Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trưa 11/4, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có buổi gặp mặt cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào cùng đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Lào.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Bày tỏ vui mừng và tự hào được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tới thăm, động viên, bà con kiều bào đều khẳng định, cộng đồng người Việt Nam có truyền thống đoàn kết, luôn gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trong đời sống.

Bà con kiều bào cho biết, thời gian qua, cộng đồng người Việt tại Lào đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, đất nước như quyên góp giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19...

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt Nam tại Lào có sự gắn bó, kết nối chặt chẽ với các cơ quan chính quyền và nhân dân nước sở tại, là cầu nối hiệu quả vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào; luôn chăm chỉ làm việc, đóng góp tích cực vào tiến trình phát triển kinh tế-xã hội của nước sở tại.

Đại diện doanh nghiệp Việt Nam tại Lào kiến nghị Nhà nước ta có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư tại Lào, để các doanh nghiệp có điều kiện nâng cao sức cạnh tranh, mở rộng quy mô đầu tư, đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tựu hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Lào.

Trong không khí thân tình, ấm áp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng gửi đến toàn thể cộng đồng người Việt Nam tại Lào, cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào.

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Quang cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Nhấn mạnh tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào được các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, Chủ tịch nước cho biết chuyến thăm lần này của Đoàn cũng nhằm tiếp tục làm sâu sắc thêm tình hữu nghị đặc biệt đó.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam sinh sống và làm việc ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Lào; coi đây là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc.

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả của bà con kiều bào sinh sống và làm việc ở nước ngoài, Chủ tịch nước cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước thường xuyên đề cập, kiến nghị các nội dung hoàn thiện, củng cố địa vị pháp lý, tháo gỡ khó khăn trong đời sống của bà con kiều bào thông qua các cuộc tiếp xúc, làm việc với lãnh đạo các nước.

Hoan nghênh và đánh giá cao lòng yêu nước và những đóng góp quan trọng của kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như đối với quan hệ hai nước, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào nỗ lực hơn nữa vượt qua khó khăn, hướng đến kinh doanh bền vững, lâu dài, thực hiện tốt hơn nữa chủ trương hợp tác kinh tế, đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch nước khẳng định, Nhà nước sẽ luôn quan tâm, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước ngày càng hiệu quả, thiết thực.

Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, nỗ lực xây dựng cộng đồng lớn mạnh và phát triển hơn nữa, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam; đồng thời đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước Lào, giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi vững bền.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Đối với những nguyện vọng, đề xuất của bà con và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, Chủ tịch nước chia sẻ, ghi nhận các ý kiến và đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung rà soát, nghiên cứu, sớm có giải pháp phù hợp trên tinh thần kịp thời, thấu đáo.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, hiện có khoảng 100 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Lào. Trong đó, có gần 40 nghìn người đang sinh sống và làm việc tại thủ đô Vientiane.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.