Thử nghiệm VAR, nét mới của V.League 1-2023

Công ty cổ phần Bóng đá Việt Nam (VPF), đơn vị tổ chức Giải bóng đá vô địch quốc gia (V.League 1) cho biết, công ty sẽ đầu tư trang thiết bị, tập huấn trọng tài để thử nghiệm trọng tài VAR từ giai đoạn 2 của V.League 1-2023. Sau đó, VAR sẽ được chính thức áp dụng từ mùa giải 2024 theo lịch thi đấu mới. Việc áp dụng công nghệ VAR được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tối đa công tác trọng tài vốn bị xem là yếu kém ở nhiều mùa bóng vừa qua.
VPF tổ chức lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu V.League 1-2023.
VPF tổ chức lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu V.League 1-2023.

V.LEAGUE 1-2023 được xem như mùa giải bản lề để thực hiện kế hoạch thay đổi khung thời gian tổ chức đối với giải đấu cấp câu lạc bộ (CLB) trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Theo đó, giải bắt đầu từ mùa thu của năm trước và kết thúc vào mùa hè của năm sau giống như giải Ngoại hạng Anh. Năm nay, V.League 1 dự kiến diễn ra từ tháng 2 tới tháng 8/2023, với nhiều nét mới được kỳ vọng tạo nên cuộc đua tranh hấp dẫn giữa 14 CLB chuyên nghiệp: Becamex Bình Dương, Công an nhân dân, Đông Á Thanh Hóa, Hà Nội FC, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Nam Định, SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Topenland Bình Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Viettel. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, nhiều CLB như: Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Công an nhân dân, Nam Định… đều có sự thay đổi về nhân sự, từ huấn luyện viên đến cầu thủ.

Giống như thể thức thi đấu đã bắt đầu từ mùa giải 2020, Night Wolf V.League 1-2023 sẽ áp dụng phương thức thi đấu theo hai giai đoạn: giai đoạn 1 dự kiến diễn ra từ ngày 4/2/2023 đến 30/5/2023, có 14 CLB thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Sau khi kết thúc giai đoạn 1, căn cứ vào thứ hạng của các CLB, ban tổ chức giải sẽ tiến hành phân nhóm A và B ở giai đoạn 2. Trong giai đoạn hai, tám CLB xếp hạng cao nhất thi đấu theo vòng tròn một lượt tính điểm để xác định CLB vô địch với phần thưởng trị giá ba tỷ đồng; sáu CLB còn lại thi đấu theo vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng, xác định đội bóng xuống giải hạng nhất. Số điểm CLB đạt được tại giai đoạn 1 được tính vào tổng điểm xếp hạng của CLB khi thi đấu ở giai đoạn 2 và xếp hạng toàn giải đối với cả nhóm A và nhóm B. Tùy thời điểm, tính chất quan trọng của trận đấu như trận tranh chức vô địch, trận đấu trụ hạng VPF sẽ tính toán mời trọng tài ngoại.

Nhằm thu hút nguồn lực từ cầu thủ gốc Việt trở về Việt Nam thi đấu, mỗi CLB được đăng ký tối đa ba cầu thủ nước ngoài và một cầu thủ Việt Nam gốc nước ngoài (cầu thủ nhập tịch) như những mùa giải vừa qua. Dự kiến, tại mùa giải 2023, các CLB được đăng ký thêm một cầu thủ nước ngoài gốc Việt Nam (riêng đối với CLB tham dự các giải đấu của AFC mùa giải 2023-2024, ở giai đoạn 2 có thể được đăng ký bổ sung, bảo đảm có tối đa bốn cầu thủ nước ngoài, trong đó có tối thiểu một cầu thủ có quốc tịch thuộc liên đoàn thành viên AFC.

Về thời gian thi đấu của mùa bóng mới, Tổng Giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc đánh giá: “AFC đưa ra những thay đổi về thời gian tổ chức các giải đấu thuộc liên đoàn thành viên theo hướng đồng bộ với lịch thi đấu các giải hàng đầu châu Âu và thế giới. Việc V.League diễn ra trong hai năm như khuyến cáo của AFC là bước ngoặt lịch sử của bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam đang ngày càng phát triển, chúng ta không thể đứng ngoài xu thế chung mà cần điều chỉnh, thích ứng và phát triển ổn định trong giai đoạn mới. Vì vậy, mùa giải 2023 sắp tới đây mang ý nghĩa bước đệm cực kỳ quan trọng”.

Tại V.League 1-2023, hầu hết các trận đấu sẽ được FPT Play - đối tác truyền thông chính thức của Công ty VPF tường thuật trực tiếp trên các hạ tầng: mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, internet, di động, trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội… Công ty VPF cùng FPT Play sẽ thực hiện nhiều chương trình bám sát quá trình tập luyện, thi đấu của các CLB, các bản tin chất lượng đồng hành theo giải đấu tại các địa phương, những phân tích chuyên sâu của các chuyên gia, các bình luận viên, cầu thủ và nhà báo, cung cấp góc nhìn đa chiều cho khán giả.

Mùa giải 2023 của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ bắt đầu bằng trận tranh Siêu cúp quốc gia giữa CLB Hà Nội và CLB Hải Phòng diễn ra ngày 29/1 trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội). Giải bóng đá Cúp quốc gia 2023 sẽ khởi tranh ngày 8/3 và kết thúc vào ngày 30/8. Giải hạng nhất quốc gia sẽ khởi tranh ngày 11/2 và kết thúc ngày 12/8.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.

Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc giữa Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tăng cường nguồn lực phát triển thể thao Công an nhân dân

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác giữa hai đơn vị, nhằm huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân.