Trục lợi đền Đá Thiên ở Thái Nguyên

NDĐT - Mặc dù đền Đá Thiên ở thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) đã có từ cách đây khoảng bảy thập kỷ, là cơ sở tín ngưỡng của nhân dân địa phương, nhưng một số người lại nhận là cơ sở tín ngưỡng của gia đình, tự ý đặt hòm công đức, thu tiền công đức của khách thập phương để trục lợi.

Đền Đá Thiên đang bị một số người trục lợi.
Đền Đá Thiên đang bị một số người trục lợi.

Cơ sở tín ngưỡng của nhân dân

Đền Đá Thiên ở thị trấn Trại Cau đã có từ cách đây khoảng bảy thập kỷ, thờ tự tướng Hoàng Bảy - vị tướng thời Lê có công dẹp giặc, bảo vệ vùng biên ải phía bắc. Chủ tịch UBND thị trấn Trại Cau Vũ Đăng Khoa cho biết: Theo các cụ cao tuổi ở tổ 16 và tổ 17 (nơi có đền Đá Thiên), đền được hình thành từ đầu những năm 1940, tại ô số 46, từ bản đồ số 5, đo đạc năm 1997, trên diện tích gần 2.500 m2 là đất công, do UBND thị trấn quản lý, là cơ sở tín ngưỡng của nhân dân địa phương”.

Theo Báo cáo số 253/BC-UBND, ngày 25-9-2019 của UBND huyện Đồng Hỷ, từ năm 1950, nhân dân địa phương giao cho ông Hoàng Văn Hòa là người địa phương trông nom, quét dọn đền Đá Thiên, nhưng do công việc vất vả, tuổi cao nên năm 1969 ông Hòa mời bà Hoàng Thị Lý cùng trông coi. Đến năm 2004, do sức khỏe yếu nên ông Hòa giao cho bà Lý một mình trông coi.

Biên bản cuộc họp ngày 3-11-2010 của UBND thị trấn Trại Cau và nhân dân các tổ 16 và tổ 17 bàn về việc quản lý đền Đá Thiên, bà Hoàng Thị Lý khẳng định: Đền Đá Thiên là cơ sở tín ngưỡng của nhân dân địa phương, bản thân là người trông nom, quét dọn, hương khói tại đền và hằng năm cùng với nhân dân địa phương tổ chức bốn hoạt động tín ngưỡng chính để cầu cho mùa màng tốt tươi.

Những năm gần đây, khách thập phương đến đền Đá Thiên sinh hoạt tín ngưỡng ngày càng nhiều và đóng góp xây dựng một số hạng mục trong khu vực đền. Mặc dù UBND thị trấn đã nhiều lần lập biên bản đình chỉ việc xây dựng trái phép và yêu cầu tháo dỡ, xử phạt vi phạm hành chính về việc sử dụng đất trái quy định đối với bà Hoàng Thị Lý. Tuy nhiên, việc xây dựng các công trình như động Lâm Sơn, nhà ban công đồng, cung vua cha, tháp chuông, nhà công đồng, đường bê-tông, nhà ở cho thủ nhang... trong khu vực đền Đá Thiên vẫn được lén lút thực hiện.

Để thống nhất quản lý và hướng dẫn nhân dân sở tại và khách thập phương đến sinh hoạt tín ngưỡng tại đền Đá Thiên, ngày 13-6-2017, UBND thị trấn Trại Cau ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý đền và ngày 21-12-2018, UBND thị trấn Trại Cau ban hành Quyết định số 303/QĐ-UBND kiện toàn Ban Quản lý đền Đá Thiên.

Lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi

Khách thập phương bị thu tiền gửi xe với giá “cắt cổ”.

Sau khi được thành lập, Ban Quản lý đền Đá Thiên chuẩn bị đi vào hoạt động thì bà Hoàng Thị Lý, gần 80 tuổi, Phó Ban Quản lý bị ốm, lập tức các con, cháu bà Lý tìm nhiều cách chống đối, cản trở, ngăn cản, không cho Ban Quản lý tiếp cận đền Đá Thiên, đồng thời tiếp tục tự ý đứng ra trông coi, quản lý, duy trì hòm công đức, thu tiền công đức của khách thập phương, coi cơ sở tín ngưỡng này như của riêng mình.

Để quản lý đền Đá Thiên theo quy định, ngày 19-7-2019, UBND thị trấn Trại Cau phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Trại Cau tổ chức họp với đại diện 109 hộ gia đình ở tổ 16 và tổ 17, trong đó có 102 đại diện các hộ gia đình nhất trí để Ban Quản lý đền Đá Thiên bao gồm đại diện chính quyền, đoàn thể, nhân dân sở tại điều hành công việc tín ngưỡng, quản lý đền Đá Thiên một cách công khai, minh bạch, giữ gìn an ninh, trật tự do khách đến sinh hoạt tín ngưỡng.

