Trung Quốc nêu trọng tâm hợp tác "Vành đai và Con đường" 10 năm tới

Báo cáo đã đề xuất các ý tưởng, tầm nhìn và giải pháp hành động để thúc đẩy chung tay xây dựng "Vành đai và Con đường" phát triển với chất lượng cao trong giai đoạn 10 năm tới.
Bên ngoài Trung tâm Hội nghị tổ chức Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ 3 năm 2023. (Ảnh: HỮU HƯNG)
Bên ngoài Trung tâm Hội nghị tổ chức Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế "Vành đai và Con đường" lần thứ 3 năm 2023. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Ngày 24/11, Văn phòng Ban chỉ đạo công tác thúc đẩy xây dựng "Vành đai và Con đường" Trung Quốc công bố báo cáo với tựa đề "Tầm nhìn và hành động kiên trì thúc đẩy cùng xây dựng "Vành đai và Con đường" phát triển với chất lượng cao: Triển vọng trong giai đoạn 10 năm tới".

Theo báo chí Trung Quốc, báo cáo gồm 5 phần: Thành tựu và kinh nghiệm xây dựng "Vành đai và Con đường" 10 năm qua; ý tưởng chủ đạo xây dựng "Vành đai và Con đường" 10 năm tới; lĩnh vực và định hướng trọng tâm; lộ trình và giải pháp; triển vọng phát triển 10 năm tới.

Báo cáo cho biết, trong hợp tác xây dựng "Vành đai và Con đường", chú trọng "5 kết hợp", gồm: kết hợp giữa kế thừa và sáng tạo, giữa Nhà nước và thị trường, giữa song phương và đa phương, giữa quy mô và hiệu quả, giữa phát triển và an ninh; kiên trì các quan điểm, nguyên tắc như cùng bàn bạc, cùng phát triển, cùng chia sẻ; cởi mở, xanh, liêm khiết, tiêu chuẩn cao, mang lợi ích cho người dân, bền vững...

Để đưa sáng kiến bước vào giai đoạn mới, phát triển với chất lượng cao, báo cáo nêu 5 mục tiêu lớn để thực hiện trong 10 năm tới, gồm: tạo ra mạng lưới kết nối thông suốt và hiệu quả hơn; thúc đẩy hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực bước lên tầm cao mới; người dân các quốc gia tham dự được hưởng lợi nhiều hơn, hạnh phúc hơn; cơ bản hình thành thể chế mới, mở cửa kinh tế với trình độ cao; quan điểm về cộng đồng nhân loại chia sẻ tương lai ngày càng trở nên phổ biến.

Các lĩnh vực và định hướng trọng tâm trong 10 năm tới bao gồm: hình thành cơ chế trao đổi, kết nối chính sách đa tầng nấc giữa các Chính phủ, đi sâu kết nối các quy tắc, tiêu chuẩn; thúc đẩy kết nối cả trên bộ, trên biển, bầu trời, hạ tầng công nghệ thông tin; mở rộng hợp tác thương mại toàn cầu, tăng cường hợp tác đầu tư song phương, nâng cao mức độ tự do hóa, tiện lợi hóa thương mại và đầu tư; hoàn thiện cơ chế hợp tác về tài chính, mở thêm kênh đầu tư, huy động vốn; tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch và thể thao, hợp tác giữa các chính đảng và tổ chức nhân dân, hợp tác báo chí và cơ sở nghiên cứu; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới như phát triển xanh, hợp tác số, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo...

"Vành đai và Con đường" (BRI) là sáng kiến về việc cùng xây dựng "Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa" và "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21", được Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất năm 2013.

Tháng 10 năm nay, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ra đời sáng kiến BRI, Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ 3 tổ chức tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc với sự tham dự của đại diện hơn 140 quốc gia và hơn 30 tổ chức quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Phạm Hùng Tâm phát biểu tại buổi gặp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cung cấp)

Việt Nam-Australia tăng cường phối hợp, thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao

Đại sứ Việt Nam tại Australia đề nghị các cơ quan Australia tiếp tục phối hợp chặt chẽ Đại sứ quán Việt Nam tại Australia và các đối tác Việt Nam để tích cực triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhất là các văn kiện và thỏa thuận cấp cao.

Quang cảnh Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc 2026. (Ảnh: Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc cung cấp)

Kết nối tri thức, khơi nguồn đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc

Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ từng bước phát triển thành một mạng lưới mở về tri thức và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc, nơi các nhà khoa học, chuyên gia, thế hệ trí thức trẻ, doanh nghiệp và các tổ chức của hai nước cùng gặp nhau, chia sẻ nguồn lực và hình thành những sáng kiến hợp tác mới.

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cung cấp)

Mở ra một giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức tới Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn là dịp để hai bên cụ thể hóa những cam kết và định hướng lớn đã được các lãnh đạo cấp cao thống nhất; thể hiện quyết tâm của hai nước đưa khuôn khổ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tiến sĩ Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia, trí thức Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: Tiến sĩ Trần Hải Linh cung cấp)

Tạo thêm động lực và thể chế, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp mà còn góp phần tạo thêm động lực chính trị và thể chế, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc bước vào một giai đoạn phát triển sâu sắc, thực chất, bền vững hơn.