Trọng tài V-League hoàn thành lớp đào tạo VAR đợt 1

Từ ngày 20/2 đến ngày 4/3, khóa học đào tạo trọng tài VAR đã được tổ chức tập trung tại Hà Nội. Sau chuỗi ngày học tập tích cực, 18 trọng tài và trợ lý trọng tài V-League đã làm quen với công nghệ VAR mức độ 1 trên hệ thống mô phỏng với những tình huống đơn giản.
Các trọng tài và trợ lý trọng tài tham dự khóa học đào tạo trọng tài VAR đợt 1. (Ảnh: VFF)
Các trọng tài và trợ lý trọng tài tham dự khóa học đào tạo trọng tài VAR đợt 1. (Ảnh: VFF)

Công tác đào tạo trọng tài VAR được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm hướng đến mục tiêu sớm đưa công nghệ VAR áp dụng tại hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Trong đó, giảng viên lớp đào tạo có ông Hakan Anaz - giảng viên của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã hướng dẫn qua hình thức trực tuyến, cùng với đó là ông Sebastian Andrzej - giảng viên kỹ thuật FIFA, cùng các giảng viên Ban Trọng tài.

Ban Trọng tài đã lựa chọn 18 trọng tài tham dự lớp đào tạo trọng tài VAR tại phòng LAB (Laboratory) từ ngày 20/2 đến ngày 4/3, bao gồm 4 trọng tài FIFA, 12 trọng tài quốc gia và 2 trợ lý FIFA.

Các trọng tài đều rất hào hứng khi được làm quen với công nghệ VAR, tích cực học tập, dần bắt nhịp với công nghệ VAR, được làm quen trong khâu quan sát các góc máy, phối hợp với kỹ thuật viên và phân tích các tình huống cơ bản trong bộ tình huống mà FIFA cung cấp.

So với giai đoạn tập huấn lý thuyết trước đó, khóa đào tạo trọng tài VAR trong phòng LAB lần này đã giúp các trọng tài được làm quen trên hệ thống mô phỏng. Đây được xem là bước đào tạo cơ bản đầu tiên dành cho các trọng tài. Không chỉ được tập làm quen từ các tình huống đơn giản, các trọng tài cùng nhau học cách phối hợp giữa trọng tài chính, trọng tài VAR và nhân viên kỹ thuật.

Quang cảnh một buổi học về công nghệ VAR.

Quang cảnh một buổi học về công nghệ VAR.

Tiêu chí khóa đào tạo VAR là can thiệp tối thiểu và lợi ích tối đa. Hiểu rõ sự quan trọng của việc VAR có thể được áp dụng tại Việt Nam sớm hay không, trong suốt quãng thời gian tham gia học tập, các trọng tài đều cố gắng tập trung tiếp thu những gì tốt nhất mà các giảng viên truyền đạt.

Trọng tài Nguyễn Trung Kiên - 1 trong số 18 trọng tài tham dự lớp đào tạo trọng tài VAR chia sẻ: “Sau hơn 2 tuần tham gia lớp đào tạo, bước đầu các trọng tài đã được trang bị các kiến thức cơ bản, ban đầu của công nghệ VAR, hiểu được trình tự phối hợp giữa VAR và trọng tài. Các kiến thức được đào tạo trong quãng thời gian này giúp trọng tài có nghiên cứu sâu hơn, có thời gian đánh giá tình huống qua các góc máy quay chậm, từ đó được nâng cao trình độ, khả năng phân tích tình huống".

Trọng tài Trung Kiên cho biết thêm: "Không chỉ được làm quen với công nghệ mới, việc tham gia đào tạo VAR còn giúp trọng tài nâng cao được trình độ cho bản thân, đặc biệt khả năng phân tích lỗi để có thể áp dụng thực hành cho công việc trọng tài khi các giải đấu chuyên nghiệp trở lại trong thời gian tới”.

Ông Đặng Thanh Hạ - Trưởng Ban Trọng tài Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), giảng viên lớp tập huấn cho biết: “Khóa đào tạo trọng tài VAR trong phòng LAB là khóa học đầu tiên trong quy trình thực hiện VAR đã đăng ký FIFA. Trong đợt đào tạo lần này, 18 trọng tài được thực hành những tình huống đơn giản, mô phỏng theo học tình huống với các kỹ thuật viên.

Trọng tài có nhiệm vụ đánh giá những tình huống đó có cần can thiệp dừng trận đấu hay không. Bước đào tạo này bao gồm các video phân tích tình huống đơn giản bao gồm hơn 20 tình huống vị trí VAR. Sau thời gian học tập, Tôi đánh giá các trọng tài đã hoàn thành khóa học đợt 1 và làm tốt theo yêu cầu của FIFA”.

Tham dự bế mạc lớp tập huấn trọng tài VAR, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực của các trọng tài tham dự lớp đào tạo VAR lần này. Triển khai đưa VAR về với các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia chắc chắn là một dự án lịch sử của bóng đá Việt Nam".

Ông Trần Anh Tú nhấn mạnh: "Đây cũng chính là nỗ lực nhằm giảm sức ép cho các trọng tài, tạo điều kiện tốt cho các trọng tài hoàn thành nhiệm vụ điều hành trận đấu, góp phần nâng cao hình ảnh và giá trị cho các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. FIFA hiện ngày càng áp dụng nhiều công nghệ hỗ trợ trọng tài, chính vì vậy bản thân các trọng tài cũng cần không ngừng cố gắng nâng cao trình độ bản thân".

Theo kế hoạch dự kiến, khóa đào tạo cho Trọng tài VAR mức độ 2 với các các tình huống phức tạp dài 3-5 phút cùng việc áp dụng 1 trận đấu 90 phút trực tiếp hoặc ghi trước sẽ được VPF, phối hợp Ban Trọng tài VFF tổ chức trong tháng 4 tới.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.