Trung tướng Lê Quang Đạo thăm, động viên khối Cảnh sát biển tham gia diễu binh, diễu hành

Ngày 21/3, tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam do Trung tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn, đến thăm, động viên, tặng quà khối Cảnh sát biển tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Trung tướng Lê Quang Đạo động viên nữ chiến sĩ Cảnh sát biển tham gia khối quân nhạc.
Trung tướng Lê Quang Đạo động viên nữ chiến sĩ Cảnh sát biển tham gia khối quân nhạc.

Thực hiện chỉ thị của Bộ Quốc phòng, kế hoạch của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tổ chức huấn luyện, luyện tập tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, Cảnh sát biển Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp Bộ Tham mưu Quân khu 4 tuyển chọn 118 đồng chí cán bộ, chiến sĩ tổ chức huấn luyện, luyện tập theo đúng biên chế và chương trình quy định.

Trong quá trình huấn luyện, hợp luyện, vượt qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng, mưa rét, cơ sở vật chất còn gặp không ít khó khăn, song cán bộ, chiến sĩ khối Cảnh sát biển tham gia diễu binh, diễu hành đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng nỗ lực vượt khó, quyết tâm luyện rèn, hoàn thành có chất lượng các nội dung huấn luyện.

Qua theo dõi thực tế đội hình khối Cảnh sát biển diễu duyệt trong buổi hợp luyện, Trung tướng Lê Quang Đạo ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực luyện tập và kết quả huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ khối Cảnh sát biển tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước trong suốt thời gian qua.

Trung tướng Lê Quang Đạo tặng quà động viên khối nam sĩ quan Cảnh sát biển do lực lượng Quân khu 4 đảm nhiệm.

Trung tướng Lê Quang Đạo tặng quà động viên khối nam sĩ quan Cảnh sát biển do lực lượng Quân khu 4 đảm nhiệm.

Để tiếp tục giữ vững và phát huy kết quả huấn luyện, luyện tập, Trung tướng Lê Quang Đạo yêu cầu, cán bộ huấn luyện và cán bộ, chiến sĩ khối Cảnh sát biển tham gia diễu binh, diễu hành nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đồng thời hăng hái, quyết tâm trong tập luyện xác định rõ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm chính trị to lớn khi được đại diện cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tham gia phục vụ trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí đề nghị, các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, có kế hoạch huấn luyện chi tiết, khoa học, phù hợp điều kiện sinh hoạt, thời tiết hiện nay; bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn đầy đủ. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phải tích cực theo dõi, sâu sát kịp thời nắm bắt tâm lý, tâm tư, nguyện vọng, trình độ, kiến thức của cán bộ, chiến sĩ trong khối Cảnh sát biển để từ đó có biện pháp giáo dục, động viên sát thực, bảo đảm chất lượng, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Trung tướng Lê Quang Đạo động viên, tặng quà nữ chiến sĩ Cảnh sát biển tham gia khối quân nhạc.

Trung tướng Lê Quang Đạo động viên, tặng quà nữ chiến sĩ Cảnh sát biển tham gia khối quân nhạc.

Dịp này, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã đến động viên, tặng quà các đồng chí nữ chiến sĩ Cảnh sát biển tham gia luyện tập trong khối nữ quân nhạc phục vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.