Trồng 50 nghìn cây xanh tại rừng đầu nguồn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông

Sáng 8/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam phát động chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022. Chương trình nằm trong Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ và mục tiêu trồng mới 100 triệu cây do Trung ương Đoàn triển khai.

Đồng chí Bùi Quang Huy (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức phát động chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022.
Đồng chí Bùi Quang Huy (thứ 2 từ trái sang) cùng đại diện các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức phát động chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022.

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, điểm đặc biệt của chương trình nằm ở việc mỗi đoàn viên, thanh niên khi tham gia sẽ có cơ hội góp cây xanh trồng rừng bằng những việc làm đơn giản thông qua các hoạt động như “Cam kết xanh”, “Hành động xanh”, trồng cây ảo, chạy, đi bộ…

Cụ thể, “Cam kết xanh” là cuộc vận động được triển khai tại địa chỉ trieucayxanh.doanthanhnien.vn. Các bạn trẻ có thể dễ dàng truy cập, đăng ký thực hiện nhiều “Hành động xanh” ngoài đời thực hoặc tham gia minigame “Trồng cây ảo - Góp cây thật”. Mỗi “Hành động xanh”, cây ảo trưởng thành trong minigame sẽ được quy đổi thành 1 cây thật.

Để góp cây xanh, đoàn viên, thanh niên cả nước cũng có thể tham gia Cuộc thi ảnh và video clip “Triệu cây xanh” tại địa chỉ trang web đã nêu. Cuộc thi có nội dung xoay quanh việc ghi lại các “Hành động xanh” như xây dựng không gian sống xanh, tái chế, trồng cây hoặc khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên Việt Nam.

Các bạn trẻ với sở thích hoạt động thể dục thể thao có thể tham gia chương trình qua Giải chạy, đi bộ trực tuyến “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”. Mỗi vận động viên khi chạy đủ 10km sẽ đóng góp 5 cây xanh cho chương trình. Đặc biệt, khi vượt qua các mốc cự ly nhất định, số cây xanh đóng góp sẽ tăng lên nhiều lần. Ban Tổ chức chương trình đặt mục tiêu vận động tối thiểu 30 nghìn cây xanh qua Giải chạy.

Đáng chú ý, khi chương trình khép lại, những bạn trẻ giành giải cao nhất tại Cuộc thi ảnh và Giải chạy sẽ được góp mặt tại nhiều hoạt động tham quan, trải nghiệm và tìm hiểu về hệ sinh thái rừng nguyên sinh, những thuận lợi, khó khăn trong công tác bảo tồn thiên nhiên tại các khu vực vườn quốc gia.

Với những kết quả thu được từ chương trình cũng như những nghiên cứu thực tế tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đắk Nông… Ban Tổ chức sẽ phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Koha học Lâm nghiệp Nam bộ nhằm xây dựng Báo cáo khoa học về giá trị của cây trồng mới trong dự án “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” đối với sinh quyển, sinh khối và nước ngầm ở rừng đầu nguồn.

Bà Nguyễn Xuân Linh Trang, đại diện Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam cho biết: năm 2021, chương trình đã gặp không ít khó khăn do đại dịch Covid-19, tuy nhiên vẫn hoàn thành việc trồng 30 nghìn cây xanh tại rừng đầu nguồn ở 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi. Với những mục tiêu mới, chương trình năm 2022 được kỳ vọng sẽ củng cố, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp về vai trò của rừng và nguồn nước.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.