường tỉnh Thanh Hóa, giới thiệu nét đẹp trang phục Mường và một số nét văn hóa diễn xướng, ẩm thực, trò chơi dân gian.

Bên cạnh đó, Làng còn tổ chức một số hoạt động khác như Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nam Bộ (tại Khu các làng dân tộc III, làng dân tộc Khmer); Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Nguyên (Khu các làng dân tộc II, các làng dân tộc Ê Đê, Raglai, CơTu, Tà Ôi, Xơ Đăng, Ba Na, Gia Rai) điểm nhấn tại làng Ê Đê; Ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc Tây Bắc (Khu các làng dân tộc I trong đó làng Mường là điểm nhấn) và Triển lãm ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” thuộc “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tại Sân lễ hội làng III, Khu các làng dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.