Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Chiều 24/10, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Trung đoàn Cảnh sát cơ động đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.
Trung đoàn Cảnh sát cơ động đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động dự và chỉ đạo buổi Lễ.

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 21/10/2003, Bộ trưởng Công an đã quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc Thủ đô trực thuộc Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, nay là Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Trải qua 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô đã làm tốt các công tác sau:

Công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác theo đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô và các địa phương lân cận.

Tổ chức lực lượng ứng trực và ra quân bảo vệ tuyệt đối an toàn các hội nghị, sự kiện chính trị, xã hội trong nước, quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, Công an các đơn vị, địa phương tham gia đấu tranh, triệt phá các chuyên án và giải quyết các vụ việc đột xuất, phức tạp về an ninh, trật tự góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Với những thành tích đạt được, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, chính quyền địa phương ghi nhận, biểu dương, tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, Trung đoàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; nhiều đồng chí đã chiến đấu dũng cảm, anh dũng hy sinh để bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Những thành tích xuất sắc của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân nói chung và truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng, đặc biệt là Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Cảnh sát cơ động được xác định là 1 trong 6 lực lượng ưu tiên tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025.
Để hoàn thành nhiệm vụ này, cần phải có sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của toàn lực lượng, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô.

Diễu hành lực lượng.

Diễu hành lực lượng.

Đồng chí Tư lệnh yêu cầu, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô nói riêng và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh nói chung tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

Tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, nhất là công tác phối hợp, trao đổi thông tin với Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn phụ trách để chủ động về phương án, lực lượng sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ.

Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, thực binh; xây dựng và luyện tập thành thục các dạng phương án tác chiến. Tiếp tục tổ chức tốt công tác hành quân dã ngoại đến các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng tôn giáo, dân tộc... nắm tình hình và giúp nhân dân khắc phục khó khăn, củng cố mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu cũng yêu cầu, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô cần đặc biệt quan tâm công tác cán bộ. Chú trọng từ khâu tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kết hợp với bố trí nguồn cán bộ hợp lý, phù hợp với đặc thù của đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung; đảm bảo chế độ đãi ngộ và các chế độ chính sách đặc thù của lực lượng để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lê Ngọc Châu trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.