Những ngày gần đây, mặc dù Ban Quản lý đền Đá Thiên đã được kiện toàn, nhưng trên thực tế vẫn chưa quản lý được ngôi đền này. Vì khi tiến hành các công việc quản lý, bảo đảm an ninh trật tự thì bị một số người tự xưng là người nhà đền (thực chất là người nhà bà Lý) cản trở, không cho vào đền. Mặt khác, những người tự xưng này vẫn tiếp tục thu tiền công đức của khách để bỏ túi làm nhân dân địa phương bức xúc. Tại khu vực chung quanh đền, một số người tự ý thu tiền gửi xe của khách với giá “cắt cổ”, không có hóa đơn, chứng từ.

Giải quyết dứt điểm vấn đề này, UBND huyện Đồng Hỷ đã thành lập tổ công tác thực hiện nhiệm vụ xác minh nguồn gốc đất đai khu vực đền Đá Thiên, nguồn gốc các công trình xây dựng trong khu vực; giao Công an huyện Đồng Hỷ bảo đảm an ninh, trật tự tại đền.

Nhân dân địa phương cho rằng, chính quyền các cấp cần khẩn trương thực hiện các biện pháp cần thiết để đưa đền Đá Thiên trở lại là cơ sở tín ngưỡng của cộng đồng, ngăn chặn tình trạng một số cá nhân lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và PGS,TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao bộ sách tặng Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

Giới thiệu bộ sách "Tuyển tập các tác phẩm chọn lọc của Tổng Tư lệnh Fidel Castro Ruz"

Bộ sách gồm 24 tập với tổng dung lượng khoảng 15 nghìn trang, tuyển chọn các bài phát biểu, bài viết, trả lời phỏng vấn, thông điệp và nhiều văn kiện quan trọng của Chủ tịch Fidel Castro Ruz trong suốt quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi và bền bỉ của ông, được sắp xếp theo từng giai đoạn lịch sử.

Ảnh minh họa. (Ảnh có sử dụng AI)

Xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa theo trình tự, thủ tục rút gọn

Thông báo số 12-TB/BCĐTW ngày 30/7/2026 kết luận Phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam xác định phát triển công nghiệp văn hóa thành một động lực tăng trưởng mới và giao nhiệm vụ hoàn thiện các dự án Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2026) theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Nghệ sĩ Nhân dân Văn Hà (bên phải) chụp cùng nhạc sĩ Đỗ Nhuận vào tháng 5/1975. (Ảnh: TƯ LIỆU)

Tiếp nối khát vọng vun đắp âm nhạc bác học Việt Nam

Trong dòng chảy âm nhạc bác học Việt Nam, Nghệ sĩ Nhân dân Văn Hà là một trong những người đặt nền móng cho nghệ thuật opera và nhạc kịch chuyên nghiệp. Hơn nửa thế kỷ sau, những tư duy nghệ thuật và khát vọng của ông vẫn tiếp tục được các thế hệ nghệ sĩ kế thừa. 

Cảnh trong vở "Các cụ gánh còng lưng" (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Ninh Bình) - tác phẩm đạt Huy chương Vàng vở diễn tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm năm 2025.

Đưa sân khấu vào chuỗi giá trị văn hóa

Những năm qua, sân khấu Việt Nam đã có nhiều nỗ lực tìm tòi, đổi mới. Không ít vở diễn được đầu tư công phu, giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật và bản sắc dân tộc, được giới chuyên môn ghi nhận. Tuy vậy, vẫn có khá nhiều vở diễn sức sống của tác phẩm chưa tương xứng với chất lượng sáng tạo.

Nhà thiết kế Hàn Phượng (đứng chính giữa) và dàn nghệ sĩ ra chào khán giả.

Bộ sưu tập áo dài Việt Nam của nhà thiết kế Hàn Phượng mở màn Global Fashion Week All Stars 2026

Tối 31/7, bộ sưu tập mới "Huyền sắc non cao" của nhà thiết kế Hàn Phượng gây chú ý với màn trình diễn của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến, mang đến hành trình nghệ thuật lấy cảm hứng từ thiên nhiên, văn hóa và con người miền núi phía bắc, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của áo dài Việt Nam trên sàn diễn thời trang quốc tế.

Các đại biểu, diễn viên Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh cùng các em tham gia khóa học chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: LINH ĐOAN)

Nuôi dưỡng đam mê kịch nói cho thiếu nhi

Lần đầu tiên, Nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp dạy kỹ năng biểu diễn sân khấu học đường cho học sinh trên địa bàn. Sau một khóa học kéo dài gần 2 tháng, các bạn nhỏ đã mở cánh cửa đầu tiên trên hành trình khám phá vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật kịch nói.

Cơ chế đặt hàng cần hướng tới tạo ra những sản phẩm văn hóa có sức sống lâu dài.

Đổi mới cơ chế đặt hàng để thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định mục tiêu đẩy mạnh phát triển, đưa công nghiệp văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển đất nước. Muốn hiện thực hóa, cơ chế đặt hàng cần thay đổi theo hướng chuyển từ tư duy đầu tư cho tác phẩm sang đầu tư cho tài sản văn hóa.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày diễn văn kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026)

Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn (tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).